Đến nội dung chính

Chương 29: Tắm

admin 551 Chữ Cài Đặt

Diệp Kiều chen vào một câu: “Ta không ăn trứng luộc, ta muốn ăn trứng chiên.”

Kỳ Quân liền đưa tay nhéo nhẹ vành tai nàng, rồi quay đầu gọi Tiểu Tố đang đứng ngoài cửa sổ: “Bảo bếp nhỏ chiên hai quả trứng. Còn canh gà thì…”

Tim Tiểu Tố lập tức thắt lại.

Nha đầu này vẫn chưa quên ánh mắt khi trước của Nhị thiếu gia nhìn Tiểu Hắc nhà nàng, cứ như thể chỉ chờ đem nó đi hầm canh.

Nàng có linh cảm, nếu thật sự nấu canh gà… thì trong nồi đến tám chín phần là Tiểu Hắc!

Đuôi của Tiểu Hắc còn chưa mọc đủ lông nữa kia kìa!

Diệp Kiều lập tức kéo tay Kỳ Quân, khẽ lắc lắc: “Đã có canh bồ câu rồi thì không cần canh gà nữa.”

Kỳ Quân mỉm cười, dịu dàng đáp: “Được, nghe nàng.”

Rồi hắn quay đầu nói với Tiểu Tố ngoài cửa sổ: “Vậy thì thêm một chiếc bánh đường. Có việc vui, tất phải ăn chút gì đó ngọt ngọt mới được.”
Tiểu Tố thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm mừng vì đã giữ được mạng cho Tiểu Hắc nhà mình.

Nàng nghĩ bụng, tuy Nhị thiếu gia có phần đáng sợ, nhưng Nhị thiếu phu nhân lại vừa xinh đẹp vừa hiền lành, hoàn toàn khác hẳn Nhị thiếu gia. Người nàng thích nhất trên đời vẫn là Nhị thiếu phu nhân.

Diệp Kiều lại khẽ nói: “Tướng công, ta còn muốn ăn măng xào nữa.”

Kỳ Quân lập tức bảo: “Dặn bếp nhỏ làm thêm một món măng xào.”

Tiểu Tố răm rắp gật đầu, ghi nhớ kỹ từng lời trong lòng. Thấy trong phòng không còn gì cần dặn dò thêm, nàng liền vội vàng chạy về bếp nhỏ truyền lời.

Lúc này, Diệp Kiều đã vô cùng mong chờ bữa tối, nhưng tiểu sâm nhân vẫn chưa quên việc ban nãy còn chưa làm xong.

Nàng buông tay Kỳ Quân ra, mỉm cười nói: “Tướng công có thể lấy giúp ta cái giỏ trên bàn được không?”
Bình thường rất hiếm khi Diệp Kiều nhờ Kỳ Quân làm việc gì, nên vừa nghe vậy hắn liền ngoan ngoãn đi ra ngoài lấy giỏ.

Chỉ là hắn không phát hiện, lúc nãy khi đặt lò sưởi xuống, hắn đã vô tình đè lên một góc khăn phủ giỏ. Đến khi nhấc lò sưởi lên, tấm khăn cũng bị kéo lệch đi. Hắn vừa cúi đầu nhìn đã thấy bên trong giỏ đựng đầy cánh hoa.

Số cánh hoa ấy đều do Đổng thị lựa chọn cẩn thận, hương thơm thanh nhã. Chỉ cần vén khăn lên là đã có thể ngửi thấy mùi thơm dịu dàng lan ra.

Chỉ là Kỳ Quân không hiểu đống cánh hoa này dùng để làm gì, bèn hỏi: “Kiều Nương, nàng lấy cả giỏ cánh hoa này làm gì vậy?”

Nào ngờ, vừa xoay người lại, hắn đã thấy Diệp Kiều đứng trong phòng trong, áo khoác ngoài đã cởi ra, đang tháo dây lưng váy, giọng nói trong trẻo vang lên: “Tắm.”
Khi vừa trở về, Diệp Kiều đã dặn người hầu chuẩn bị nước nóng. Vì nàng nhớ tối nay có canh bồ câu, nên muốn tắm sớm một chút để khỏi lỡ bữa tối.

Đối với tiểu sâm nhân mà nói, ăn cơm là một trong những chuyện quan trọng nhất đời.