Đến nội dung chính

Chương 28: Thổn thức

admin 531 Chữ Cài Đặt

Vẻ nghiêm nghị trên gương mặt Kỳ Quân lập tức tan biến, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Hắn khoác áo choàng dày lên người rồi cùng Thiết Tử nhanh chóng đi ra ngoài.

Theo lệ thường, Thiết Tử chỉ đưa Kỳ Quân đến cửa viện rồi lặng lẽ lui xuống. Kỳ Quân một mình bước qua sân, nhẹ tay đẩy cửa phòng. Một luồng hơi ấm lập tức phả vào mặt, trong phòng ấm áp như xuân.

Bình thường, khi trong phòng không có người, bọn họ sẽ tắt lò sưởi để tránh nguy cơ cháy. Giờ trong phòng ấm thế này, rõ ràng là đã có người trở về trước.

Kỳ Quân từng sống cô độc nhiều năm, cứ ngỡ mình đã quen với cảnh lẻ loi một bóng. Nhưng từ sau khi cưới Kiều Nương, hắn mới phát hiện ra, thì ra bản thân cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác.

Hắn thích hơi ấm, thích mái nhà, thích cảm giác có người ở bên cạnh.
Chỉ cần nghĩ đến việc vừa bước vào nhà đã có người chờ sẵn, cũng đủ khiến hắn đứng nơi ngưỡng cửa mà bồi hồi hồi lâu.

Khép chặt cửa lại để ngăn cái lạnh bên ngoài, Kỳ Quân đặt lò sưởi cầm tay lên bàn, ánh mắt lập tức dừng trên chiếc giỏ và gói vải đặt ở đó.

Lúc sáng ra ngoài, hắn có dặn Diệp Kiều mang theo tiền. Hắn đoán mấy thứ này hẳn là đồ nàng vừa mua về.

Nhưng Kỳ Quân không vội xem ngay, mà bước đến bên lò sưởi sưởi tay một lúc cho ấm người, rồi mới đi vào phòng trong.

Diệp Kiều đang chỉnh lại tấm bình phong. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nàng quay đầu lại, vừa hay bắt gặp bóng dáng Kỳ Quân.

Tiểu sâm nhân vừa nhìn thấy Kỳ Quân liền nở nụ cười, chạy tới nắm lấy tay hắn, đôi mắt lấp lánh hứng khởi: “Tướng công, ta có tin vui muốn nói với chàng!”
Khóe môi Kỳ Quân khẽ cong lên: “Tin vui gì vậy?”

Diệp Kiều lập tức kể lại cho Kỳ Quân nghe chuyện người gõ chiêng rao tin ngoài phố khi nãy.

Thực ra, vừa rồi Kỳ Quân đã nghe kẻ hầu báo lại chuyện biên quan đại thắng, biết đó là một tin vui trọng đại. Nhưng điều thật sự liên quan mật thiết đến hắn, lại là việc triều đình giảm thuế.

Vừa nãy trong thư phòng, hắn còn đang soạn một loạt điều lệ. Hai phần thuế được miễn quả thực không phải con số nhỏ. Lại đúng lúc mấy cửa hàng do hắn quản lý vừa bắt đầu hoạt động trở lại, số bạc ấy đủ để xoay xở được rất nhiều việc.

Thế nhưng giờ nghe Diệp Kiều kể như vậy, Kỳ Quân liền giả vờ như mình vẫn chưa biết gì, mỉm cười nói: “Đúng là chuyện vui. Hôm nay cửa hàng khai trương, lại gặp đúng lúc triều đình truyền tin thắng trận, đúng là song hỷ lâm môn. Bữa tối nay chỉ có canh bồ câu e là không đủ, lát nữa phải sai người luộc thêm hai quả trứng mới được.”