Đại thọ đối với gia đình bình thường đã là chuyện vui lớn.
Nhà không có điều kiện cũng sẽ làm một mâm cơm đủ đầy để chúc mừng.
Đại thọ của người đứng đầu VietGreen Farm càng không phải chuyện nhỏ.
Buổi lễ được tổ chức long trọng ngay tại đại bản doanh của trang trại danh tiếng. Nơi này cách thành phố hai tiếng đồng chạy xe nên khi gia đình nhỏ nhà Song Ly tới nơi, hoàng hôn đã trải dài.
Cả trang trại chìm trong ánh sáng vàng ấm như dát mật. Những luống rau củ thẳng tắp cánh cò bay được khoác lên lớp trang sức tinh xảo, đèn pha lê treo dọc lối đi, lụa hồng buông nhẹ theo gió, xen lẫn hương đất và mùi lá non dịu mát.
Giữa không gian ấy, khu tiệc dựng lên như một cung điện ngoài trời. Bàn dài phủ khăn lụa, pha lê lấp lánh, hoa tươi kết thành vòm, tổng thể vừa sang trọng kín đáo, vừa phô bày quy mô khiến người ta choáng ngợp.
Khách khứa từ khắp nơi đổ về, tiếng chúc tụng hòa cùng nhạc nhẹ tạo nên một bầu không khí vừa trang nghiêm vừa ấm áp.
Đêm đại thọ này không chỉ là một buổi tiệc lớn, mà còn là lời khẳng định đanh thép về vị thế huy hoàng bậc nhất của gia tộc họ Phí trong nền công nghiệp xanh, nơi từng luống đất, từng mầm cây đều trở thành biểu tượng của quyền lực, tầm nhìn và sự thịnh vượng vươn xa khắp châu lục.
Khách mời đương nhiên cũng không tầm thường. Một đứa trẻ chưa tròn một tuổi lại được chủ nhân bữa tiệc mời thì hẳn là không ai dám xem thường.
Điển hình là cháu gái bảo bối của bà cụ Phí đích thân ra đón gia đình nhỏ nhà Song Ly.
Thế nhưng đi cùng Phí Đô Lạc còn có cả tình địch cũ của bà cô Chẩm.
Phải thừa nhận, Lục Kiều kiểm soát cảm xúc rất tốt.
Ngay cả khi cực kỳ chướng mắt khi thấy Chẩm Tích Ly thì ngoài mặt Lục Kiều vẫn vô cùng đúng mực.
Ít nhất là khi bên cạnh còn có người khác.
“Hoá ra khách mời đặc biệt của bà ngoại lại là người quen.” Lục Kiều tiến đến, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ ngay trước mặt Chẩm Tích Ly và đưa tay ra:
“Bà cô Chẩm, chào chị!” Nhưng không đợi Chẩm Tích Ly phản ứng, Lục Kiều tỏ ra chợt nhớ tới điều hay ho và lập tức bổ sung:
“À mà không, phải gọi là giám đốc Ly chứ nhỉ?”
Lời nói có vẻ thân thiết nhưng rõ ràng là chế giễu ngầm.
Tống Hinh Ly và Phí Đô Lạc không biết nhưng Chẩm Tích Ly thì nhìn thấu.
“Cách thành phố hàng trăm ki lô mét còn gặp được tình địch cũ, đúng là thật phiền.” Chẩm Tích Ly âm thần phàn nàn rồi tỉnh bơ đáp, cứ như thể giữa hai người chưa từng có cuộc khẩu chiến nào ở hành lang bệnh viện ngày đó:
“Cô Kiều cứ gọi tên tôi là được rồi.”
Cái bắt tay hình thức diễn ra không quá nửa giây.
Lúc này Lục Kiều mới nhìn kỹ đứa trẻ trong lồng ngực Chẩm Tích Ly.
Đứa bé này có đường nét gương mặt giống hệt Tống Hinh Ly, nhưng dáng người và điệu bộ lại rất Chẩm Tích Ly. Đã thế còn sao luôn tổ hợp lúm đồng tiền và đồng điếu của bà cô kia sang.
“Đáng ghét!”
“Đây là kiểu sinh con bằng IVF gì chứ?”
Lục Kiều đang định tỏ ra yêu trẻ thì đứa trẻ trước mắt cô đã nhanh nhảu hơn:
“Mẹ mẹ!”
“Măm măm!”
Nhưng “măm măm” này không phải là “măm măm” kia, mà là nhóc con thấy cánh hoa nhỏ bay đầy trời thì háo hức đòi đi xem.
Phí Đô Lạc liền dẫn khách quý của bà nội nhà cô vào trong.
Ai ngờ, Lục Kiều lại tranh thủ kéo tay Tống Hinh Ly ra một góc khác.