Chuyện này mấy hôm trước Chẩm Tích Ly và chị gái nuôi bàn bạc qua điện thoại, không ngờ mẹ Bạch lại để ý tới.
Bất ngờ hơn nữa là mẹ Bạch còn đưa cho Tích Ly một tấm danh thiếp của người từng làm cấp dưới.
“Cháu gái nuôi của con học du lịch ra đúng không? Nếu con bé muốn làm ở trung tâm của tỉnh nhà thì con liên hệ với người này, nói là mẹ giới thiệu.”
Đường đi nước bước chi tiết như thế nào thì mẹ Bạch không nói rõ. Bà tin với địa vị hiện nay của con gái thì nó hoàn toàn có năng lực lo được cho người mà nó quan tâm.
Chẩm Tích Ly cũng không cần hỏi kỹ. Nhưng rõ ràng, sự quan tâm của mẹ Bạch làm cô thấy ấm lòng.
“Mẹ à, chuyện của chị nuôi để con tự lo là được rồi ạ.”
“Mẹ biết.” Mẹ Bạch thẳng thắn đáp:
“Nhưng con lo là chuyện của con, còn đây là thành ý của mẹ.”
Bà trầm tư giây lát rồi mới nói tiếp, giọng nhẹ tênh nhưng ý tứ không nhẹ:
“Con có hôm nay là nhờ công lớn của bố mẹ nuôi.”
“Công ơn này không thể đong đếm bằng bất kỳ giá trị vật chất nào, nhưng vật chất xuất hiện đúng thời điểm và hoàn cảnh luôn là cách báo đáp khôn khéo.”
“Con nhớ cho kỹ nhé.” Lúc này bà mới dí dỏm vài phần:
“Sau này mẹ già lụ khụ cũng không được chê mẹ lẩm cẩm. Mẹ sinh con cũng vất vả lắm đấy, biết chưa?”
“Mẹ à!” Chẩm Tích Ly vui vẻ nghiêng đến ôm mẹ của cô và thân thiết nói đùa:
“Mẹ đây là một mũi tên bắn trúng hai con chim sao ạ?”
Mẹ Bạch bật cười:
“Bắn cái gì mà bắn?”
Chỉ vài câu nói đã có thể vừa nhắc nhở con gái không quên ân tình của bố mẹ nuôi, lại vừa đảm bảo phúc lợi tuổi già.
Thế chẳng phải một mũi tên trúng hai đích thì là gì?
“Mẹ!” Giọng Chẩm Tích Ly dẻo dính tới mức chính cô cũng không nghe quen.
Lời nói ra mới nghe thì tưởng cảm động vô bờ.
“Mẹ yên tâm đi ạ. Từ giờ cho đến về sau con sẽ luôn chăm lo cho mẹ.” Đến đoạn này, bà cô Chẩm còn liếc nhìn vợ mình và kiêu ngạo nói:
“Chăm lo cho bố mẹ vợ và vợ yêu của con.”
Ai ngờ, chưa quá hai giây sau, cảm động liền biến thành cảm lạnh.
Vì Chẩm Tích Ly lưu manh nói:
“Ngay cả khi mẹ và bố mẹ vợ của con già lụ khụ, lẫn tới mức quên cả chỗ giấu tiền giấu vàng thì cũng không cần lo đâu ạ. Con sẽ tìm được và bảo quản cho mọi người.”
Mẹ Bạch: “?”
Tống Hinh Ly nghẹn họng.
Bố mẹ Tống ở nhà thì bỗng thi nhau hắt xì. Không biết là hai ông bà đang lo lắng tuổi xế chiều hiu quạnh, hay là lo cho mấy cây vàng đang cất kỹ trong vách tường sẽ bị lãng quên?
Nhưng đấy là chuyện tương lai.
Còn tối hôm đó thì hai người già nhà họ Tống đích thị là lo lắng.
Vì lần đầu tiên trong đời, cháu gái bảo bối của nhà họ cùng hai mẹ đi dự tiệc, còn là bữa tiệc có quy mô và tầm ảnh hưởng nhất nhì làng công nghiệp xanh.