Nhưng thực sự chẳng có bí quyết nào.
Chính xác hơn là nhờ thể chất của Chẩm Tích Ly quá khoẻ và Song Ly thì hợp tác quá tốt nên việc nuôi con nhỏ dễ như ăn cơm.
Chẳng những không làm náo loạn giờ giấc sinh hoạt gia đình, ngược lại còn khiến người ta lầm tưởng về đời sống bỉm sữa rằng nó màu hồng và vô cùng nhàn nhã.
Nghe xong lời Hinh Ly nói, Trần Thi Đường bật cười.
Cười một cách thực sự vui vẻ, vì ngẫm lại những gì mà cô biết về chị chồng tương lai từ khi còn là chủ kênh C.H.A.M cho tới hiện tại thì cũng không khó để chấp nhận.
Lúc này, ở trong bếp, mẹ Bạch rỉ tai con gái của bà:
“Con không có bí quyết gì thật đấy à?”
“Chuyện nuôi dưỡng Song Ly và giữ gìn hạnh phúc gia đình ý?”
“Có chứ mẹ!” Chẩm Tích Ly kiêu ngạo đáp:
“Bí quyết của con gói gọn trong hai từ tôn trọng, mẹ ạ.”
Thấy mẹ mình còn nghi nghờ, bà cô Chẩm liền thật thà nói rõ:
“Con tôn trọng Hinh Ly và bố mẹ Tống nên sẵn sàng sinh và chăm sóc Song Ly, cũng không ngừng khiến bản thân ngày càng ưu tú để họ có thể tự hào mỗi khi nhắc tới con.”
“Hinh Ly tôn trọng quyết định của con. Bố mẹ Tống thì lại tôn trọng lựa chọn của em ấy.”
“Vậy còn mẹ thì thế nào?” Mẹ Bạch chờ mong. Nhưng có trời mới biết bà hồi hộp tới mức nào.
Vì từ khi ba tuổi đã lạc con gái. Hành trình tìm kiếm và hy vọng kéo dài suốt gần bốn mươi năm.
Là nửa đời người.
Một đứa trẻ lạc mẹ từ khi chập chững làm quen với thế giới sẽ nhớ được mẹ ruột sao?
Sẽ không hận, sẽ thật lòng yêu kính mẹ sao?
Mẹ Bạch sợ hãi vô cùng.
Ngay cả khi bà và con gái sắp cùng nhau đón cái Tết thứ hai.
Chẩm Tích Ly cũng từng nghĩ như vậy.
Sau khi tiếp nhận được sự thật rằng mình còn có bố mẹ ruột thì Tích Ly lại có chút không tự tin.
Vì họ quá ưu tú.
Người có điệu kiện vượt trội như vậy sẽ hãnh diện về một đứa con không có bằng cấp danh giá nào, không có tài sản đáng nói nào hay sao?
Còn Bạch Vỹ và Bạch Tường, hai đứa em trai xuất chúng này sẽ không ghét bỏ chị gái quê mùa, sẽ không đố kỵ vì tự nhiên xuất hiện kẻ chia tài sản với chúng sao?
Sau đó sự thật chứng minh, cả Tích Ly và mẹ của cô đều suy nghĩ quá nhiều.
Bởi vận khí của họ quá tốt.
Vận khí của người nhận nuôi Tích Ly cũng tốt.
Chẩm Tích Ly mỉm cười nhìn mẹ của cô và chắc nịch đáp:
“Mẹ và bố của con, cả bố mẹ nuôi của con đều là những người con kính yêu nhất trên đời.”
“Một bên đem con đến với thế giới và hiện tại còn cho con điều kiện mà nhiều người mơ ước.”
“Một bên giữ con lại với thế giới, cho con tuổi thơ tuy thiếu thốn vật chất nhưng tình cảm thì đủ đầy, cho con được lớn lên an toàn và dạy con thành người có ích.”
Cổ họng mẹ Bạch nghẹn lại.
Câu trả lời của con gái có chút vượt ngoài dự đoán của bà.
Quả nhiên, đứa con này là đứa trẻ có phúc khí.
“Trượt khỏi nhung lụa lại chạm vào ấm áp.” Nửa cuộc đời đã đi qua của Chẩm Tích Ly có thể miêu tả bằng mấy chữ này.
“Tích Ly!”
“Mẹ!” Viền mắt Chẩm Tích Ly hồng lên.
Nắng trưa xuyên qua tán hoa giấy cổ trước cổng, rơi trên bờ vai đang nghiêng nghiêng đến gần mẹ Bạch của Chẩm Tích Ly và lặng yên nghe cô con gái rượu của người ta thổ lộ.