Đến nội dung chính

Chương 80

admin 563 Chữ Cài Đặt

Được sự đồng ý của trưởng khoa Đường nên mẹ Bạch đỡ con dâu của bà trở lại phòng sinh.

Tống Hinh Ly cúi xuống vuốt mồ hôi trên trán vợ mình và thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:

“Siêu nhân mây mềm của em cố lên.”

Rồi cô ngẩng lên nhìn Trần Thi Đường, giây tiếp theo, nước mắt không kịp giữ lại.

“Chị Đường!” Từng chữ trúc trắc rơi xuống, nặng tới khó thở:

“Nếu có chuyện gì… thì chị giữ Tích Ly lại nhé!”

Mẹ Bạch nhìn Tống Hinh Ly và mừng thầm thay cho con gái bà. Có vẻ Tích Ly chọn đúng người thật lòng thương mình rồi.

Nhưng cửa sinh là cửa tử, ai có thể mạnh miệng được đây.

Trần Thi Đường thì vốn đã quen với cảnh này. Cô nhìn hai người trước mặt trong một nhịp rất ngắn rồi bình tĩnh đáp:

“Mọi người yên tâm.”

“Chúng tôi sẽ không để mất bất kỳ ai.”
Chớp mắt, không gian bên trong lập tức chuyển sang nhịp điệu nhanh gọn và chính xác tuyệt đối. Không lâu sau đó:

“Oe!”

Âm thanh non nớt nhưng đầy khí thế bật ra, bướng bỉnh như thể đang phàn nàn vì phải chờ quá lâu mới được chính thức ra mắt hai mẹ.

Nhóc con này ồn ào tới mức Trần Thi Đường và các y tá phải bật cười.

“Xem ra là nóng lòng gặp hai mẹ lắm rồi.” Trần Thi Đường vừa nói vừa nhanh tay kiểm tra sơ bộ cho bé.

Rồi cô ngẩng lên, mỉm cười thông báo với mẹ nhỏ và bà nội của nhóc con:

“Chúc mừng cả nhà.”

“Mẹ tròn, con vuông rồi ạ!”

“Là bé gái, nặng ba phẩy sáu kilogam, sinh lúc tám giờ ba mươi phút.”

Nhóc con được y tá lau người sạch sẽ và cuốn kín trong tã bông màu hồng phấn, chỉ lộ ra gương mặt tròn tròn nhỏ xíu.

Ngũ quan non nớt nhưng đường nét đã đâu ra đấy.
Kháu khỉnh hơn là ngay khi được y tá đặt vào vòng tay mẹ nhỏ, nhóc con đang “oe oe” hăng say liền im bặt.

Đôi mắt bé xíu hé mở, chớp chớp nhìn người bế mình rồi lại liếc sang xung quanh.

Tới khi phát hiện mẹ lớn đang ngủ say thì lại “o o” gọi gặp, gọi xong lại nhìn mẹ nhỏ, rồi lại nhìn mẹ lớn với ý tứ kiểu:

“Mẹ nhỏ ơi, mau gọi mẹ lớn dậy thôi ạ, con tới rồi!”

Cả phòng sinh bật cười.

“Nhóc con này nhìn một cái là biết không phải dạng vừa đâu.” Trần Thi Đường âm thầm đánh giá rồi hướng dẫn Tống Hinh Ly đặt con gái nhỏ lên ngực Chẩm Tích Ly.

Nhóc con vừa nằm trên ngực mẹ lớn đã cọ cọ cái má mềm tan lên ngực mẹ, hai cánh môi mỏng dính cong lên khe khẽ, như thể tìm được đúng chỗ rồi thì mãn nguyện vô cùng.

Tống Hinh Ly vừa đỡ con vừa cười, vừa khàn khàn ghé vào tai vợ mình thì thầm:
“Siêu nhân mây mềm của em ơi.”

“Mau dậy thôi.”

“Bảo bối của chúng ta đến rồi!”

Thật kỳ diệu, lời Tống Hinh Ly vừa dứt, mi mắt Chẩm Tích Ly khe khẽ lay động.