Càng ngày Tống Hinh Ly càng cảm thấy vợ mình là kẻ lừa đảo thế kỷ.
Đơn thuần gì chứ?
Tay chơi lão luyện thì đúng hơn.
Tống Hinh Ly mơ màng lẩm bẩm đến tận khi thiếp đi khiến Chẩm Tích Ly khựng lại.
“?” Cô cúi xuống ngắm người trong lòng.
Ánh đèn vàng dịu hắt qua, gương mặt Tống Hinh Ly hồng hồng vì vận động quá sức. Tổng thể trông xinh đẹp và bình yên vô cùng.
Chẩm Tích Ly lại say. Nhưng lần này không phải vì rượu.
Là loại cảm giác lan từ lồng ngực ra đến tận đầu ngón tay, âm ấm, lửng lơ khiến bà cô Chẩm muốn trở nên ngày càng ưu tú hơn để che chở cho cả thế giới của mình.
Nhưng ưu tú hơn thì có thể từ từ rèn luyện, còn chuyện có bảo bối nhỏ thì không thể trì hoãn.
Trì hoãn nữa, nhỡ tuổi tiền mãn kinh đến sớm thì tính sao?
Chẩm Tích Ly quyết định vừa mang thai vừa cùng bố mẹ Tống và em trai cả học các mảng liên quan đến quản lý, cùng em trai út học truyền thông, cùng mẹ Bạch học nghệ thuật giao tiếp và mỗi tối sẽ cùng vợ yêu vừa học ngoại ngữ vừa trao dồi tình cảm.
Kế hoạch cấp tốc và kín mít không một kẽ hở.
Và có vẻ quá tải đối với một bà bầu.
Lịch trình dày tới mức cả nhà nghe xong đều hoang mang.
Hoang mang không phải vì thiếu logic.
Mà vì nó quá logic, quá khó thở.
“Chị định làm siêu nhân đấy à?” Tống Hinh Ly bật cười, giọng mang theo ý trêu đùa rõ ràng:
“Người ta mang bầu thì ăn ngủ còn không yên, chị thì hay rồi, vừa muốn mang bầu vừa đòi nắm trong tay cả kho kiến thức kinh doanh?”
Bố mẹ Tống đồng tình với nhận xét của con gái.
Mặc dù chuyện kinh tế không cần lo lắng, nhưng mang thai là chuyện hệ trọng, lao lực quá nhỡ mẹ không khoẻ, con yếu thì gay go?
“Đúng đấy, Ly lớn à.” Mẹ Tống nhẹ nhàng góp ý:
“Đợi em bé cứng cáp thì con học cũng được mà. Lúc đó chúng ta vừa trông cháu vừa hỗ trợ, con cứ từ từ, đừng gấp.”
Nhưng bà cô Chẩm rất cứng đầu.
Vì trong mắt Chẩm Tích Ly, bố mẹ Tống và mẹ của cô chẳng mấy chốc lại đến tuổi đại thọ, nếu cô không lớn mạnh thần tốc thì mẹ cô sẽ lo lắng, bố mẹ Tống cũng sẽ không yên tâm về người đồng hành của con gái hai người.
Nên Chẩm Tích Ly đáp chắc nịch:
“Bố mẹ đừng lo. Con là siêu nhân mây mềm. Siêu nhân mây mềm sẽ không làm cả nhà thất vọng đâu ạ.”
“?” Bố mẹ Tống bên ngoài thì nén cười, trong lòng lại tràn ra một tầng mật ngọt.
Hai người sống đến tuổi này rồi, chuyện gì mà chưa từng thấy qua.
Thế nhưng “siêu nhân mây mềm” thì đúng là một khái niệm mới mẻ.
Nghe thì có vẻ trẻ con, thậm chí hơi ngốc nghếch.
Nhưng đặt trong ánh mắt nghiêm túc đến lạ của Chẩm Tích Ly thì nó lại khiến họ tự nguyện tin tưởng.
Bố Tống đẩy gọng kính, gật đầu rất chậm.
“Cũng tốt.” Ông nói nhỏ.
Không rõ là đang khen cái danh xưng kỳ lạ đó, hay đang khen người nói ra nó.
Tống Hinh Ly thì đương nhiên không cần nể nang bà cô nhà mình.
Suốt chặng đường từ nhà đến bệnh viện, Hinh Ly gần như không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để ôn tập biệt danh mới của đối phương.
“Siêu nhân mây mềm ơi!” Hinh Ly kéo dài giọng, ánh mắt liếc sang người đang ngồi bên cạnh:
“Hôm nay lịch học của siêu nhân thế nào?”