Xe vừa lăn bánh, Bạch Vỹ cũng phóng thẳng về nhà để chuẩn bị cho cuộc hẹn ngày mai với Trần Thi Đường.
Chính xác hơn là cậu cả nhà họ Bạch đi ké chị gái đến bệnh viện phụ sản để gặp người mình thích.
Tống Kiện thì không được thảnh thơi như vậy.
Vị anh họ này vừa làm tài xế vừa phải kiêm luôn khán giả bất đắc dĩ.
Bởi hai kẻ phía sau đang không chút nể mặt người độc thân.
Nhất là đứa em rể trông như đám mây mềm bọc bê tông kia.
Chẩm Tích Ly hết dựa rồi lại ôm, hết đòi hôn lại phàn nàn đủ thứ khiến Tống Hinh Ly vừa xấu hổ với anh họ, vừa không biết nên thấy phiền hay thấy may mắn vì nhặt được thần tài.
Khó khăn lắm kẻ say mèm này mới chịu nằm im, Tống Hinh Ly liền hỏi chuyện Tống Kiện:
“Anh họ, rút cuộc là tại sao bà cụ nhà họ Phí lại chủ động hợp tác với siêu thị của em vậy ạ?”
“Anh mà nói ra chắc em không tin nổi đâu.” Tống Kiện bật cười nói.
Quả nhiên, khi bố mẹ Tống nghe cháu trai kể lại cũng nghĩ y chang.
Ai tin nổi một vị nữ tướng lão thành trên thương trường lại là người hâm mộ của Y lớn nhà họ cơ chứ?
Ai có thể ngờ được, một trong những nguồn tiền khổng lồ của VietGreen Farm lại bắt nguồn từ một video trên kênh C.H.A.M của bà cô Chẩm?
“Là quả Tầm Bóp Vàng?” Mẹ Tống vui vẻ thấy rõ.
Bố Tống cũng phấn khởi ra mặt. Ông vừa cười vừa nói:
“Chú cũng xem video này của Y lớn rồi đấy, đẹp lắm, con bé dùng loại quả này làm nhân bánh, đồ uống và trang trí nhà cửa.”
Ngay sau đó, cách cả một đoạn đường dài, vợ chồng trưởng thôn nhận được tin vui này thì cười không khép được miệng.
Quả tầm bóp ư? Ở Cẩm Tú Cầu vốn không lạ gì. Nhưng đó là Tầm bóp xanh, còn Tầm bóp vàng thì cực kỳ hiếm. Chúng cần được trồng ở nơi có điều kiện phù hợp.
Kỳ lạ là năm đó ở thôn bên cạnh, nơi cách Cẩm Tú Cầu một con sông rộng lại có một đám Tầm bóp Vàng, nhưng chẳng ai cần, trâu bò cũng không thèm ăn.
Ai lại nghĩ đến chuyện mua lại, ai lại làm mấy trò vớ vẩn như bà cô Chẩm.
Càng không ai nghĩ được, ở phương trời xa tít, thứ gọi là vớ vẩn mà Chẩm Tích Ly tạo ra lại biến thành cảm hứng cho một bà cụ nọ kiếm về số tiền khủng.
Ngay cả Tống Hinh Ly cũng không tin nổi.
Cảnh tượng Chẩm Tích Ly ôm theo đám quả Tầm bóp vàng rối tung như mớ cỏ khô ngày đó lại biến thành một phần lịch sử rực rỡ của HiLy Mart.
Tống Hinh Ly chạy tới chạy lui lau người, thay đồ cho bà cô say mèm xong thì mệt bở hơi tai, thở phào nằm xuống bên cạnh, tay đưa lên vuốt ve gương mặt ngày càng phấn nộn của Chẩm Tích Ly và nhỏ giọng:
“Chẩm của em giỏi quá!”
“Vậy vợ thưởng cho chị đi.”
“Đáng ghét!” Hinh Ly bật cười mắng yêu rồi nằm đè lên hẳn người Tích Ly:
“Chị lừa em?”
Chẩm Tích Ly cười tít mắt lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, hai chiếc đồng điếu so le hai bên khoé môi nở rộ, mấy nốt tàn nhang và nốt ruồi nhỏ xíu thì rung rinh như sắp bay cả sang gò má trắng nõn của Hinh Ly, môi mỏng thì cong lên:
“Ừm. Chị giả say nên mới bắt được quả tang có người vừa ăn vụng đấy.”
“Ăn vụng cái gì cơ?”
“Ăn vụng chị.” Chẩm Tích Ly kiêu ngạo đáp:
“Vợ vừa hôn trộm chị, sờ trộm chị, đúng không?”
“Ai thèm hôn trộm, sờ trộm chị chứ?” Tống Hinh Ly cũng tự tin phản bác:
“Của em thì em hôn, em sờ thôi.”
“Thật không?”
“Chị nói xem?” Lời này vừa thốt ra, Tống Hinh Ly bỗng thấy vẻ mặt Chẩm Tích Ly không hề đứng đắn.
“Này!” Hinh Ly giận dỗi đe doạ:
“Chị không được bắt nạt em đâu đấy!”
“?” Chẩm Tích Ly cười như được mùa, vui vẻ tới mức suýt chảy cả nước mắt.
Rồi bà cô Chẩm lăn một cái, vị trí hai người đảo lộn.
“Em vừa nói là của em thì em sờ cơ mà. Vậy của chị thì chị sờ, đúng không?”
“Chị lưu manh. Mau tránh xa em… ưm!”
“Chẩm, ưm!”
Chẩm Tích Ly tạm rời ra cái hôn nóng bỏng, trán kề trán và nhắc chuyện cũ:
“Lợi nhuận của siêu thị tăng lên gấp đôi rồi, bây giờ chúng ta tạo bảo bối nhỏ thôi nào.”
Đương nhiên, bà cô Chẩm không có năng lực tạo em bé một cách trực tiếp, nhưng giúp hai mẹ của em bé trao đổi năng lượng và vận động thể chất thì có thể.