Cảm giác tiếp xúc rất tốt.
Da thịt Chẩm Tích Ly càng ngày càng giống một cái mochi cỡ lớn, mềm mại, phấn nộn và thơm.
Thơm mùi nắng.
Rất dễ chịu.
Nhưng Tống Hinh Ly chẳng còn tâm trạng thưởng thức.
Ít nhất là trong tối nay.
“Buông em ra!” Hinh Ly nhàn nhạt nói mà không thèm liếc nhìn người bên cạnh lấy một cái:
“Em mệt rồi! Em muốn nghỉ ngơi. Chị ra sofa ngủ đi.”
Chẩm Tích Ly nghe xong suýt chút nữa lại phát cáu, nhưng nhiệt độ cơ thể của người trong lòng bỗng tăng lên rõ rệt khiến bà cô Chẩm thoáng ngẩn người.
“Sốt ư?” Vừa chắc chắn rằng bệnh cũ của Hinh Ly tái phát, Chẩm Tích Ly liền cuống quýt chạy đi lấy nước, dấp khăn, đo nhiệt độ, lau trán và bóp tay cho vợ yêu.
Đến khi da dẻ Hinh Ly không còn nóng bỏng như bàn là nữa thì mới nhỏ giọng thề thốt:
“Chị biết lỗi rồi, vợ ơi.”
“Sau này chị không đến mấy chỗ đó nữa đâu.”
“Không uống rượu, không tiếp xúc thân mật với người khác.”
“Vợ đừng giận chị nữa nhé, đừng ốm nữa nhé, chị đau lòng!”
Tống Hinh Ly định hé miệng dạy dỗ thì lại thấy Chẩm Tích Ly chạy vụt đi và nháy mắt đã trở lại với một tấm danh thiếp nhỏ màu xanh lá.
“VietGreen Farm?”
“Thương hiệu rau củ hữu cơ uy tín nhất cả nước?”
Tống Hinh Ly không biết bà cô Chẩm nhà mình muốn dở trò gì, nhưng rõ ràng danh thiếp của người sáng lập kiêm chủ nhân đương nhiệm của trang trại lớn nhất Đông Nam Á này không phát bừa.
Vậy nó ở đâu ra?
Biểu cảm khó tin của Hinh Ly khiến Chẩm Tích Ly kiêu ngạo đến tận mây trời.
“Vợ à!” Bà cô Chẩm lân la cúi xuống đối diện Tống Hinh Ly, gần tới mức đầu mũi cọ vào nhau, hơi thở phả lên mặt nhau ngứa ngáy:
“Em còn nhớ đã hứa với chị điều gì không?”
Câu hỏi của Chẩm Tích Ly nằm ngoài dự đoán của Hinh Ly.
Gương mặt xinh đẹp động lòng người của Tống Hinh Ly hiện rõ bốn chữ “em hứa gì chứ”.
“Này! Em không được nuốt lời đâu đấy nhé.” Chẩm Tích Ly nhíu mày:
“Em đã hứa nếu chị nhân đôi được lợi nhuận của siêu thị mẹ trong ba tháng tới thì chúng ta sẽ sinh bảo bối nhỏ.”
“Vậy thì sao?” Tống Hinh Ly không thèm cho kẻ đang huyênh hoang chút mặt mũi nào:
“Chị đang đánh lạc hướng để em quên việc chị ăn vụng đấy à?”
“Chị ăn vụng cái gì?”
“Chị còn dám nói?” Nghĩ tới chuyện tốt mà kẻ đối diện làm trước cửa trung tâm sự kiện lớn nhất thành phố, Hinh Ly càng giận, lời nói ra có chút không kiểm soát:
“Nếu tối nay em không đúng lúc có mặt ở đó thì có lẽ chị và người ta đã hôn nhau thắm thiết rồi cũng nên, có khi còn cùng nhau đi tăng hai, tăng ba… ưm!”
Cái miệng đanh đá của Tống Hinh Ly bị nụ hôn đầy cáu kỉnh của bà cô Chẩm chặn lại.
Môi cuồng nhiệt kề môi, hơi thở dồn dập đuổi bắt, nóng bỏng tới mức người vừa hạ sốt không thở nổi thì Chẩm Tích Ly mới dừng lại, giọng khiêu khích thốt lên, tay cũng không an phận mà mò vào trong áo quần của vợ yêu:
“Hôn thắm thiết như vậy sao? Hay là đi tăng hai, tăng ba như thế này?”