Đến nội dung chính

Chương 66

admin 669 Chữ Cài Đặt

Ai ngờ, bà cô Chẩm bị vợ yêu bạo hành mà vẫn ngủ say o o khiến Tống Hinh Ly không moi được chút thông tin đáng giá nào.

Cho đến tối hôm sau, cảnh và người chẳng có gì khác biệt nhưng nội dung lại thay đổi một trời một vực.

Mi mắt Chẩm Tích Ly phút trước còn díu vào nhau, phút sau đã tỉnh táo không ít.

Vì bà cô Chẩm vừa bị vợ tát một cái đau điếng!

“Vợ à! Nghe chị giải thích đã.”

“Chị còn muốn giải thích cái gì?” Tống Hinh Ly nén giọng chất vấn:

“Muốn nói là người ta trượt chân ngã vào lồng ngực chị rồi tiện tay ôm ôm ấp ấp?”

“Hay muốn nói rằng bây giờ chị là cô cả nhà họ Bạch, là con gái của gia đình có địa vị nhất nhì thành phố nên cũng giống Bạch Vỹ, sáng thì khoác vai cô này, tối lại cặp kè cô khác?”

“Hinh Ly!” Chẩm Tích Ly cáu kỉnh quát nhưng âm lượng vẫn được kiểm soát, không ảnh hưởng tới bố mẹ Tống đang nghỉ ngơi ở tầng một nhưng đủ để cả hai tỉnh táo.
Không gian phòng ngủ rơi vào tĩnh lặng, yên ắng đến mức nghe được cả tiếng nước mắt trúc trắc của Tống Hinh Ly và tiếng thở nặng nề của kẻ đối diện.

Nhưng ngoài dự đoán, không có cuộc chiến nảy lửa nào diễn ra sau đó vì bà cô Chẩm tự giác nhận sai.

Bởi Tống Hinh Ly khóc.

Khóc không thành tiếng, không oán, không sầu, càng không lộ vẻ yếu đuối và luỵ tình nhưng lại khiến Chẩm Tích Ly đau lòng đến ngẩn người.

Bà cô Chẩm vội bước tới gần và ôm chầm củ cải trắng non nhất ruộng của mình vào lòng, miệng thì không ngừng tự bào chữa:

“Cô ấy đúng là trượt chân rồi ngã vào chị mà. Là sự cố, hoàn toàn là sự cố thôi.”

“Chị cũng không sáng cô này, tối cô kia như em nói đâu. Chị chỉ có một mình cô Ly nhỏ này của chị thôi.”

“Mặc kệ chị là con gái của mẹ hay là bà cô ở Cẩm Tú Cầu thì chị vẫn là Chẩm của em, chỉ là của em, được chưa nào?”
Thế nhưng thật lâu sau, Tống Hinh Ly vẫn không đáp khiến lời giải thích của Chẩm Tích Ly như rơi thẳng vào ngõ cụt.

Hai người lẳng lặng ôm nhau.

Chính xác hơn là chỉ có bà cô Chẩm ôm ôm, thơm thơm lén lút, còn Tống Hinh Ly thì không đẩy ra cũng chẳng hưởng ứng.

Giống như người mình thương bỗng hoá thật xa lạ.

Qua thêm vài giây nữa, Tống Hinh Ly mới lên tiếng, giọng không nghe ra chút cảm xúc nào:

“Chị đi tắm đi rồi ngủ ở sofa, tối nay em muốn ngủ một mình.”

Chưa kịp khoe thành tích đã bị vợ yêu tát đến đỏ cả má, giải thích thì không được chấp nhận, bây giờ còn không được ôm vợ ngủ, Chẩm Tích Ly liền ngang ngược phản đối:

“Chị không ngủ sofa.” Rồi đùng đùng lấy một bộ đồ mặc nhà thùng thình như đám mây mềm và đi thẳng vào phòng tắm.

Tống Hinh Ly thích sạch sẽ. Bà cô Chẩm cũng sạch không kém, nên cho dù muốn lao lên giường ôm vợ ngay lập tức thì Chẩm Tích Ly vẫn phải tắm rửa thơm tho trước đã.
Quả nhiên, tắm cũng có thể phân ra nhiều kiểu dựa theo từng người.

Kiểu của bà cô Chẩm có thể dùng ba từ “không tin nổi” để miêu tả.

Tốc độ tắm gội thần tốc nhưng lúc nào cũng sạch bóng phát sáng và thơm phức.

Nhanh tới mức Tống Hinh Ly chưa kịp buồn phiền thêm nhịp nào đã bị một đám mây mềm bọc bê tông vừa thơm mát vừa khó cản ôm lấy.