Đến nội dung chính

Chương 64

admin 766 Chữ Cài Đặt

Trong khi đó, bố mẹ Tống không hề hay biết tương lai gia đình họ sắp đổi mới.

Chỉ biết rằng trời còn chưa tỏ mà con rể nhà họ đã lò dò xuống tầng một với bộ dạng không khác gì một đám mây mềm vừa bị gió quật qua.

“?” Bố mẹ Tống đang nấu bữa sáng phải lén nhìn nhau và nén cười trao đổi ánh mắt:

“Đêm tân hôn hai đứa vận động quá độ đấy hả?”

“Không phải nên ôm nhau ngủ nướng ư, sao sớm như vậy mà đã dậy rồi?”

Ai ngờ, lý do mà bà cô Chẩm đưa ra lập tức khiến hai người già nhà họ Tống vừa mừng rơi nước mắt, vừa hoang mang cực kỳ.

“Con muốn theo bố đến siêu thị học việc á?”

“Các con sinh bảo bối nhỏ ư?”

Bố mẹ Tống đồng thời nâng cao âm lượng.

Hai chuyện này nghe qua thì bình thường nhưng nghĩ kỹ thì không hề đơn giản chút nào.

Quản lý một cửa hàng tạp hoá nhỏ đã khó. Quản lý siêu thị lớn nhất thành phố đông đúc cùng vài chi nhánh tỉnh lẻ càng khó hơn gấp trăm lần.
Nhất là với người ngoài ngành.

Sinh con đối với cặp đôi dị tính cũng không phải chuyện nhỏ. Sinh con trong trường hợp cặp đôi đồng tính càng là chuyện lớn.

Phụ nữ ngoài bốn mươi sinh con bằng công nghệ IVF thì không cần nghĩ cũng biết, khó chồng khó.

Chuyện nào cũng gian nan vô cùng.

Mẹ Tống hắng giọng hỏi:

“Vậy còn công việc của con ở Os?”

“Con không làm bếp trưởng của tiệm bánh nữa à?”

Chẩm Tích Ly đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này nên mẹ Tống vừa dứt lời, cô liền chắc nịch đáp:

“Os không có con thì sẽ có nhiều nhân tài khác, thưa mẹ. Nhưng bố mẹ và Hinh Ly chỉ có một. Hinh Ly yêu con, bố mẹ thì tin tưởng gả con gái bảo bối của hai người cho con nên con sẽ không phụ tình yêu này của cả nhà.”

Bà cô Chẩm hùng hồn nói, dáng vẻ tự tin như thể việc quản lý siêu thị chẳng khác gì việc làm ra một chiếc bánh ngọt cực phẩm, hoặc dựng một video triệu view trên kênh YouTube C.H.A.M của cô.
“Con chưa biết phải làm thế nào để trở thành một quản lý siêu thị giỏi.” Chẩm Tích Ly nghiêm túc nhìn bố Tống, ánh mắt rất thẳng thắn và tự tin có thừa, dù chẳng biết phần tự tin này lấy ở đâu ra:

“Nhưng nếu bố đồng ý chỉ dạy thì nhất định con sẽ làm được ạ.”

Lời Chẩm Tích Ly vừa dứt, bố mẹ Tống liền nén cười.

Không phải vì người con rể này quá huyênh hoang, mà là vì hai người già nhà họ Tống cảm thấy có vẻ như hiểu biết của họ về bạn đời của con gái còn quá hạn hẹp.

Đám mây mềm bọc bê tông này không phải bà cô nông thôn tầm thường như người Cẩm Tú Cầu vẫn nghĩ.

Cũng không hẳn là vì tìm được mẹ đẻ giàu có nên bắt đầu phô trương.

Mà là kiểu khí thế của người có trách nhiệm với bản thân và với người mình thương. Người quen tự mình phấn đấu, tự học, tự làm, rồi từng chút một biến chuyện khó thành chuyện có thể làm được và làm tốt.
Nhưng nói được và làm được, làm được và thành thạo là những chuyện rất khác nhau.

Ngay cả Tống Kiện, quản lý cấp cao của chuỗi cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc cũng gặp không ít khó khăn khi hỗ trợ Hinh Ly quản lý siêu thị cơ mà.

Bố Tống liền “ừm” một tiếng rồi không nhanh không chậm nói:

“Vậy ăn sáng xong thì cùng bố đến siêu thị.”

“?” Tống Hinh Ly vừa xuống tới đầu cầu thang thì đứng hình rồi rất nhanh đã cong môi cười, một điệu cười thú vị và nghĩ thầm:

“Bà cô này đáo để thật đấy. Dám nhờ thẳng người tạo ra chiếc siêu thị khổng lồ cầm tay chỉ việc.”

Tống Hinh Ly bỗng có linh cảm rằng siêu thị to đùng của nhà mình sắp bị bà cô Chẩm khuấy lên chẳng khác gì một mẻ bột bánh thử nghiệm.

Không biết sẽ tạo ra chiếc bánh cực phẩm khiến cả thành phố xếp hàng mua hay là thảm hoạ nhà bếp?