Đến nội dung chính

Chương 63

admin 644 Chữ Cài Đặt

“Chẩm!”

“Hửm?”

“Dừng lại. Em có chuyện cần bàn bạc.”

“Chuyện này có quan trọng hơn việc chị đang làm không?”

Hai má trắng nõn của Tống Hinh Ly lại đỏ bừng.

Chuyện xấu hổ như vậy mà Chẩm Tích Ly hiên ngang làm thì thôi đi, lại còn nhắc đến một cách tỉnh bơ như nói chuyện thời tiết.

“Đúng là đồ lưu manh!” Tống Hinh Ly thở dài và năn nỉ trước khi kẻ phía dưới làm rấy lên khát vọng nguyên thuỷ của cả hai.

“Chẩm! Em mệt.”

“Ừm. Chị dừng ngay đây.”

Rời khỏi chỗ yêu thích, Chẩm Tích Ly vội bò lên ôm gọn cơ thể mềm mại và thơm mùi phấn em bé của Hinh Ly vào lòng, vuốt ve đủ kiểu.

Dáng người Tống Hinh Ly rất đẹp, nhỏ nhắn nhưng không gầy, ăn diện vào thì sang trọng cấm dục, không mặc gì như hiện tại thì quyến rũ tới mức khiến bà cô Chẩm lại ngứa ngáy.

“Vợ ơi!”
“Vợ cái gì mà vợ? Chị còn dám bắt nạt em thì tối nay ra sofa ngủ.”

Vừa kết hôn xong đã bị vợ đá ra khỏi giường ư?

Sao có thể chứ?

Chẩm Tích Ly ngoan ngoãn gác nhẹ cằm lên đỉnh đầu Hinh Ly, mi mắt rủ xuống nhìn vết thương đã lành của người trong lòng rồi nói nhỏ:

“Được rồi. Vậy em muốn bàn chuyện gì nào?”

“Em muốn chị giúp em quản lý siêu thị.”

“Hả?” Bà cô Chẩm bật cười:

“Em đùa đấy à? Chị làm gì có bằng quản lý, cũng không có kinh nghiệm kinh doanh. Chiếc siêu thị của em thì to bằng cả nửa Cẩm Tú Cầu, còn thêm mấy chi nhánh tỉnh lẻ nữa chứ. Chị không làm nổi đâu.”

“Vậy chị muốn tâm huyết cả đời của bố mẹ và thanh xuân của em rơi vào tay người khác sao?” Tống Hinh Ly giận dỗi đáp và đưa thẳng ra một đề nghị béo bở nhưng không hề dễ ăn cho Chẩm Tích Ly:
“Không phải chị muốn sinh bảo bối nhỏ à? Nếu chị có thể nhân đôi lợi nhuận của siêu thị mẹ trong ba tháng tới thì em đồng ý để chị sinh con.”

“?” Bà cô Chẩm nghẹn họng.

Một kẻ trước nay chưa từng làm ăn lớn, cũng không biết một chữ bẻ đôi về quản trị lại đòi nhân đôi lợi nhuận cho siêu thị to tổ chảng nhất thành phố?

Nghe thôi đã thấy hão huyền.

“Em nghiêm túc đấy hả?”

“Rất nghiêm túc.” Hinh Ly không chớp mắt nói một cách có cơ sở chắc chắn:

“Chị nói xem, trong nhà chỉ có em là con một, bây giờ có thêm chị. Bố mẹ nhiều tuổi, em thì dễ ức chế thần kinh, nhỡ chẳng may có chuyện gì thì chị phải lo toan chứ còn gì.”

“Chẳng lẽ lại bán siêu thị cho người khác? Cũng không thể làm phiền anh họ quản lý giúp lâu dài được, liên quan đến lợi ích dễ mất tình cảm.”
Chẩm Tích Ly vốn định nói là bán siêu thị đó và mấy chi nhánh tỉnh lẻ đi thì ăn hai đời cũng chưa hết tiền, nhưng rất may đã kịp nuốt ý nghĩ này xuống.

Thành quả cả đời của bố mẹ vợ và thanh xuân của vợ chứ đâu phải mấy mớ rau trong vườn nhà cô ở Cẩm Tú Cầu mà nói bán là bán, nói để cho chim sâu và dế mèn ăn là để?

Còn liên quan đến việc bảo bối nhỏ đến với thế giới nữa chứ.

Vừa sinh ra đã là người thừa kế của cơ ngơi giàu có vững chắc. Nghe thôi đã muốn sinh cả một đội bóng.

Quản lý siêu thị thôi mà.

Chẩm Tích Ly đánh liều.