Có một bảo bối nhỏ chạy lon ton khắp nhà, chẳng cần đoán cũng biết đại gia đình toàn người cao tuổi và những kẻ ngoài ba mươi sẽ phấn khởi tới mức nào.
Ấy thế mà lại có người không đồng tình.
“Không được!” Tống Hinh Ly bỏ lại hai từ rồi đi thẳng vào phòng tắm khiến bà cô Chẩm khó hiểu.
Bữa cơm gặp mặt của hai nhà diễn ra cực kỳ vui vẻ.
Chuyện đi nước ngoài đăng ký kết hôn đã lập kế hoạch rõ ràng.
Chuyện hôn lễ cũng bàn bạc đâu vào đấy.
Chẳng phải vừa khéo để tính chuyện sinh con ư?
Hay là Ly nhỏ của mình không thích trẻ con?
Chẩm Tích Ly ngẩn người nghe tiếng nước vòi hoa sen trong phòng tắm chảy tí tách.
Đời trước, bà cô Chẩm chưa từng nghĩ tới chuyện có con bởi không yêu đương cũng chẳng kết hôn.
Nhưng đời này sắp có vợ, tình hình tài chính của bản thân lại vững mạnh bất ngờ, còn có mẹ ruột vừa yêu thương mình vừa giàu có, bố mẹ vợ thì dư giả khỏi bàn.
Quá nhiều điều kiện thuận lợi để nuôi dạy tốt một đứa trẻ.
Đứa trẻ này còn là bông hoa nhỏ của cả hai.
Vậy thì còn gì bằng?
“Bảo bối à!” Cô Ly nhỏ vừa ra khỏi phòng tắm đã được cô Ly lớn bế thẳng lên giường.
“Không được làm bậy.” Tống Hinh Ly nghiêm túc hạ lệnh.
“?”
“Cũng không nói chuyện sinh con nữa, em không đồng ý.”
“Nhưng chị muốn!” Không được làm bậy, làm đúng cũng không cho, bà cô Chẩm liền hùng hồn tuyên bố.
Điệu bộ cực kỳ trẻ con và ngang ngược nhưng lý lẽ thì không thể bắt bẻ, phong cảnh vẽ ra thì xinh đẹp vô cùng:
“Chị muốn sinh một Tống Hinh Ly phiên bản nhỏ. Củ cải tí hon đó sẽ vừa xinh đẹp giống em lại mặc quần áo rộng phùng phình giống chị.”
Chẩm Tích Ly bò hẳn xuống khỏi giường, chạy ra chỉ đông chỉ tây, càng nói càng hăng:
“Bảo bối của chúng ta sẽ thông minh như em và giỏi đánh đấm như chị, bình thường sẽ ngạo kiều giống em nhưng thi thoảng lại ngốc nghếch giống chị. Lớn lên vừa khoẻ mạnh vừa xinh đẹp lại nhiều tiền.”
“Hơn nữa, em xem! Bên nhà nội thì không tính vì còn có Bạch Vỹ và Bạch Tường. Nhưng nhà ngoại mà không có bảo bối nhỏ thì gia sản kếch xù của bố mẹ Tống, chiếc siêu thị to bự của em thì làm sao đây?”
Nghe bà cô Chẩm vẽ vời một hơi, Tống Hinh Ly có chút mềm lòng.
Nhưng kẻ đang mong mỏi có bảo bối nhỏ còn chưa dừng lại. Gương mặt ngày càng phấn nộn và đẹp lạ của Chẩm Tích Ly bỗng ngượng ngùng, giọng khích tướng hay ho chợt khiêm tốn:
“Còn cả chút tài sản nho nhỏ của chị nữa chứ. Vất vả lắm chị mới tích được đấy. Chị muốn tặng nó cho áo bông nhỏ của chúng ta.”
Tống Hinh Ly mím môi. Đáy mắt có chút dao động.
Áo bông nhỏ ư?
Một người không khuyến khích mang thai, một người quá tuổi sinh đẻ vàng thì có thể thuận lợi sinh con?
Huống chi còn phải dùng công nghệ IVF.
“Ngộ nhỡ bà cô kia khó sinh rồi đi gặp tổ tiên luôn thì sao?” Hinh Ly vừa nghĩ tới điều chẳng lành thì tủi thân nhìn Chẩm Tích Ly rồi khóc.
Khóc oà lên, nước mắt lăn lông lốc như mưa rào đầu hạ rơi trên mái tôn, leng keng từng hạt.
Ngay khi bà cô Chẩm cuống quýt chạy đến ôm, Tống Hinh Ly liền vừa khóc vừa nói, giọng mềm oặt như bánh đa nhúng nước lại dẻo dính như mật non ngào thêm hai bát muối hột, vừa ngọt vừa mặn nồng khó cưỡng:
“Chị nghĩ mang thai và sinh con dễ lắm à? Cửa sinh là cửa tử đấy! Chị mà có mệnh hệ gì thì em phải làm sao?”
Chẩm Tích Ly ngẩn người giây lát rồi quyết định đánh cược.
Một ván cược được tính toán kỹ lưỡng nhưng rõ ràng đã khiến toàn thể đại gia đình hai bên náo loạn không ngừng.