Đến nội dung chính

Chương 57

admin 579 Chữ Cài Đặt

Trong nhà có một đám mây mềm bọc bê tông là chuyện thế nào?

Hẳn là cười ra nước mắt.

Ít nhất là đúng với Tống Hinh Ly.

Ngay khi nghe bố Tống kể lại chuyện ở chợ hoa, cô Ly nhỏ đã phiền não cả buổi.

“Bà cô Chẩm đáng ghét!” Tống Hinh Ly vừa thẹn vừa giận. Cô nhất định phải tính kế để quản thúc kẻ tham lam kia, nếu không thì sau khi gả cho chị ta thì làm sao mà xuống giường nổi.

Tống Kiện lập tức được bố Tống giao nhiệm vụ quan trọng.

“Sao cơ ạ?” Qua điện thoại cũng đoán được Tống Kiện đang cười lăn lóc như thế nào.

“Sao cái gì?” Bố Tống phàn nàn với cháu trai:

“Cuối tuần này cháu mang Hinh Ly đến phòng tập dạy nó vào chiêu đi. Chiêu nào càng lợi hại càng tốt.”

“Rõ! Thưa chú.”

Cuộc gọi kết thúc, mẹ Tống liền trêu đùa ông lão nhà bà:

“Theo như ông tả thì Tống Kiện cũng không phải đối thủ của Ly lớn. Vậy để nó dạy Ly nhỏ có ổn không đấy?”
“Dạy để con gái chúng ta có thời gian thoát thân, chứ đâu phải để phân thắng bại với bà cô Chẩm.”

“Thoát thân á?” Mẹ Tống bật cười:

“Ông coi Ly lớn là con rể hay kẻ thù đấy hả?”

“Đề phòng nhất vạn. Đúng không Hinh Ly?”

“Vâng ạ.” Tống Hinh Ly cũng bày mưu tính kế để đề phòng trường hợp bà cô Chẩm muốn bạo hành gia đình:

“Hay là luyện tập chạy nưỡc rút đi ạ? Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách mà bố.”

Mẹ Tống nhìn hai bố con nhà họ Tống nghiêm túc có thừa thì bật cười nghiêng ngả, cười vui vẻ đến mức nhăn nheo mi mắt thì mới nhắc nhở:

“Được rồi, đợi vết thương trên đầu con hồi phục hoàn toàn thì tập chạy nước gì cũng được.”

Bà chỉ tay lên đồng hồ treo tường:

“Giờ thì mau chuẩn bị sang nhà thông gia thôi. Bạch Vy sắp tới đón rồi đấy.”
Trong khi đó, tại Os.

Bếp trưởng của tiệm bánh vừa tan ca, đang đứng đợi em trai út đến đón thì gặp lại bạn mới quen.

“Trưởng khoa Đường!”

“Chị Tích Ly?” Trần Thi Đường vừa nhìn thấy Chẩm Tích Ly thì liền nhớ tới chuyện lần trước ở bệnh viện.

“Chị Tích Ly, em có thể hỏi một vấn đề hơi riêng tư được không ạ?”

“Trưởng khoa Đường cứ tự nhiên.”

“Về chuyện làm IVF ạ.”

“Ừ!”

“Cô Hinh Ly đã làm phẫu thuật não và dễ ức chế hệ thần kinh nên không khuyến khích mang thai.” Trần Thi Đường khéo léo dừng một chút và mỉm cười, cố kéo cho không khí tự nhiên nhất có thể:

“Chị thì có thể đấy ạ.”

“Giờ đang là đầu mùa xuân, nếu bắt đầu ngay thì mùa xuân năm sau vợ vợ nhà chị đã có bảo bối nhỏ để bế theo nhận lì xì rồi.”

Trần Thi Đường không nói thẳng rằng Chẩm Tích Ly đã quá tuổi mang thai và sinh đẻ vàng nên cần làm càng sớm càng tốt.
Mà trưởng khoa sản nổi danh mở luôn ra một phong cảnh xinh đẹp khó cưỡng để bà cô Chẩm tự nguyện muốn biến mình thành bà mẹ bỉm sữa.

Ngay cả khi đã hơi nhiều tuổi.