Đến nội dung chính

Chương 17: Ngoại truyện 15: Tết

admin 646 Chữ Cài Đặt

Mãi tận cho đến khi trưởng thành, Ngôn Tiếu mới nhìn thấu hết được những yêu thương và quan tâm của ba dành cho mình.

Người ngoài cuộc thì rõ ràng hơn người trong cuộc nhiều, về phương diện tình cảm cũng thế. Lúc còn bé ta quá mải mê với việc trải qua thời kỳ phản nghịch rồi sau đó là vội vã trưởng thành nên không nhìn thấy được những hành động nhỏ tràn đầy tình thương của cha mẹ. Bữa cơm nhà, chiếc áo ấm, cả những lời trách mắng vì muốn ta trưởng thành thêm nữa để không bị xã hội đầy rẫy những cạm bẫy và cám dỗ ngoài kia đào thải.

Lúc anh còn bé, đại đa số thời gian anh bỏ ra chỉ để làm sao để chiếm được sự chú ý của ba nên không để ý, lớn thêm chút nữa thì việc học quấn thân nên lại bỏ qua mất, tới tận khi trưởng thành rồi mới thấu hiểu được những tình cảm giấu sâu dưới lớp vỏ bình thản nghiêm khắc ấy.
Ngôn Hi không phải là người giỏi biểu đạt tình cảm, nguyên nhân có lẽ là vì hắn là đàn ông, mà đàn ông thì khác phụ nữ ở điểm đó. Phụ nữ có thể thoải mái thể hiện ra mà không cần lo sẽ mất đi vẻ uy nghiêm trước mặt đứa con của mình, còn đàn ông thì lại khác. Mà cũng có lẽ là vì tính cách đó giờ của hắn là như vậy, cứ nhìn trông có vẻ không để tâm nhiều đó thôi.

Nhưng làm cha làm mẹ, có mấy ai không thương con mình?

Cuối năm, những đứa cháu nội xa nhà lập nghiệp đều bắt máy bay trở về, tạm hoãn hết tất cả mọi hoạt động theo lịch dương để về đoàn tụ ăn cái Tết truyền thống. Đứa này đi đứa kia cũng đi, căn nhà vốn đã trống vắng càng thêm trống vắng. Ngôn Tiếu dù đã giao lại phần lớn công việc ở Vọng Hi cho Trác Hiên nhưng trên lý thuyết, anh vẫn là cổ đông có ảnh hưởng lớn nhất đến hội đồng quản trị nên ngày nào cũng phải đến công ty, không có nhiều thời gian ở bên cạnh ba mình. Người già mà, dù thể hiện hay không thì căn bệnh sợ bị người thân lãng quên ít nhiều gì cũng có đó.
Đêm giao thừa Ngôn Hi cười rất nhiều, cơm cũng ăn nhiều hơn ngày thường một chén. Con cháu đều về cả rồi, nhà họ Ngôn từ con trai hắn lại là những đứa trẻ trọng tình cảm và hiếu thảo, đứa này một câu đứa kia một câu khiến cái lão già hơn nửa đời người đều không cười được với người đối diện một cái dù chỉ là xã giao như hắn cười không ngừng được.

Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên.

Bốn chữ “Một Đời Bình An” năm nào đó vẫn còn trên hoành phi treo ở phòng khách, chỉ mong năm sau vẫn còn có thể được ăn cùng con cháu một bữa cơm tất niên.

Cả đời này, việc Ngôn Hi hài lòng với chính mình nhất là đã giữ lại được đứa con quý báu trong thế giới của mình.

Đứa trẻ ấy gọi hắn một tiếng “ba”.

Đứa trẻ ấy dùng phương thức ngốc nghếch nhất để bày tỏ, không ngại tính tình khó chiều này của hắn, cũng không ghi hận khoảng thời gian bị lãng quên kia.
Đứa trẻ ấy cấp tốc trưởng thành, tự mình vấp ngã rồi lại đứng lên, từ một hạt mầm đã lớn thành một cái cây chắn được gió một phương.

Đứa trẻ ấy cho hắn biết thế nào là cảm giác có gia đình.

Chỉ mong nó cũng có thể bình an một đời.