Bởi vậy, Dương Hy Viên vốn không ôm bao nhiêu hy vọng có thể mua được trứng gà.
Không ngờ Chu tiểu đệ rất nhanh đã trở về.
“Đệ đi cùng Ngô Đại, hắn còn mua được một con gà mái.”
Nói đến đây, Chu tiểu đệ không nhịn được nuốt nước miếng. Tiểu tử choai choai đúng lúc ăn khỏe, mà Chu tiểu đệ lại đang ở độ tuổi ăn nhiều nhất.
Dương Hy Viên nhìn số trứng gà trong tay, kinh ngạc hỏi: “Nhiều trứng gà như vậy sao?”
Chu tiểu đệ đáp: “Tẩu tử, thôn dân vì muốn gà đẻ trứng nên phải nuôi chúng ở trong phòng. Cho dù như vậy, gà cũng chẳng chịu đẻ nhiều. Đệ đi khắp các nhà mới mua được chừng này.”
Dương Hy Viên lấy ra sáu quả trứng gà: “Trưa nay chúng ta xào một đĩa trứng gà cải trắng, với cả chưng thêm bát canh trứng nữa.”
Chu tiểu đệ lập tức cười toe toét: “Ngon quá.”
Tổng cộng bọn họ mua được sáu tấm da thỏ đã thuộc kỹ. Dương Hy Viên định dùng để làm giày, ngay cả Diệp thị cũng chủ động ngồi xuống giúp một tay. Có thể thấy, lần trước bị đông lạnh chân đã khiến mọi người sợ hãi đến mức nào.
Không lâu sau, Chu Thời Niên và Vương thợ săn trở về. Sắc mặt hai người đều không được tốt.
Dương Hy Viên lập tức hỏi: “Làm sao vậy?”
Chu Thời Niên đáp: “Chúng ta đi rất xa để xem xét, ở trên núi nhìn thấy một đội người đang lên đường.”
Động tác trên tay Dương Hy Viên khựng lại: “Giữa ngày tuyết lớn mà vẫn lên đường sao? Còn đi đường nhỏ?”
Chu Thời Niên nói: “Ta nhìn giống hộ vệ của Vương phủ.”
Dương Hy Viên lập tức xác nhận: “Chàng không nhìn lầm chứ?”
“Ta đã quan sát rất lâu.”
Dương Hy Viên cau mày.
Phiên vương không được phép vô chiếu rời khỏi đất phong. Tự ý rời khỏi đất phong chính là trọng tội. Thế nhưng trong ký ức của nàng, nàng chưa từng nghe nói có phiên vương nào vào kinh.
Nhưng nghĩ kỹ lại cũng phải. Đời trước, nàng và những người khác còn phải chật vật sống sót ở vùng ngoại ô kinh thành, tự lo cho bản thân còn không xong, nào có tâm tư để ý đến thế cục trong kinh.
Đối với bá tánh, điều họ quan tâm nhất chỉ là ngày mai có được ăn no hay không. Ai lại có tâm tư đi dò hỏi chuyện trong kinh thành?
Mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc tin tức nàng có thể biết được đã bị cắt đứt từ lâu.
Chu Thời Niên trầm giọng phân tích: “Đi đường nhỏ, lại chọn lúc tuyết lớn, chỉ sợ mưu đồ không nhỏ. Người chúng ta gặp lần trước, hẳn là đội ngũ đi trước.”
Dương Hy Viên cũng nghĩ như vậy: “Nói trở lại, ra khỏi Hân Châu chính là đất phong của Giang Vương.”
Nhắc đến phiên vương, liền không thể không nói đến hoàng thất đương triều.
Phiên vương không được tùy ý rời khỏi đất phong, trong tay lại không có thực quyền, ngày thường chỉ có thể ăn uống vui chơi. Thê thiếp nhiều, hài tử tự nhiên cũng không ít. Nghe nói bổng lộc của hoàng thất đã chiếm hơn một nửa thu nhập của triều đình.
Chín phần mười thổ địa trong thiên hạ đều nằm trong tay quyền quý, mà phiên vương lại chiếm đến năm phần trong số đó. Nếu tính cả những mảnh ruộng bị che giấu khỏi sổ sách, có thể tưởng tượng được cuộc sống của bá tánh khốn khổ đến mức nào.
Bá tánh không có đất canh tác, lại phải gánh những khoản thuế không ngừng tăng thêm. Khi đã không còn đường sống, triều đình ép đến bước đường cùng, bá tánh tất nhiên sẽ không thể không phản.
Chu Thời Niên hồi tưởng một lát rồi nói: “Cha chưa từng nhắc đến Giang Vương.”
Dương Hy Viên càng không hiểu rõ về Giang Vương, chỉ nói: “Chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi đây thì hơn. Ngày mai có thể lên đường không?”
Chu Thời Niên đáp: “Nhờ phúc của đội nhân mã này, ngày mai có thể lên đường.”
Trên mặt Dương Hy Viên lập tức hiện lên ý cười: “Vận khí không tồi.”
Buổi trưa, sau khi dùng cơm xong, đương gia của nhà họ đang ở nhờ tìm đến.
Lão hán có vẻ vô cùng thấp thỏm. Chu Thời Niên và đoàn người hiện giờ đã không thể dùng hai chữ dân chạy nạn để hình dung. Có lừa, có xe trượt tuyết, nam nhân trong đoàn lại nhiều. Ngày hôm đó, lúc bọn họ vào thôn, các hộ dân đều sợ đến mức không dám mở cửa.
Chu Thời Niên hỏi: “Lão nhân gia có việc gì sao?”
Lão hán rụt cổ, ánh mắt cũng không dám tùy ý nhìn quanh, hồi lâu mới dè dặt nói: “Nhị tôn tử của ta năm nay mười bảy tuổi, thân thể rắn chắc, làm việc khỏe. Chỉ cần năm lượng bạc là có thể mang đi.”
Dương Hy Viên: “.”
Đây là đến bán cháu trai ư?
Chu Thời Niên cũng ngẩn người, sau đó cau mày nói: “Chúng ta không cần gã sai vặt.”
Đáy mắt lão hán lập tức ảm đạm.
Ông cũng không đến tìm Ngô gia. Ông có thể nhìn ra Ngô gia chỉ là nông hộ, cũng không muốn bán cháu trai, nhưng thật sự đã sống không nổi nữa rồi!
Đợi lão hán rời đi, Dương Hy Viên mới phản ứng lại, thấp giọng nói: “Nhà này không có nữ hài.”
Chu tiểu đệ nói: “Tẩu tử, cả thôn cũng chẳng có mấy nữ hài.”
Trong lòng Dương Hy Viên càng thêm khó chịu. Không thể nào có chuyện cả thôn sinh ra đều là nam hài. Hoặc là nữ hài vừa sinh ra đã chết, hoặc là đã bị bán đi gần hết.