Trì Du Du và Bạch Minh Diễm nhìn nhau, che miệng cười khúc khích: “Châu Châu, cậu xem cái dáng chị cậu dán mặt vào kính kia, nhìn có giống một con cóc to không ha ha ha!”
“Châu Châu, chị ấy là chị ruột của cậu thật à? Không phải nhà cậu có gen bệnh thần kinh đấy chứ.”
Giang Minh Châu hối hận vì đã dẫn Giang Tiểu Thủy ra ngoài, ban đầu cô ta chỉ định cho cô chút cảnh cáo nhưng giờ ngược lại chính mình mới là người bị đem ra làm trò cười.
Cô ta bước nhanh mấy bước, cố tình kéo giãn khoảng cách với Giang Tiểu Thủy.
Trong tiệm châu báu, chị bán hàng nhận ra Giang Minh Châu, niềm nở tiến lại: “Giang tiểu thư, bên tôi vừa về một lô trang sức mới, cô có muốn xem qua không?”
Đây là một tiệm bán đồ bằng ngọc.
Bạch Minh Diễm kéo tay cô ta nói: “Châu Châu, ở đây đắt lắm đó, hay là mình qua tiệm bên cạnh xem đi.”
Giang Minh Châu không để ý đến cô ta, quay sang nói với chị bán hàng: “Sợi dây chuyền lần trước tôi xem, gói lại cho tôi.”
“Châu Châu! Sợi đó hơn 500 nghìn đấy, chẳng phải cậu nói là không đủ tiền sao?” Trì Du Du kinh ngạc nhìn cô ta, trên mặt lộ rõ vài phần ghen tị.
Giang Minh Châu xả hết cơn bực bội đã đè nén suốt dọc đường, cuối cùng cũng lấy lại được chút thể diện.
Cô ta tao nhã vuốt nhẹ mái tóc: “Là anh hai mình mua cho.”
“Wow! Châu Châu, số cậu sướng ghê.” Bạch Minh Diễm ngưỡng mộ khoác lấy tay Giang Minh Châu làm nũng: “Sao bọn mình lại không có được anh trai tốt như cậu chứ. Anh hai cậu kết hôn chưa, hay cậu giới thiệu anh ấy cho mình đi.”
Giang Minh Châu nhìn lớp phấn bị mốc trên mặt cô ta, trong lòng thầm mắng “cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga”, ngoài miệng lại miễn cưỡng cười: “Mình cũng muốn lắm, nhưng anh hai mình nói anh ấy sẽ không cưới vợ, sợ cưới rồi chị dâu sẽ bắt nạt mình.”
Dáng vẻ tự mãn của cô ta khiến Trì Du Du và Bạch Minh Diễm đều sa sầm mặt.
Trì Du Du nói: “Châu Châu, cậu đừng tự tin quá, sau này khi chị ấy trở về thì chắc chắn anh hai cậu sẽ thiên vị chị ấy hơn một chút.”
“Đúng thế!” Bạch Minh Diễm hờ hững nói: “Biết đâu anh cậu mua dây chuyền cho cậu là để cậu đối xử tốt với chị ấy hơn, coi như bù đắp cho cậu trước.”
Câu này vừa khéo chạm trúng nỗi đau của Giang Minh Châu.
Tháng trước cô ta ưng chiếc vòng cổ này, anh hai nói rất đắt không phù hợp với lứa tuổi của cô ta nên không đồng ý mua cho cô ta.
Lần này Giang Tiểu Thuỷ trở về, vì để cô ta dẫn Giang Tiểu Thuỷ đi dạo nên anh đã mua cho cô ta mà chẳng thèm chớp mắt, còn không phải là vì bồi thường cho cô ta sao.
Nghĩ đến đây, cô ta nhìn chiếc vòng cổ mà mình hằng ao ước, gương mặt hơi tái đi.
Nhân viên thấy biểu cảm của cô ta không vui, thông minh nói: “Giang tiểu thư, nếu cô không thích cái này tôi có thể lấy cái khác cho cô ngắm.”
“Hôm nay chúng tôi mới nhập một món cao cấp, là tác phẩm đạt giải thưởng của nhà thiết kế, dùng ngọc thời Hán, còn đặc biệt tìm đại sư để khai quang, hợp với cô hơn chiếc vòng này nhiều nhưng giá cả đắt hơn một chút, cô có muốn xem thử không?”
Giang Minh Châu miễn cưỡng trả lời: “Vậy xem thử đi.”
Nhân viên mở tủ bảo hiểm, cẩn thận lấy chiếc hộp bằng nhung ra.
Cô ta cười nói: “Vương đại sư đã nói rằng ngọc từ thời Hán này là từ trong cung mà ra, trên đó dính hơi thở của đế vương, người không có phúc còn chẳng thể đến gần, rất phù hợp với cô.” Nhân viên ân cần giới thiệu.
Đây là một sợi dây chuyền có mặt ngọc khắc hình tỳ hưu, màu xanh trong trẻo, những đường vân màu đỏ ẩn hiện bên trong, cho dù là người không hiểu về ngọc cũng có thể nhận ra đây là một miếng ngọc rất đẹp.
Trì Du Du: “Đây là huyết ngọc đấy, ông ngoại mình có một miếng, là đồ gia truyền nhưng nhỏ hơn miếng ngọc này một chút.”
Bạch Minh Diễm cực kỳ hâm mộ hỏi: “Cái này bao nhiêu tiền?”
Nhân viên cười nói: “Đắt hơn cái kia một chút, 280 vạn.”
“Hả?”
Trì Du Du hít sâu một hơi.
Bạch Minh Diễm cảm thấy khó tin.
“Ngọc gì thế? Hơn 200 vạn lận, có phải là viên kim cương to đùng đâu.”
Giang Minh Châu trở mặt xem thường: “Kim cương đáng bao nhiêu tiền, những loại đá quý này đều là nhập từ nước ngoài, ra giá cũng chẳng có ai bán, chỉ có ngọc là thật, ngọc tốt thế này có thể tích phúc cho mình, có tiền chưa chắc đã mua được.”
“Thật ư?” Bạch Minh Diễm cười gượng, mặt nóng ran như bị tát vài cái.
Hơn 200 vạn đã vượt quá phạm vi chi tiêu của cô ta. Đừng nói bố mẹ cô ta có đồng ý mua cho cô ta hay không, nhà cô ta không thể mua nổi.
Chiếc vòng ngọc trai trên cổ cô ta chỉ mấy nghìn tệ, chiếc vòng cổ đó tận 200 vạn, cô ta mơ cũng chả dám mơ đến.
Cô ta nghiêng mặt nhìn về phía Giang Tiểu Thuỷ, thấy cô đang nghiêng đầu ngắm con rùa trong bể cá, bên chiếc cổ mảnh khảnh là một sợi dây màu đỏ.
Thời đại nào rồi mà còn có người đeo dây đỏ.
Cô ta cười khúc khích, châm chọc: “Nói chung vẫn là Châu Châu tốt số, tuy không phải ruột thịt nhưng có bốn người anh trai cưng chiều mới có thể mua trang sức đắt tiền như vậy.”
“Ruột thịt còn không được kìa, cậu thấy có đúng không?”