Xe cứu thương đi khỏi, dì Lưu giúp ông ta thu dọn đồ rửa mặt của con gái, còn Vương Diệu Khánh thì lục khắp tủ trong phòng ngủ và tủ giày ở cửa ra vào nhưng vẫn không thấy thẻ căn cước đâu.
Dì Lưu: “Tiểu Vương, xong chưa, mau lên!”
Trong lúc vội vàng, một con hạc giấy rơi ra từ túi áo ông ta.
Ông ta đưa tay sờ, hóa ra thẻ căn cước vẫn nằm trong túi.
“Đây rồi.”
Ông ta vừa định đi thì giẫm phải con hạc giấy kia, vội rút chân lại, cúi xuống nhặt con hạc giấy lên.
Hình ảnh cô gái với vẻ mặt nghiêm túc chợt hiện lên trong đầu ông ta.
“Cầm nó rồi đốt trong lư hương ở góc đông nam của phòng ngủ phía đông nhà chú, bệnh của người nhà sẽ khỏi.”
Nhưng nhà ông ta nào có lư hương đâu?
“Tiểu Vương, cậu đang làm gì thế?” Dì Lưu đi tới: “Đây là cái gì vậy?”
Vương Diệu Khánh khựng lại một chút rồi kể cho dì Lưu nghe chuyện con hạc giấy.
Phòng ngủ phía đông là nơi mẹ ông ta ở, có một ban công nhỏ.
Ông ta nhanh chân đi tới, quả nhiên ở đống đồ lặt vặt nơi góc đông nam ban công phát hiện một chiếc lư hương cũ nhỏ, bên trong còn có tro nhang đã cháy.
Tim ông ta run lên một cái, cô tiểu thư đó mới đến thành phố Tân hôm nay, chắc chắn không quen biết người nhà của ông ta, sao lại biết trong nhà ông ta có lư hương chứ.
Thậm chí ngay cả ông ta cũng chưa từng biết.
Vương Diệu Khánh không kịp do dự, tay run run đặt con hạc giấy vào trong lư hương rồi lấy bật lửa châm.
Ông ta bật mấy lần liền mà bật lửa vẫn không bén.
Dì Lưu thúc giục: “Cậu cũng tin lời nói vớ vẩn của con bé đó à, chẳng qua chỉ là một con hạc giấy bình thường thôi, sao có thể tin mấy chuyện hoang đường như thế được, nghe lời dì Lưu mau tới bệnh viện đi.”
Lần cuối cùng ông ta lấy tay che ngọn gió.
Xoạch!
Ngọn lửa bùng lên liếm dọc theo con hạc giấy, dần dần nuốt chửng những đường vẽ đỏ trên đó.
Xoạt!
Ngọn lửa bỗng bùng lên dữ dội, tuôn ra một làn khói đặc xanh tím kèm theo mùi khét khó ngửi rồi nhanh chóng tan biến.
Vương Diệu Khánh giật mình, ngã phịch xuống đất.
Con hạc giấy nhanh chóng cháy sạch, chỉ còn lại một đống tro đen.
Không có chuyện gì xảy ra.
Dì Lưu vẫn còn sợ, vỗ ngực một cái: “Thấy chưa, tôi nói rồi mà, vô ích thôi. Cậu là đàn ông con trai, lúc thế này rồi mà còn tin mấy chuyện ma quỷ này sao.”
Vương Diệu Khánh hối hận, đưa tay ôm trán: “Đúng là hồ đồ rồi.”
Không lo chạy đến bệnh viện thăm con mà lại đi tin vào lời vớ vẩn của một đứa ngốc.
Ông ta vịn tường đứng dậy, cầm bộ đồ ngủ và chậu nước chuẩn bị ra ngoài thì điện thoại trong túi bỗng reo lên.
“Chồng à, Đình Đình tỉnh rồi, bác sĩ nói không phải động kinh, là do dị ứng đậu phộng, giờ con bé đã tỉnh lại rồi.”
“À đúng rồi, bệnh viện vừa gọi, nói mẹ mình cũng đã hết sốt, các kết quả kiểm tra đều bình thường, chiều nay có thể xuất viện, anh nhớ mang theo giấy tờ của mẹ nhé.”
Vương Diệu Khánh sững người một lúc lâu, không thể tin nổi: “Thật sao? Em không gạt anh chứ?”
Trong điện thoại, vợ ông ta không vui: “Em gạt anh chuyện lớn như vậy làm gì?”
“Tốt, tốt, không sao là tốt rồi.” Vương Diệu Khánh xúc động cúp máy, kéo lấy tay dì Lưu: “Linh nghiệm rồi! Dì Lưu, con bé đó không gạt tôi, Đình Đình khỏi rồi!”
Dì Lưu bán tín bán nghi: “Khỏi thật sao?”
“Đương nhiên rồi, tôi phải đến bệnh viện ngay đây.” Vương Diệu Khánh kích động đến mức xoa tay liên tục.
Nếu không thật sự có bản lĩnh thì sao cô gái nhỏ đó lại có thể biết trong nhà của ông ta có một cái lư hương, thậm chí còn biết rõ nó đặt ở hướng nào.
Đợi sau khi sắp xếp ổn thỏa cho mẹ và con gái, ông ta sẽ bảo vợ đi khám một lượt. Nếu bệnh của vợ cũng khỏi thì đúng là quá thần kỳ rồi!
Ông ta nhất định phải cảm ơn cô gái nhỏ đó cho thật tử tế, không, phải cảm ơn đại sư mới đúng!
…
Lúc này Giang Tiểu Thủy còn không biết mình đã bị gọi là “Giang đại sư”. Cô đang tò mò áp mặt lên tấm kính của thang máy ngắm cảnh, nhìn những cửa hàng rực rỡ sắc màu dưới chân lần lượt lùi dần xuống.
Giang Minh Châu đứng bên cạnh cảm thấy mất mặt vô cùng.
“Châu Châu, chị gái cậu như chưa từng đi thang máy bao giờ ấy, chỗ chị ấy từng sống nghèo đến mức nào vậy?” Trì Du Du giả vờ cười nói.
Giang Minh Châu lúng túng, cố tỏ ra bênh vực Giang Tiểu Thủy: “Chẳng qua là sức khỏe của chị mình không tốt, sống trong cô nhi viện nhiều năm, chưa từng ra ngoài thôi.”
“Chị à, cái này gọi là thang máy đấy, ở chỗ mấy chị thật sự không có sao?”
Giang Tiểu Thủy nghiêm túc gật đầu: “Không có, chúng tôi không cần.”
Ở thời đại của bọn họ, linh lực dồi dào, ai ai cũng có thể điều khiển kiếm, căn bản chẳng cần cái thứ gọi là thang máy này.
Nhưng cô lại thích nơi này, giữa mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, cưỡi kiếm trong gió rét sao thoải mái bằng đi thang máy. Nhìn trung tâm thương mại ở đây như cung điện vậy, không, còn đẹp hơn cả cung điện.