Đến nội dung chính

Chương 30

admin 1.035 Chữ Cài Đặt

Giang Minh vô cùng kinh ngạc.

Cậu em thứ ba này của anh ta từ nhỏ đã hiếu động, từng luyện Taekwondo, vật lộn, cả Muay Thái nữa. Thân thể vô cùng cứng cáp, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vậy mà chỉ trong một tích tắc đã bị quật ngã.

Cô em gái trông gầy gò như gà con thế kia lấy đâu ra sức mạnh như vậy chứ!

“Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Đứa nào không có mắt đổ nước ra sàn thế này!” Giang Diễm nằm sấp dưới đất thở hồng hộc một lúc lâu rồi bật người dậy bằng thế “cá chép quẫy đuôi”. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Giang Minh, mặt anh ta đỏ bừng lên: “Mẹ nó, do sàn trơn nên em mới ngã thôi. Anh hai, cái vẻ mặt đó của anh là sao?”

Giang Minh hồ nghi nhìn anh ta từ trên xuống dưới, thấy trên sàn đá cẩm thạch có vệt nước, chắc là do bà Vương tưới hoa để lại.

Anh ta miễn cưỡng tin lời của em trai, có lẽ đúng là do sàn trơn, em ấy trượt chân đứng không vững nên mới ngã.
Giang Tiểu Thủy thấy ấn đường của Giang Diễm tối sầm, biết ngay chuyến đi này của anh ta không những không thành công mà còn khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Vốn dĩ anh ta có mệnh phú quý, tài lộc và tình duyên đều viên mãn, nhưng vì bị hút vận khí trong một thời gian dài nên vận thế đã thay đổi, đến năm nay thì đúng lúc gặp phải tiểu kiếp bạn gái ngoại tình với bạn thân, tình cảm bị phản bội, tiền tài hao tổn.

Thế nhưng bây giờ, tiểu kiếp đã biến thành đại nạn tù đày.

Có lẽ anh ta sẽ vào tù còn nhanh hơn anh cả.

“Ngu.” Cô mở miệng, thốt ra một chữ.

Giang Diễm lập tức nổi giận đùng đùng: “Mày chửi ai đấy? Có ngon thì nói lại lần nữa xem.”

Giang Tiểu Thủy: “Anh ba, anh ngu thật đó.”

“Bà mẹ nó…” Giang Diễm siết chặt nắm đấm.

Giang Minh cảnh cáo: “Giang Diễm, em muốn làm gì?”
Giang Diễm đấm mạnh vào kệ hoa bên cạnh Giang Tiểu Thủy: “Ông đây thấy chậu hoa này ngứa mắt, khởi động gân cốt chút thôi.”

Giang Tiểu Thủy: “Anh hai, em muốn ra ngoài đi dạo với anh ba.”

Giang Minh do dự một thoáng, nghĩ lại thì đúng là nên để hai đứa bồi đắp tình cảm, nhưng với cái tính nóng như lửa của thằng ba, anh ta lại có chút không yên tâm.

“Anh ba sẽ không làm hại em đâu.” Cô nói chắc nịch, đôi mắt trong veo như sao trời, lấp lánh nhìn Giang Diễm.

Ánh mắt của cô khiến Giang Diễm nổi hết cả da gà: “Ai là anh ba của mày? Đừng có mà nhận vơ.”

Giang Tiểu Thủy hoàn toàn không để tâm. Cô không chỉ nhìn ra người đàn ông này sắp vướng vào vòng lao lý mà còn thấy cung Tài Bạch của anh ta đầy đặn lại nhiều vân, là tướng trời sinh phú quý nhưng không giữ được của.

Người này có sao Tài Tinh chiếu mệnh, mang thể chất hút tiền di động nhưng lại không giữ được của. Kiếm được càng nhiều thì tiêu xài càng lắm, hơn nữa còn chuyên làm giàu cho những người xung quanh. Ai ở gần anh ta, tài lộc của anh ta sẽ chảy về người đó, có thể gọi là một “đồng tử tán tài” di động.
Thể chất cực đoan như vậy cực kỳ hiếm gặp, và đối với cô bây giờ quả thực giống như chết đuối vớ được cọc.

Giang Minh thấy ánh mắt lấp lánh của Giang Tiểu Thủy nhìn Giang Diễm, trong lòng bất giác cảm thấy chua xót.

Anh ta nghiêm giọng cảnh cáo: “Giang Diễm, đưa em gái ra ngoài đi dạo. Con bé muốn gì thì mua cho nó cái đó, không được cãi nhau, quan trọng hơn là phải đảm bảo an toàn cho em ấy.”

Giang Diễm tức không nói nên lời: “Em còn phải mua đồ cho nó á? Em mắc nợ nó chắc!”

Giang Minh bất lực, cậu em trai này của anh ta từ nhỏ đến lớn trong tay chẳng bao giờ có tiền tiết kiệm, bất kể kiếm được bao nhiêu, lúc nào cũng tiêu nhiều hơn giữ.

Anh ta rút ra một chiếc thẻ đen: “Đây là thẻ chính của anh, em cứ cầm lấy mà dùng.”

Nửa tiếng sau, Giang Diễm lái xe đến trước một trung tâm thương mại, ném tấm thẻ cho cô gái ngồi ở ghế phụ.

“Mày tự đi đi, thích gì thì mua nấy, tiền của anh hai đấy, không cần phải tiếc đâu.”

Giang Tiểu Thủy: “Anh hai bảo anh đưa em đi, em không biết đường, sẽ bị lạc mất.”

“Sao mà ngu quá vậy hả?”

Hai người một trước một sau đi vào trung tâm thương mại.

Giang Diễm đeo kính râm và khẩu trang, che chắn kín mít, giữ khoảng cách 2 mét với Giang Tiểu Thủy.

Anh ta sợ bị fan hâm mộ nhận ra rồi viết bậy bạ. Giang Tiểu Thủy vừa gầy vừa nhỏ, lại mặc chiếc áo len họa tiết hoạt hình, trông chẳng khác nào học sinh cấp hai, hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn bạn gái đi cùng của anh ta.

Giang Tiểu Thủy dẫn anh ta đi một vòng trong trung tâm thương mại rồi mua một chiếc máy tính xách tay.

Cuối cùng, họ đến một nhà hàng trên tầng cao nhất.

Nhà hàng này hoạt động theo chế độ đặt trước dành cho khách VIP. Giang Diễm cho rằng Giang Tiểu Thủy là người từ nơi hẻo lánh đến, giống như kẻ nghèo mới phất, chỉ mong sao hưởng thụ hết tất cả những gì có thể.

Anh ta nhìn Giang Tiểu Thủy hào hứng gọi hết tất cả các món trong thực đơn, bực bội nói: “Mới vừa ăn trưa xong mà, không cần gọi phần của tao đâu.”

“Ồ.”

Bít tết, gan ngỗng, trứng cá muối, cua hoàng đế, tôm hùm Úc bày đầy ắp cả một bàn.

Nhiêu đây đến ba bốn người ăn cũng không hết, mà phục vụ vẫn còn đang lên món.