Sức mạnh truyền thừa của thần thú khai sinh từ thuở hồng hoang hỗn độn có thể cộng hưởng với vạn vật trong thế gian.
Vào thời kỳ đỉnh cao của mình, tâm niệm vừa khởi, ánh mắt đã tường, tất cả mọi chuyện trên đời miễn là đang diễn ra, chỉ cần cô muốn là đều có thể thu hết vào trong tầm mắt.
Sau khi dung hợp với mảnh vỡ hồn phách, năng lực truyền thừa của cô đã hồi phục được đôi chút nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy được một phần rất nhỏ.
Cô vừa cố gắng kết nối với rùa kim tiền nhưng trán chợt nhói đau, cảnh tượng trước mắt biến mất, chỉ còn lại khung cửa sổ sát đất và chú rùa kim tiền nhỏ đang nằm bò trên ga giường.
Cô cố gắng nhìn lại lần nữa nhưng năng lượng trong cơ thể như bị rút cạn, cơ bắp yếu ớt giật nhẹ, trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Thân thể này vẫn còn quá yếu ớt.
So với bản thân trước đây, nó yếu như một con kiến vậy.
Chỉ cần chắc chắn rùa kim tiền vẫn còn đó, những bảo bối mà cô tích góp sẽ không thể mất được.
Ngày xưa, chưởng môn vì muốn lấy lòng cô mà gần như đã vơ vét hết tất cả những thứ quý giá nhất của Thiên Huyền Tông để tặng cho cô. Nếu những thứ đó còn đến tận bây giờ, chắc chắn sẽ đáng giá cả một gia tài.
Có tiền rồi, cô sẽ nhanh chóng tìm được các mảnh vỡ hồn phách khác của mình.
Một khi hồn phách quy tụ đầy đủ, cô sẽ có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao.
Với năng lực hiện tại, cô không có cách nào kết nối được với rùa kim tiền, chỉ đành đích thân đến Thái Hành Sơn một chuyến.
Trước khi đi, cô phải tìm “quý ngài lương thực” của mình trước, hấp thụ sát khí để bổ sung năng lượng. Vừa rồi khởi động tâm niệm đã tiêu hao quá nhiều linh lực rồi.
Giang Minh từ trong nhà đi ra thì tình cờ nhìn thấy chiếc Land Rover màu đen chạy vào. Giang Diễm ngậm điếu thuốc, hằm hằm bước xuống xe.
“Giang Tiểu Thủy đâu? Kêu nó ra đây!”
Giang Minh nói: “Em nó vừa mới về, em là anh mà sao lại nóng nảy như vậy.”
Giang Diễm ngậm điếu thuốc, cười khẩy: “Anh nhận nó thì nhận, chứ em không nhận. Anh hai, anh quên rồi sao? Hồi nhỏ hai chúng ta rơi xuống sông, là ai đã tìm người cứu chúng ta? Là Châu Châu đó!”
“Còn cả năm anh 13 tuổi nữa, sốt cao 42 độ giữa đêm, nếu không phải Châu Châu đi tìm anh cả thì bây giờ anh không tàn tật thì cũng thiểu năng rồi, làm gì có được ngày hôm nay?”
“Giang Tiểu Thủy mới về có một ngày mà xem anh xoắn xuýt cả lên kìa. Anh còn dọn cả tầng ba cho nó, trước đó không phải đã nói là Châu Châu muốn dùng tầng ba làm phòng tập nhảy sao?”
Giang Minh đáp: “Tầng hai đủ cho Châu Châu dùng rồi, phòng tập nhảy và phòng đàn có thể gộp làm một, hoặc ra ngoài thuê cho em ấy một chỗ cũng được.”
Giang Diễm trưng ra vẻ mặt không tài nào tin nổi: “Anh hai, anh bảo Châu Châu ra ngoài thuê phòng tập nhảy á? Thế mà anh cũng nói ra được.”
“Tiểu Thủy vừa mới về, đây là điều chúng ta nợ con bé.” Giang Minh nói.
Lần này anh cả có ra được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc nhà họ Phó có bằng lòng giúp đỡ hay không.
Dùng hạnh phúc cả đời của em gái để cứu anh cả, suy cho cùng cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì.
Nghĩ đến tính tình chú ba nóng nảy, sức khỏe chú tư lại yếu, Giang Minh sợ họ biết chuyện sẽ gây ra rắc rối. Hiện tại chỉ có anh ta và bà nội biết việc này.
Anh ta muốn bù đắp cho Tiểu Thủy nên chỉ đành khuyên nhủ: “Em cũng kìm cái tính của mình lại đi. Tiểu Thủy dù sao cũng là em gái ruột của chúng ta, con bé đã chịu rất nhiều khổ cực ở bên ngoài, chúng ta nên bù đắp cho con bé nhiều hơn về mặt vật chất.”
Giang Diễm phả một hơi thuốc vào mặt anh ta: “Vậy còn Châu Châu thì sao? Bị bế nhầm đâu phải lỗi của em ấy. Từ nhỏ em ấy đã được nuông chiều, bây giờ đột nhiên bị hụt hẫng, trong lòng em ấy sẽ khó chịu đến mức nào chứ.”
Giang Minh mất kiên nhẫn xua tay gạt đi làn khói: “Em là người của công chúng, phải chú ý hình tượng, bỏ thuốc đi.”
“Anh không quản được em đâu!” Giang Diễm cười khẩy một tiếng: “Đi mà làm anh trai tốt của cô em gái Tiểu Thủy của anh đi, đừng có ở đây mà thể hiện.”
Nói xong, anh ta huých Giang Minh ra, định vào nhà: “Ồ, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới rồi.”
Giang Tiểu Thủy mặc một chiếc áo len cổ lọ, bên ngoài khoác áo phao, đang đứng dưới mái hiên. Cả người cô lọt thỏm trong quần áo, trông lại càng thêm gầy gò, yếu ớt.
Giang Diễm vừa nhìn thấy cái vẻ mặt giả vờ vô tội này của cô là lại thấy bực mình.
Anh ta túm lấy cổ áo Giang Tiểu Thủy: “Mày đùa giỡn tao vui lắm hả! Mới tí tuổi đầu mà đã nói dối không chớp mắt! Hôm nay tao phải thay cha mẹ dạy cho mày một bài học!”
“Giang Diễm, em đừng quá đáng!” Giang Minh vừa định ngăn lại thì chợt thấy hoa mắt.
Chỉ thấy cô gái nhỏ bé gầy gò đưa tay túm lấy cánh tay Giang Diễm, khom người xuống, xoay mạnh hông, sau đó Giang Diễm bị quật ngã sấp mặt xuống đất một cái “Oạch”.