Giang Diễm bị cô chọc cho mặt lúc xanh lúc trắng, anh ta giơ tay, cách không chỉ vào trán cô: “Giỏi lắm, giờ thì tao hiểu vì sao viện phúc lợi không muốn nhận mày rồi, bởi vì chẳng ai ưa nổi cái miệng của mày.”
Giang Tiểu Thủy nghiêm túc nói: “Viện phúc lợi không muốn nhận em là vì em đã đủ 18 tuổi, không còn nằm trong quy định nhận nuôi nữa.”
Cô bổ sung thêm: “Anh còn không đi xem, họ sắp xong rồi đấy.”
Giang Diễm tức đến bật cười: “Giỏi lắm.”
Anh ta cầm áo khoác lên định ra ngoài nhưng ngay sau đó lại ngồi xuống: “Con mẹ nó, tao đúng là bị ngu rồi, lại còn đi nghe mấy lời vớ vẩn của một con ngu.”
Nếu cứ thế mà tìm đến thật thì chắc bị Chương Lỵ Lỵ cười cho chết mất.
Chương Lỵ Lỵ là đàn em của anh ta, nhỏ hơn anh ta 3 tuổi, khuôn mặt trong sáng đáng yêu nhưng lại không được lòng khán giả. Nhờ anh ta giúp đỡ, dồn cho cô ta đủ loại tài nguyên thương mại thì mới miễn cưỡng chen chân lên hàng nhì.
Bình thường Chương Lỵ Lỵ coi anh ta như Hoàng Đế mà hầu hạ, chỉ hận không thể biến thành cái móc khóa dính lấy mọi lúc mọi nơi, cho nên làm sao có thể phản bội chứ.
Lại còn phản bội với anh em tốt của anh ta à?
Thế thì lại càng vô lý.
Anh ta chỉ có mỗi một người anh em là Ngụy An Hoa, tình nghĩa sâu sắc.
Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, anh ta đánh nhau với đám du côn, còn rút dao ra. Ngụy An Hoa vì bảo vệ anh ta mà một mình gánh hết kỷ luật, bất đắc dĩ phải thôi học. Sau này khi anh ta bước chân vào giới phim ảnh, Ngụy An Hoa chạy đôn chạy đáo lo công việc cho anh ta đến mức sinh cả bệnh tăng đường huyết vì lao lực.
Trên đời này, dù có không tin nổi người nhà mình thì anh ta cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ Ngụy An Hoa.
“Mới có bây lớn, tao không biết mày học mấy thứ đó ở đâu ra. Bây giờ mày là tiểu thư của nhà họ Giang, phải bỏ hết mấy cái thói hư tật xấu trước kia đi.” Giọng điệu của anh ta lạnh lùng: “Đừng có mê tín dị đoan hay giở mấy trò lừa lọc đấy nữa, ra ngoài làm mất mặt cả nhà họ Giang.”
Thấy anh ta đã uống gần nửa ly nước chỉ trong chốc lát, Giang Tiểu Thủy nói: “Uống nhiều nước quá sẽ không tốt cho thận đâu, chắc chắn bạn gái của anh sẽ không hài lòng.”
“…” Giang Diễm “bốp” một tiếng ném ly nước xuống bàn.
Con nhỏ này muốn khiến anh ta tức chết mà.
Anh ta định lên lầu thăm bà nội nhưng câu nói của Giang Tiểu Thủy như móng mèo cào vào lòng khiến anh ta bứt rứt không yên.
“Ăn ăn ăn, bà nội bị mày chọc cho giận bỏ đi rồi mà mày chỉ biết ăn thôi! Để tao gọi cho chị dâu mày mang cái bánh sang, mày mang lên xin lỗi bà đi.”
Anh ta cầm điện thoại lên, bấm số của Chương Lỵ Lỵ.
Tút.
Tút tút.
Điện thoại reo mấy lần, không ai nghe máy.
Vẻ mặt Giang Diễm có phần nghiêm nghị, anh ta rút cây kẹo mút trong miệng ra rồi bấm gọi thêm lần nữa.
Khi chuông sắp ngừng, cuối cùng đầu bên kia cũng bắt máy.
“Alo… Ưm… Giang Diễm à?”
Giọng đối phương thở hổn hển, tiếng hít thở nặng nề.
Sắc mặt Giang Diễm thoáng cứng lại.
“Lỵ Lỵ, em đang làm gì vậy?”
Trong điện thoại, Chương Lỵ Lỵ cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Không, không làm gì cả.”
Giang Diễm: “Thế sao em lại thở gấp như vậy?”
“À… Em… Em đang tập yoga.”
Khuôn mặt Giang Diễm thả lỏng, vừa định mở miệng nói thì đối phương vội vàng nói nhanh: “Huấn luyện viên gọi em rồi, không nói với anh nữa nhé, bye bye!”
Điện thoại ngắt máy.
Giang Diễm siết chặt chiếc điện thoại, ngước mắt lên thấy cô gái nhỏ đang cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không để ý đến anh ta.
Anh ta quay lưng lại, bấm số của Ngụy An Hoa.
Lần này điện thoại được kết nối rất nhanh.
“Alo, anh Diễm.”
Giang Diễm: “Cậu đang ở đâu đấy? Sao anh nghe thấy có giọng phụ nữ.”
“Em à?” Đối phương vội nói: “À, em đang ở trường quay phim, bên này đang quay.”
“Trường quay phim nào? Sao anh không biết?” Giang Diễm nói với giọng điệu cứng rắn: “Ai đang ở cạnh cậu vậy, bảo cô ta nói một câu xem.”
Ngụy An Hoa khó xử, gượng cười nói: “Anh Diễm, em đang nói chuyện về kịch bản với một cô gái trong phòng riêng, con gái da mặt mỏng, anh đừng làm khó cô ấy mà.”
Giang Diễm hừ một tiếng: “Cậu là đàn ông to xác, đừng bắt nạt mấy cô diễn viên nhỏ, nói kịch bản cái gì, có phải đang trêu chọc người ta không?”
“Em nào dám, con người em thế nào anh còn không rõ sao. Không tin thì để em bảo cô ấy nói chuyện với anh.”
Trong điện thoại, tiếng rên rỉ của một cô gái vang lên khe khẽ, nhõng nhẽo cười: “Anh đúng là đồ đáng ghét.”
Giang Diễm nghi ngờ nói: “Sao anh nghe giọng này giống Lỵ Lỵ thế.”
“Ây da, sao có thể được, chỉ là đoàn phim nhỏ thôi, chị dâu làm gì nhận vai bé như thế.” Đối phương cười nói: “Không phải anh về nhà rồi sao, sao lại gọi cho em vậy?”
“Không có gì, chỉ tiện hỏi một chút thôi.”
Anh ta vừa định cúp máy thì đối phương đột nhiên nói: “À đúng rồi anh Diễm, hợp đồng của chương trình “Người Tôi Yêu Nhất” gửi đến rồi, vẫn như trước, để em ký thay cho anh nhé? Đỡ phải mất công anh đi.”
Giang Diễm không để tâm, vừa định gật đầu thì tiếng bát đũa va nhau vang lên bên tai, là Giang Tiểu Thủy đang uống canh, anh ta do dự một thoáng rồi nói: “Để cho anh tự đi ký, em đang ở đâu đấy, gửi địa chỉ cho anh để anh đến.”
“Hả?” Đối phương ngạc nhiên: “Anh Diễm, sao tự dưng hôm nay anh nổi hứng thế, trước giờ anh toàn nói xem hợp đồng phiền, đều để em ký thay mà.”
Giang Diễm dụi tắt điếu thuốc, đầu lưỡi chống nhẹ vào răng hàm, buông ra một câu: “Là do anh rảnh quá thôi, đừng lắm lời, gửi địa chỉ đi.”