Người đàn ông xăm trổ sải bước vào phòng, hừ lạnh: “Anh hai cưng mày ghê nhỉ. Mới sáng sớm đã cho người ở trung tâm thương mại mang tới tận nơi. Châu Châu lớn từng này rồi còn chưa được hưởng đãi ngộ như vậy đâu.”
Giang Tiểu Thủy không đáp lời, chỉ lặng lẽ chọn một chiếc áo len có cổ lông thỏ rồi quay lại hỏi: “Em phải thay đồ, anh không ra ngoài sao?”
Người đàn ông mất kiên nhẫn: “Nhanh lên rồi xuống dưới, cả nhà đang đợi một mình mày ăn cơm đấy.”
“Ồ.”
Người đàn ông bực bội đá sầm vào cánh cửa: “Nhanh cái chân lên!”
Giang Tiểu Thủy thay đồ xong, cẩn thận bỏ con rùa kim tiền đang ngủ đông vào túi áo rồi mới đóng cửa đi xuống nhà.
Trong phòng bật máy sưởi rất ấm, chiếc cổ áo bằng lông thỏ mềm mại áp vào má càng khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô càng thêm thon gầy.
“Còn biết đường vác mặt xuống đây à!” Bà cụ Giang đập mạnh xuống bàn: “Châu Châu nó lo mày đói, từ sáng đến giờ đã sai bà Vương gọi đến ba lần, cơm trưa cũng hâm đi hâm lại ba lượt rồi. Cả một đại gia đình phải chờ một mình mày, oai thật đấy, hay là mày muốn bà già này phải đích thân bưng lên đút tận miệng cho mày ăn mới chịu?”
Giang Tiểu Thủy khẽ nhướng mày nhìn bà ta. Bà cụ này khí huyết suy nhược, hôm qua ở bệnh viện lại bị tà khí xâm nhập, cả người giờ đây toàn là uế khí.
Cô lắc đầu: “Không cần đâu ạ, bẩn lắm.”
“Giang Tiểu Thủy! Mày ăn nói với bà nội kiểu gì thế hả?” Người đàn ông xăm trổ giận dữ đá văng chiếc ghế: “Mày tưởng được nuông chiều nên làm tới à! Anh hai không có ở nhà, đừng nghĩ có anh ấy che chở là mày muốn làm gì thì làm!”
Giang Minh Châu đầu vẫn còn quấn băng, vội vã lựa lời khuyên giải: “Bà ơi, bà đừng giận, chị cháu chắc còn ngái ngủ nên mới lỡ lời thôi, chị ấy không cố ý đâu ạ.”
Bà cụ Giang ôm ngực: “Tức chết đi được! Châu Châu, cháu đừng nói đỡ cho nó, bà thấy nó cố tình thì có.” Bà ta đẩy phắt bát đũa ra: “Giang Tiểu Thủy, năm xưa ôm nhầm mày là do mẹ mày hồ đồ. Mày muốn trách thì cứ trách người mẹ đã khuất của mày ấy, có ấm ức gì cũng đừng trút lên người bà già này.”
Nói rồi, bà ta đẩy ghế đứng dậy bỏ đi. Giang Minh Châu vội vàng đuổi theo: “Bà ơi, chị không có ý đó đâu, bà đừng tức giận mà hại đến sức khỏe!”
Trong phòng ăn giờ chỉ còn lại Giang Tiểu Thủy và người đàn ông xăm trổ.
Giang Tiểu Thủy kéo ghế ngồi xuống, điềm nhiên ăn cơm như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Trên bàn là cơm cà ri, thịt bê non xào cay và canh bồ câu do bà Vương nấu.
Ngay từ lúc còn ở trên cầu thang, cô đã ngửi thấy mùi thơm lừng.
Lượng huyết sát hấp thụ ngày hôm qua đã được tiêu hóa hết sạch, cô thực sự đói rồi.
Người đàn ông xăm trổ tựa người vào ghế, búng tàn thuốc: “Mày cũng giỏi thật đấy, mới về có một ngày đã khiến cả nhà loạn hết cả lên. Viện trưởng viện phúc lợi nói mày đầu óc không bình thường, không biết tự chăm sóc bản thân, nhưng tao thấy mày giỏi lắm mà, chưa bao giờ thấy đứa con gái nào ngang ngược như mày!”
Giang Tiểu Thủy ngẩng đầu lên khỏi bát canh, lúc này mới nhìn kỹ dung mạo của anh ta.
Anh ta sở hữu một đôi mắt đào hoa, đôi môi cong cong như đang cười, đúng là tướng đào hoa bẩm sinh.
Chỉ tiếc là bọng mắt trũng sâu, đuôi mắt lại có nốt ruồi, tướng này cực kỳ dễ gặp vận đào hoa xấu, dễ bị hao tổn vận khí trong chuyện nam nữ… ừm, thậm chí là cả nam với nam.
Sự nghiệp của anh ta vốn rất thuận lợi, hình xăm kỳ lân tắm lửa trên ngực vốn mang ý nghĩa vận đỏ ngút trời. Nhưng con kỳ lân này lại không có chân, ngụ ý trấn áp, nghĩa là có kẻ đang đè nén vận may của anh ta.
Bản thân anh ta đã mang mệnh Hỏa, lại xăm thêm kỳ lân tắm lửa, hỏa khí càng thêm thịnh khiến tính tình nóng nảy, dễ rước họa vào thân.
“Mày còn mặt mũi mà ăn à? Đi xin lỗi bà nội và em gái mau!” Thấy cô không phản ứng, anh ta càng thêm cáu kỉnh: “Tao đang nói chuyện với mày đấy, có nghe không hả?”
Giang Tiểu Thủy cắn một miếng hết cả đầu con chim bồ câu rồi ngẩng lên nói với vẻ nghiêm túc: “Anh ba.”
Giọng cô ngọt ngào, trên đôi môi căng mọng còn vương chút dầu mỡ trông có phần đáng yêu.
Cơn giận của Giang Diễm như nghẹn lại nơi cổ họng: “Gì?”
Giang Tiểu Thủy đáp: “Bạn gái của anh và người bạn chí cốt của anh đang mây mưa với nhau.”
“Mày nói cái gì cơ?”
Lời vừa đến bên miệng, Giang Diễm đã bị cô chọc tức đến bật cười: “Con gái con đứa, nghe xem mày đang nói mấy cái gì vậy hả.”
Giang Tiểu Thủy bấm tay tính toán: “Ở khách sạn có chữ “Cảnh”, cửa sổ hướng Nam, dùng thế Quan Âm Toạ Liên.”
“Phụt.”
Lửa giận trong lòng Giang Diễm bốc lên dữ dội, vừa định uống ngụm nước cho hạ hỏa, ai ngờ vừa nghe cô nói xong thì phun thẳng ra.
Giang Tiểu Thủy vội vàng bưng đĩa thịt kho trước mặt lên.
Nhưng nhìn sang mấy món khác trên bàn, cô đau lòng chau mày: “Anh ba, anh mất vệ sinh quá.”
Giờ thì cô đã biết nhà họ Giang rất giàu, muốn ăn gì cũng có.
Hơn nữa sau luồng sát khí hôm qua, bây giờ cô không còn đói đến mức cồn cào nữa nên chẳng muốn ăn đồ không sạch sẽ.
Đáng tiếc thật, cả một bàn toàn là món ngon.