Đến nội dung chính

Chương 4: Hiểu Lầm

admin 1.213 Chữ Cài Đặt

Trong khi Lưu Dương và Hiểu Tinh đang ngơ ngác thì hai đứa trẻ nói vọng vào:

“Bọn em không thấy gì hết đâu nha!!”

“Hai anh chị cứ tự nhiên.”

Nghe vậy như đang hiểu ra gì đó. Cả hai đồng thời xoay mặt lại, ánh mắt chạm nhau trong một nhịp thở khẽ khàng. Hiểu Tinh nén lại một tiếng thở hắt, lặng lẽ nuốt khan như để kìm nén tiếng trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Dưới ánh sáng mờ ảo, gò má cô dần ửng hồng, sắc đỏ lan nhanh rồi nhuộm thẫm cả vành tai nhỏ nhắn.

Nhìn thấy sự bối rối trong mắt Hiểu Tinh, Lưu Dương bỗng khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác không tự nhiên. Nhận ra tư thế của cả hai có chút quá trớn, nàng vội vã thu tay lại khỏi eo cô như vừa chạm phải một điều gì đó không nên. Lưu Dương có một chút bối rối, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác, cố gắng giữ giọng mình thật điềm tĩnh nói:
“Ta ta xin lỗi muội”

“Ta không cố ý, chỉ là theo quán tính… ta sợ muội ngã nên chỉ đỡ thôi”

Trong lúc Lưu Dương giải thích mình không cố ý thì Hiểu Tinh vẫn im lặng và nhận ra. Cô cúi đầu, để mặc cho những sợi tóc mai che đi ánh mắt đang xáo động. Thế rồi, như thể vừa hít một hơi thật sâu để nén lại thực tại. Gương mặt cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh đến lạ thường, cô nhìn Lưu Dương, đôi môi nở nụ cười tươi tắn nhưng nhạt nhòa:

“Muội không sao đâu, xin lỗi huynh chỉ tại muội té nên bọn trẻ hiểu lầm vậy thôi”

“Tí nữa muội sẽ giải thích với tụi nhỏ”

“Mà giờ muội phải nấu cơm cho mấy đứa. Huynh cứ nằm nghỉ ngơi đợi muội nha”.

Nói hết lời, Hiểu Tinh đứng phắt dậy. Cô không dám nán lại thêm một giây nào lo sợ rằng chỉ cần chậm một nhịp, sự kiên cường giả tạo này sẽ sụp đổ. Nàng xoay người, bước chân có chút vội vã, bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng khuất sau cánh cửa bếp.
Lưu Dương nhìn về phía Hiểu Tinh đi định nói gì đó. Nhưng lại thôi

Bên ngoài cánh cửa gỗ mỏng manh, A Sơ và A Lam vẫn đang dán chặt tai, nín thở để bắt lấy cuộc hội thoại.

“A Lam, cậu nghe được gì không?” A Sơ thì thầm hỏi.

“Chịu thôi, im phăng phắc ấy.” A Lam đáp lại đầy chán chường.

Chợt có một bóng đen cao gầy từ từ đổ dài trên cánh cửa với một luồng sát khí lạnh lẽo, sắc lẹm còn hơn cả gió mùa đông hiện tại bất ngờ ập đến, khiến đám trẻ dựng đứng tóc gáy. Cả đám chậm chạp quay đầu lại, chúng chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt đang nheo lại đầy đe dọa.

“Cứu với! Bà kẹ xuất hiện rồi!”

“Chạy nhanh còn kịp, chị Chân sắp nổi trận lôi đình rồi!”

Sự xuất hiện của Hiểu Chân luôn là nỗi khiếp sợ của đám trẻ trong vùng.

Thật khó tin khi cô lại là em gái của Hiểu Tinh. Nếu Hiểu Tinh là mặt hồ phẳng lặng, mang vẻ đẹp dịu dàng, thì Hiểu Chân lại là cơn dông bão chực chờ bùng nổ. Cô đanh đá, gai góc, và chẳng ngại ngần lao vào những cuộc ẩu đả với những gã to xác hơn cả mình mỗi khi có xung đột.
Cánh cửa vừa mở ra, Lưu Dương đã thấy một cảnh tượng dở khóc dở cười. Nàng nhướng mày, giọng đầy vẻ trêu chọc:

“Mấy đứa không định vào nhà ăn cơm sao? Làm gì mà chạy như bị ong đốt thế kia?”

Nhìn thấy vị cứu tinh, đám trẻ không thèm suy nghĩ, cả lũ đồng loạt quay xe, chạy bán sống bán chết về phía Lưu Dương rồi rúc đầu sau lưng anh như lũ gà con tìm mẹ.

“Ca Ca cứu mạng! Bà kẹ… bà kẹ định bắt tụi em đi nấu cao kìa!” Cả bọn mếu máo.

Hiểu Chân lúc này đang xách ngược cổ áo A Sơ, thấy Lưu Dương thì khựng lại, đôi mắt sắc lẹm dịu đi đôi chút:

“Ồ, huynh tỉnh rồi đấy à? Tưởng huynh định ngủ đến mùa quýt năm sau luôn chứ?“

“Thả…thả em ra…” A Sơ cố gắng năn nỉ.

Lưu Dương bật cười, vỗ vỗ đầu đám nhỏ rồi nhìn Hiểu Chân:

“Ta tỉnh rồi. Mà thôi, muội tha cho thằng bé đi, nhìn mặt nó xanh như tàu lá chuối rồi!”

Hiểu Chân hừ lạnh một tiếng, buông tay đầy vẻ tiếc nuối:

“Hừ, nể mặt huynh đấy nhé!”.

Lưu Dương nhìn trời, giục giã:

“Vào đi, trời sắp mưa rồi. Để ta đóng cửa lại.”

Khi cả đám đã vào nhà, Hiểu Tinh từ bếp vọng ra:

“Mấy đứa ngồi yên nhé, cơm chín tới rồi đây!”.

Cả đám đòng thanh đáp: “Dạ”.

Lưu Dương và Hiểu Chân đi tới bếp phụ Hiểu Tinh dọn món.

Sau màn dàn xếp chỗ ngồi đầy “âm mưu” của Hiểu Chân và đám nhóc, Lưu Dương bất đắc dĩ phải ngồi sát cạnh Hiểu Tinh đến mức có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của bồ kết trên tóc cô. Đám trẻ thì liếc mắt nhìn nhau, nén tiếng cười sau bát cơm trắng.

Giữa tiếng bát đũa lách cách, Hiểu Chân bỗng ngừng đũa. Cô chống cằm, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào Lưu Dương như muốn soi mói tận sâu trong tâm trí nàng. Đợi đến khi nàng vừa đưa bát cơm lên miệng, cô mới thong thả cất giọng:

“Lưu Dương huynh, ăn thì cứ ăn, nhưng trả lời muội một câu xem nào. Cái dáng vẻ huynh nằm phơi xác ngay chân núi là thế nào ấy nhỉ?” “Muội với Thạch huynh vừa tới nơi đã thấy huynh nằm bất động ở đó rồi!”

Lưu Dương nghe vậy bát cơm trên tay đặt xuống bàn rồi đưa tay gãi đầu che giấu sự xấu hổ vì trộm hụt, nàng lấp liếm:

“Chắc tại… trời mát quá, huynh nằm xuống đất tí ai ngờ ngủ quên”

Hiểu Chân liền nheo mắt lại dò xét như một vị quan tòa:

“Dị sao. Muội thấy lúc đó huynh nằm sóng soài mặt xanh mét, môi tím tái, nhìn giống trộm hụt bị người ta phát hiện đánh cho xỉu thì có!”

“Làm gì có chuyện đó! Ta là ai chứ?” Lưu Dương chột dạ vội đánh trống lảng.

“À Mà Thạch Ca đâu rồi, sao ta không thấy huynh ấy?”

“Hỏi Thạch ca làm gì? Huynh định tìm người bao che à?” Hiểu Chân vẫn không buông tha giọng đầy vẻ lấn lướt.

“Chân nhi! Đủ rồi đó.” Hiểu Tinh nhẹ nhàng gắp một miếng thức ăn đặt vào bát Lưu Dương, ngắt lời cô em gái đanh đá

“Huynh ấy vừa tỉnh, khí huyết chưa thông, muội cứ tra hỏi thế nhỡ huynh ấy nghẹn thì sao?” “Huynh ăn nhiều vào, canh này muội hầm kỹ lắm.”

Hiểu Chân bĩu môi, hậm hực lùa cơm vào miệng. Lưu Dương thấy vậy thì thở phào, thầm cảm ơn vì có Hiểu Tinh ở đây giải vây, nhưng ánh mắt suy ngẫm về Thạch ca vẫn thỉnh thoảng hiện lên.