Trước lễ Tình nhân một ngày, Chu Niệm khai giảng.
Sau kỳ nghỉ đông vui chơi ở nước ngoài cùng ba mẹ, trở về Chu Niệm không mấy hào hứng đi học. Chu Thương Tự dỗ dành mãi mới đưa được con đến trường.
Ngày 14 rơi vào thứ Sáu, sau khi đưa Chu Niệm đến trường, anh liền thông báo trên nhóm chung của công ty nhân viên sẽ được nghỉ nửa ngày nhân dịp lễ Tình nhân. Như vậy, dù độc thân hay có người yêu, ai cũng có thời gian tận hưởng ngày đặc biệt này.
Nhìn anh gửi thông báo xong, Thẩm Ngâm Hạ không nhịn được cười: “Em thấy anh chỉ muốn tìm một lý do hợp lý để hẹn hò với em thôi.”
“Ông chủ bỏ làm để đi hẹn hò, ít nhiều gì cũng hơi bóc lột nhân viên quá đấy.” Chu Thương Tự cười khẽ: “Nhưng mà thời gian của chúng ta không nhiều, sau bốn giờ rưỡi là phải đón con rồi.”
Nghe giọng điệu của anh có vẻ không mấy hào hứng khi phải đưa Chu Niệm theo, cô nhỏ giọng nhắc: “Nếu để Niệm Niệm biết, con bé sẽ buồn đấy.”
“Sẽ không đâu.” Chu Thương Tự đáp rất tự nhiên: “Hôm qua dỗ con đi học, anh nói rất nhiều lý do, chỉ có một lý do thuyết phục được con bé thôi.”
Thẩm Ngâm Hạ tò mò: “Là gì thế?”
Chu Thương Tự chưa trả lời ngay mà bật cười trước, rồi mới nói: “Đã lâu lắm rồi ba chưa được thân mật với mẹ.”
Nghe xong, Thẩm Ngâm Hạ trừng mắt: “Anh dạy hư con rồi đấy!”
“Con bé nghe thành “hôn” cơ.” Chu Thương Tự tỏ vẻ vô tội: “Đã hai ngày chúng ta chưa hôn nhau rồi.”
Từ khi trở về từ nước ngoài, Chu Niệm bị lệch múi giờ, tối nào cũng khó ngủ, cứ đòi Thẩm Ngâm Hạ xem hoạt hình cùng. Điều này khiến Chu Thương Tự rất bất mãn.
Thẩm Ngâm Hạ kéo dây an toàn, nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh. Vì đang ban ngày, cô vẫn kiềm chế, khi Chu Thương Tự muốn hôn lại thì cô cười né tránh: “Có người nhìn đấy.”
Chu Thương Tự đã lên kế hoạch sẵn cho lễ Tình nhân năm nay, dẫn cô đi leo núi, ghé chùa cầu bình an.
Trước đây, cả hai không tin vào những điều này, nhưng khi đã làm cha mẹ, điều duy nhất họ mong muốn là con gái có thể bình an và khỏe mạnh.
Họ viết thẻ nguyện cầu, mua vòng tay may mắn, cuối cùng đặt làm riêng một miếng ngọc nhỏ dành cho Chu Niệm.
Xuống núi, Chu Thương Tự đưa Thẩm Ngâm Hạ đến nhà hàng lãng mạn đã đặt trước. Không gian nơi đây rất riêng tư, vừa ăn được nửa bữa, điện thoại của Thẩm Ngâm Hạ reo lên.
Chu Niệm gửi tin nhắn qua đồng hồ, do con bé chưa biết gõ chữ nên dùng giọng nói chuyển thành văn bản, chỉ đơn giản gọi hai tiếng “Mẹ ơi”.
Thẩm Ngâm Hạ đưa điện thoại cho Chu Thương Tự xem, anh liền nhắn lại: [Mẹ đang ăn tối với ba.]
Hai phút sau, Chu Niệm trả lời: [Mẹ ơi, chúc mẹ lễ Tình nhân vui vẻ!]
Ngay sau đó, Chu Thương Tự cũng nhận được tin nhắn tương tự: [Ba ơi, chúc ba lễ Tình nhân vui vẻ!]
Thẩm Ngâm Hạ bật cười: “Ai nói con bé không hiểu chứ?”
Chu Thương Tự cũng cười, nhắn lại: [Cảm ơn bé con.]
Chu Niệm không biết ba mẹ đang cùng chia sẻ tin nhắn, cô bé lén nhắn riêng cho Chu Thương Tự: [Ba ơi, ba đã hôn mẹ chưa?]
Chu Thương Tự: [Hôn rồi.]
Buổi chiều, hai người uống trà trong quán, đến bốn giờ thì cùng nhau đi đón Chu Niệm ở trường tiểu học.
Chu Niệm rất hòa đồng, chỉ mới một học kỳ mà đã quen thân với cả lớp. Khi ra khỏi cổng trường, cô bé được một nhóm bạn vây quanh.
Chu Thương Tự xuống xe đón con, hỏi: “Sao con biết hôm nay là lễ Tình nhân?”
Chu Niệm mở cặp ra, bên trong là đủ loại đồ ăn vặt: “Các bạn nam trong lớp tặng con đấy, họ nói cho con biết.”
Chu Thương Tự vừa buồn cười vừa bất lực, dặn dò: “Sau này không được nhận nữa.”
“Nhưng họ bỏ vào ngăn bàn con, cặp con còn không đựng hết nữa kìa.” Chu Niệm nhỏ giọng phàn nàn: “Con cũng có muốn lấy đâu.”
Nói xong, cô bé kéo ngón tay Chu Thương Tự, ngước lên hỏi: “Ba ơi, lễ Tình nhân chỉ có ba với mẹ được tổ chức thôi à? Con có thể tham gia không?”
Chu Thương Tự giải thích: “Ba với mẹ là người yêu của nhau, đây là ngày lễ của hai người.”
Chu Niệm ngây thơ hỏi: “Vậy ba không yêu con à?”
Chu Thương Tự bế con lên xe, kiên nhẫn giải thích: “Tất nhiên là yêu rồi, nhưng tình yêu dành cho con khác với tình yêu dành cho mẹ.”
Chu Niệm tiếp tục hỏi: “Khác thế nào ạ?”
Thẩm Ngâm Hạ giúp con tháo khăn quàng cổ, nhẹ nhàng nói: “Trước khi con chào đời, ba mẹ đã yêu con rồi. Còn mẹ thì mãi đến năm mười sáu tuổi mới yêu ba con.”
Chu Niệm chớp mắt, mơ hồ gật đầu: “Vậy ba thì sao? Ba yêu mẹ từ khi nào?”
Chu Thương Tự cười bất lực: “Xong rồi, ba thua mất rồi, làm sao bây giờ?”
Thẩm Ngâm Hạ cười dịu dàng: “Tình yêu không phân trước sau, quan trọng là độ sâu đậm.”