Lâm Dạ đang định tắt giao diện quản lý livestream thì khựng tay lại: “Hửm?”
Một bảng thông tin chi tiết nhanh chóng hiện lên giữa không trung.
[Tài khoản: Ôn Kỳ Như Ngọc.]
[Cấp độ tiêu dùng lịch sử: Cực cao.]
[Tổng chi tiêu trên các nền tảng nghệ thuật và giải trí vượt mốc bảy chữ số.]
[Tài khoản xác thực cao cấp.]
Lâm Dạ chỉ liếc mắt nhìn qua một lượt, hờ hững buông một câu: “Ồ.”
Tiểu Quang ngây người, nó lắp bắp: [Ồ? Chỉ ồ thôi sao?]
“Ừ.”
[Chủ nhân không thấy đây là một chuyện rất lớn sao?]
Lâm Dạ đứng dậy đi lấy một cốc nước, thản nhiên đáp: “Cô ấy có tiền là chuyện của cô ấy. Có tặng quà hay không cũng là chuyện của cô ấy. Việc của ta chỉ là hát.”
Tiểu Quang nghẹn họng, hoàn toàn cạn lời. Không hiểu vì sao, nó lại có một linh cảm mãnh liệt rằng, người đáng thương nhất trong tương lai có lẽ không phải là chủ nhân nhà nó, mà chính là vị phú bà tội nghiệp nào đó.
Buổi chiều, đúng một giờ. Phòng phát sóng của Bến Trăng chính thức mở mic. Đoạn nhạc hiệu quen thuộc vang lên rộn rã, các streamer lần lượt được quản lý điều phối đưa vào vị trí của mình. Lâm Dạ vẫn ngồi ở vị trí mic số năm như mọi khi.
Lúc này, nhóm fan Tùng Yên đã sớm tụ tập đông đủ, không khí vô cùng sục sôi.
Sữa Không Đường: [Mọi người chuẩn bị sẵn sàng nhé. Hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là phải đạt được năm điểm.]
Trộm Sao Bỏ Túi: [Nhất định phải đồng lòng giúp Dạ Tịch thuận lợi tiến vào vòng hai!]
Gối Ôm Nhỏ: [Tùng Yên xuất quân! Tấc cỏ không mọc!]
Gió Đêm Gửi Thư: […]
Ôn Kỳ Như Ngọc: […]
Lần đầu tiên, cái ID huyền thoại kia xuất hiện trong khung chat của nhóm fan. Các thành viên trong nhóm đều sửng sốt mất một nhịp, sau đó toàn bộ phòng chat lập tức bùng nổ.
Gối Ôm Nhỏ: [Aaaaaaa! Đại tỷ xuất hiện kìa!]
Trộm Sao Bỏ Túi: [Em chào đại tỷ ạ!!!]
Ôn Kỳ Như Ngọc không nhắn lại lời nào, cô chỉ lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại.
Cùng lúc đó, tại Ma Đô. Trong một phòng tranh rộng lớn và sang trọng, ánh nắng chiều tà xuyên qua lớp cửa kính sát đất, đổ những vệt dài trên sàn. Ôn Khúc đang ngồi yên lặng trước giá vẽ. Trên khung tranh lúc này là bóng dáng của một người đàn ông có mái tóc màu bạc, nơi đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ mờ ảo. Dù không nhìn rõ ngũ quan khuôn mặt, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra ngay, người đó chính là Lâm Dạ.
Ôn Khúc chống cằm, chiếc điện thoại đặt bên cạnh đang mở giao diện livestream. Tiếng hát trầm ấm của hắn truyền ra rất nhẹ, vang vọng khắp không gian.
Bảy ngày. Cô đã kiên nhẫn quan sát hắn suốt bảy ngày qua. Xem hết các video ghi hình, đọc sạch các bài phân tích, thậm chí tìm hiểu toàn bộ hệ sinh thái của giới livestream. Cô biết rõ nơi này có những cạm bẫy gì, và cô cũng biết được Dạ Tịch là kiểu người như thế nào.
Ngón tay thon dài của cô dừng lại trên giao diện tặng quà. Một lát sau, khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười đầy hứng thú: “Để xem nào, thử bước vào thế giới của anh xem sao.”
Trong phòng livestream, Lâm Dạ vừa hoàn thành xong phần nhiệm vụ của mình. Đúng lúc hắn chuẩn bị chuyển sang hát bài tiếp theo, một dòng thông báo hệ thống màu đỏ rực rỡ bỗng nhiên hiện lên giữa màn hình: [Ôn Kỳ Như Ngọc tặng Dạ Tịch Carnival x1.]
Toàn bộ khung chat bỗng chốc yên lặng như tờ. Một cái Carnival có giá trị lên tới ba nghìn tệ. Đối với một streamer mới toanh như hắn mà nói, đây đã là một món đại lễ ngoài sức tưởng tượng.
Chủ trì của Bến Trăng sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng lại, giọng nói run rẩy vì kích động: “Cảm ơn… cảm ơn chị Ôn đã ủng hộ Dạ Tịch ạ!”
Lâm Dạ cũng hơi ngẩn ra, hắn lịch sự lên tiếng: “Xin cảm ơn.” Giọng nói của hắn vẫn duy trì sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, màn hình lại liên tục rung chuyển.
[Ôn Kỳ Như Ngọc tặng Dạ Tịch Carnival x5.]
Toàn bộ phòng livestream hoàn toàn nổ tung.
[???]
[Aaaaaaa! Đại tỷ tới thật rồi kìa!]
Giá trị quà tặng tăng vọt với tốc độ chóng mặt, Dạ Tịch lập tức leo thẳng lên vị trí đầu bảng của cả phòng phát sóng. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại ở đó.
Năm giây sau, hiệu ứng quà tặng xa xỉ nhất nền tảng lại tiếp tục càn quét màn hình.
[Ôn Kỳ Như Ngọc tặng Dạ Tịch Carnival x20.]
Cả phòng Bến Trăng chấn động dữ dội. Các streamer khác ở các vị trí mic đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng doanh thu. Con số tăng vọt lên như một quả tên lửa tầm nhiệt. Người chủ trì bắt đầu nói lắp bắp, quản lý phòng hớt hải chạy vào điều phối, còn khung chat thì hoàn toàn mất kiểm soát.
Sữa Không Đường: [Đây… đây là đại tỷ thật sao?!]
Gối Ôm Nhỏ: [Mẹ ơi, em đang mơ đúng không?!]
Trộm Sao Bỏ Túi: [Đại gia trưởng của nhà chúng ta tới rồi!]
Trong phòng livestream riêng, Lâm Dạ đặt tay lên bàn điều khiển, động tác của hắn hoàn toàn dừng lại. Tiểu Quang đứng bên cạnh thì đã hóa đá từ lúc nào.
[Chủ nhân con số này hình như hơi lớn quá rồi.]
Lâm Dạ im lặng vài giây, khẽ đáp: “Có vẻ là vậy.”
Thế nhưng, Ôn Khúc vẫn chưa có ý định dừng lại hành động điên cuồng của mình. Những chiếc Carnival lộng lẫy vẫn tiếp tục xuất hiện, liên tục nhảy số.
Ba mươi… năm mươi… tám mươi… rồi một trăm cái!
Cả nền tảng NovaLive hoàn toàn phát nổ. Phòng Bến Trăng từ một vị trí trung bình trên bảng xếp hạng đã trực tiếp leo thẳng lên đầu bảng. Khán giả từ khắp nơi trên hệ thống ùn ùn kéo tới xem náo nhiệt. Từ các streamer lớn, các quản lý công hội đối thủ cho đến người xem ở các phòng khác, tất cả đều bị kinh động. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, cái tên Dạ Tịch đã phủ sóng khắp toàn bộ phân khu VoiceHub.
Đúng lúc ấy, có một người xem vô tình nhấn vào trang cá nhân của tài khoản Ôn Kỳ Như Ngọc. Ngay sau đó, một tiếng hét thất thanh bằng chữ vang lên trong nhóm fan.