Trong phòng họp lập tức rơi vào trạng thái im phăng phắc. Không một ai dám nghi ngờ năng lực nhìn người và đánh giá của Trần Nhất. Nói cách khác, một tân binh vừa xuất hiện chưa đầy một tuần đã chính thức lọt vào danh sách trọng điểm bồi dưỡng tối cao của công ty.
Thời gian thấm thoắt trôi qua rất nhanh. Ngày thứ ba, lượng fan vượt mốc hai vạn. Ngày thứ năm, số fan vọt lên bốn vạn. Đến ngày thứ bảy, lượng người theo dõi chính thức cán mốc năm vạn người.
Doanh thu từ các buổi livestream của Dạ Tịch cũng dần đi vào quỹ đạo ổn định. Mỗi ngày lượng người xem đều tăng, mỗi ngày đều có những ID mới xuất hiện, và mỗi ngày đều có một lượng khán giả trung thành ngồi túc trực trước màn hình từ sớm để chờ giờ mở sóng.
Ngay cả bản thân Lâm Dạ cũng dần quen với cảm giác đó. Mỗi tối, khi hắn vừa đăng nhập vào hệ thống, luôn có người dịu dàng nhắn: [Anh tới rồi.] Và khi hắn hát xong bài hát cuối cùng, màn hình lại ngập tràn những lời chúc: [Ngủ ngon.]
Có đôi khi, nhìn những dòng bình luận ấm áp lướt qua màn hình, Lâm Dạ lại bất giác nghĩ tới một chuyện. Ở phía bên kia của sợi dây cáp internet vô hình kia, đang có hàng nghìn con người đang lắng nghe giọng nói của mình. Cảm giác ấy dường như cũng không tệ như hắn từng nghĩ.
Trong suốt những ngày qua, Ôn Khúc không xuất hiện hay bình luận thêm lần nào nữa. Nhưng thực tế, cô chưa từng rời đi. Cô âm thầm xem lại toàn bộ các video ghi hình buổi livestream của hắn, đọc gần như không sót một bài thảo luận nào liên quan đến cái tên Dạ Tịch trên các diễn đàn. Cô lặng lẽ quan sát cách vận hành của giới livestream, cách các công hội đấu đá, cách fan hâm mộ bảo vệ thần tượng, và cả những mặt tối đầy rẫy thị phi mà mạng internet có thể mang lại.
Cho đến tận hôm nay, Ôn Khúc cuối cùng mới đưa ra được kết luận cho riêng mình. Lâm Dạ hoàn toàn không giống những streamer hám lợi mà cô từng nghĩ. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, hắn vẫn rất sạch sẽ, độc lập và vô cùng thú vị. Bấy nhiêu đó là quá đủ để cô tiếp tục dành thời gian quan sát.
Buổi livestream tối hôm đó, sau khi kết thúc bài hát cuối cùng, Lâm Dạ đang chuẩn bị tắt máy xuống mic. Đúng lúc này, một dòng thông báo hệ thống nhỏ bé bỗng nhiên xuất hiện ở góc dưới màn hình: [Người dùng Ôn Kỳ Như Ngọc đã gia nhập nhóm fan.]
Lâm Dạ không mấy để tâm. Thế nhưng chỉ vài giây sau, một thông báo khác có màu sắc rực rỡ hơn lập tức hiện lên: [Người dùng Ôn Kỳ Như Ngọc đã kích hoạt đèn bài.]
Vẫn chưa có khán giả nào chú ý đến điều này, cho đến khi Tiểu Quang ở bên cạnh đột nhiên khựng lại, toàn thân đơ ra: [Chủ nhân!!]
Lâm Dạ nhướng mày, giọng điệu hờ hững: “Sao vậy?”
Tiểu Quang chớp chớp đôi mắt điện tử tròn xoe, giọng nói của nó lần đầu tiên xuất hiện sự ngập ngừng và run rẩy: [Hình như… ngài vừa có một fan mới vô cùng đặc biệt.]
Lâm Dạ đưa mắt nhìn sang: “Đặc biệt thế nào?”
Một bảng phân tích dữ liệu người dùng nhanh chóng được Tiểu Quang đẩy lên. Nó nuốt khan một cái, phải mất vài giây sau mới có thể nhỏ giọng thốt lên: [Chủ nhân… Hình như… chúng ta vừa câu được một phú bà hàng thật giá thật rồi!]