Nghe thấy tiếng động, Minh Viễn liền ngoảnh mặt, sau đó thì trợn lớn mắt, cậu đứng phắt ngay dậy, gói snack vẫn còn cầm trên tay, rào rào đổ xuống đất.
“Thống… thống ơi, chuyện gì đang xảy ra… sao chính công lại có thể chạy về nhà?”
Hệ thống cũng rất ngạc nhiên, theo như tình tiết thì trong khoảng thời gian này, chính công nên dây dưa với chính thụ, rảnh đâu mà quay lại dinh thự làm gì?
[Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Là một cái phế thải vứt đi, ngoài những gì nguyên tác cung cấp, tôi làm sao biết được.]
Nghĩ cũng đúng, cái đồ vô tích sự này thì đừng mong nhờ vả được cái gì, cơ mà tình huống xảy ra quá bất ngờ, cậu hơi hoang mang không biết phải làm sao.
Hay là cứ chạy lên lầu tránh mặt trước!
Thấy Minh Viễn đã đứng dậy từ lâu, nhưng hai chân lại ngây ra tại chỗ, hoàn toàn không có ý định tiến lên đỡ mình, Trịnh Thiên Hữu bám tường, mi tâm hơi nhăn nhíu, hắn liền chủ động xuất kích, lao đổ vào người cậu.
Uỳnh…
Minh Viễn trở tay không kịp, thân thể người đàn ông cao lớn, toàn bộ bao trùm hết lên người cậu, sức lực yếu ớt không chống đỡ nổi liền ngã ngửa ra sàn, làm đệm thịt cho Trịnh Thiên Hữu nằm đè trên người.
“Anh… hộc… anh ơi… hộc hộc… anh nặng… nặng quá!”
Lồng ngực bị đè nén, Minh Viễn hơi hơi khó thở, hai bàn tay chống lên vai hắn… đẩy không ra.
Thanh âm Minh Viễn mềm mại, chất giọng như còn vương thêm chút nước mũi, vô tình phả vào vành tai Trịnh Thiên Hữu, khiến hắn khẽ rùng mình.
Trái tim hắn đập nhanh, trước khi bản thân đánh mất kiểm soát, quản gia đã từ đâu chạy tới, kịp thời giải quyết tình cảnh đang diễn ra.
“Đại thiếu gia, ngài say rồi!”
Ông mau chóng đỡ lấy Trịnh Thiên Hữu, trả không gian cho Minh Viễn đứng lên, nhưng không hiểu tại sao, đại thiếu gia lại cứ liên tiếp đẩy ông ra, cả người nghiêng ngả, chỉ đổ về một phía duy nhất là tiểu thiếu gia gầy yếu.
Minh Viễn hận ngứa răng, rất uất ức vì không thể ném con sâu rượu nặng chình chịnh này đi. Nhưng lại nghĩ hắn vẫn có lương tâm, ít nhất thì đã không dây dưa với chính thụ, cậu đành dối lòng, xua xua tay, nói với quản gia.
“Để cháu đưa anh ấy lên phòng, bác xuống bếp chuẩn bị một bát canh giải rượu đi ạ!”
Nghe theo phân phó, quản gia lập tức rời đi, bỏ lại một mình Minh Viễn chật vật với một kẻ đang say đến nghiêng trời lệch đất.
Trịnh Thiên Hữu tựa đầu vào hõm vai Minh Viễn, khuôn mặt hắn cúi thấp, che dấu đi nụ cười nơi khóe môi đang cong cong nở rộ.