Trong điện bỗng yên tĩnh. Một đệ tử đang rót trà nhận thấy không khí không đúng, vội đặt ấm xuống rồi lui ra ngoài. Trước khi đi còn khép cửa rất nhẹ, như sợ tiếng động lớn một chút cũng có thể khiến phong chủ nổi giận. Lạc Anh ngồi giữa hai người, bỗng có cảm giác mình không phải vừa trở về nhà, mà là vừa bị áp giải tới công đường.
Lạc Tùng Uyên nhìn nàng: “Mấy ngày nay không có ai đến tìm con.”
“Không ai đến chẳng phải càng tốt sao?”
“Chấp Sự Đường cũng không nhận được cáo trạng nào.”
“Phụ thân thất vọng à?”
Lạc Tùng Uyên nghẹn lại: “Ta thất vọng chuyện này làm gì?”
Lạc Cảnh Hành tiếp lời: “Muội cũng không sai người lấy đồ của những đệ tử khác, không đòi đổi chỗ tu luyện, không xuống núi mua linh thú, mấy món y phục mới đưa tới còn nguyên trong hộp.”
Mỗi khi hắn nói thêm một việc, sắc mặt Lạc Anh lại cứng thêm một phần. Nàng biết nguyên chủ ngang ngược, nhưng nghe liệt kê ngay trước mặt vẫn khiến nàng nảy sinh một thứ xấu hổ rất khó gọi tên, cứ như khoản nợ người khác vay bằng tên nàng, bây giờ chủ nợ lại mang sổ đến tận cửa.
“Ta chán rồi.” Nàng lạnh nhạt đáp.
Lạc Tùng Uyên và Lạc Cảnh Hành cùng nhìn nàng. Luồng sức mạnh vô hình lại lặng lẽ xuất hiện nơi cổ họng, Lạc Anh vốn muốn nói mình chỉ cảm thấy những chuyện ấy chẳng có ý nghĩa gì, nhưng lời nói vừa thành hình đã bị ép ngược trở lại. Nàng siết ngón tay, vết thương trong lòng bàn tay hơi căng lên:
“Những người kia không xứng để ta phí tâm.” Lạc Anh nâng mắt, vẻ kiêu ngạo phủ lên từng chữ: “Trước đây ta để ý đến họ quá nhiều, trái lại khiến bọn họ tưởng mình có tư cách bước đến trước mặt ta. Bây giờ nhìn thấy đã phiền, gây chuyện với họ càng hạ thấp thân phận.”
Áp lực nơi cổ họng tan đi, rõ ràng đây là câu trả lời hoàn toàn phù hợp với tính cách nguyên chủ, nhưng trong điện lại im ắng đến lạ. Lạc Tùng Uyên nhìn con gái hồi lâu, bàn tay đặt trên bàn dần siết lại. Lạc Cảnh Hành cũng không nói, chỉ khẽ cụp mắt.
Lạc Anh nhíu mày: “Hai người làm sao vậy?”
“Không có gì.” Lạc Tùng Uyên lên tiếng trước: “Con nghĩ được như vậy… cũng tốt.”
Giọng ông hơi cứng, nghe chẳng giống vui mừng. Lạc Anh đang định bỏ qua thì Lạc Cảnh Hành hỏi: “Có phải gần đây có kẻ nói gì với muội không? Chuyện lần trước…”
“Chuyện gì?”
Lạc Cảnh Hành dừng một chút: “Chuyện của Yến Vô Trần.”
Nghe thấy cái tên ấy, mí mắt Lạc Anh giật nhẹ. Nàng đã bò qua lỗ thông linh thú, lăn xuống sườn dốc, rách mất một bộ y phục, bàn tay đầy vết xước, vậy mà kẻ được lợi đã mang bản đồ cùng cơ duyên rời đi sạch sẽ, đến điểm thưởng của nàng còn không biết mắc ở đâu. Bây giờ về tới nhà vẫn phải nghe tên hắn. Nam chính đúng là một thứ tồn tại vô cùng bền bỉ, không cần có mặt vẫn có thể chen vào câu chuyện của người khác.
Lạc Anh dựa lưng vào ghế: “Một đệ tử ngoại môn mà thôi, đáng để ta bận tâm sao?”
Lạc Tùng Uyên nói: “Sau chuyện hôm ấy, có người lấy đó làm cớ chê cười con?”
“Chê cười ta?”
Đuôi mắt Lạc Anh hơi nhướng, gương mặt còn vương chút mệt mỏi sau khi xuống núi, nhưng vẻ lạnh lùng ấy vừa hiện lên, khí thế của đại tiểu thư Lăng Hoa Phong lập tức trở lại:
“Bọn họ còn chưa đáng để ta nhớ tên.”
Lạc Tùng Uyên đập tay xuống bàn: “Quả nhiên có người! Ngày mai ta sẽ gọi toàn bộ đệ tử Lăng Hoa Phong đến hỏi.”
“Phụ thân!”
Cơn đau cảnh cáo bất ngờ thắt lại quanh cổ họng. Câu “không liên quan đến bọn họ” bị chặn cứng, Lạc Anh hít vào, cố giữ giọng bình thường: “Chỉ vài lời vụn vặt mà triệu tất cả tới trước điện, người khác biết được còn tưởng con không chịu nổi một câu nói. Mặt mũi của con để ở đâu?”
Lạc Cảnh Hành nhìn nàng, ánh mắt càng dịu xuống: “Nếu đã có người khiến muội không vui, không cần tự mình nhịn.”
“Ta không nhịn.”
Nàng nhìn người này rồi nhìn người kia, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Lạc Tùng Uyên thở dài, giọng hạ thấp: “Được rồi. Con không muốn nói thì ta cũng không ép.”
Lạc Anh càng khó hiểu: “Con thật sự không…”
“Phụ thân hiểu.”
Ông hiểu cái gì? Lạc Anh quay sang Lạc Cảnh Hành. Hắn khẽ gật đầu với nàng, vẻ mặt nghiêm túc chẳng kém phụ thân mình. Hai người họ rốt cuộc hiểu được thứ gì từ những câu nàng chưa kịp nói hết vậy? Lạc Anh mím môi, nhất thời không tìm ra cách giải thích mà không khiến hệ thống bóp cổ lần nữa.
Lạc Tùng Uyên đã quay ra ngoài gọi người: “Đem số linh quả Nam Sơn vừa đưa tới sang viện của Anh nhi. Còn mấy hộp ngọc sức trong kho, để nó tự chọn.”
Lạc Cảnh Hành cũng đứng dậy: “Hôm qua Vạn Tú Các đưa đến hai bộ váy mới, lát nữa ta sai người mang sang.”
Lạc Anh nhìn hắn: “Ta không muốn y phục.”
Lạc Cảnh Hành dừng một chút, như thể câu nói ấy càng chứng minh cho một suy đoán đáng lo nào đó. Hắn đưa tay xoa nhẹ lên tóc nàng, tránh chỗ còn vướng rễ khô: “Không sao. Muội thích gì thì nói với ca ca.”
Nàng bắt đầu hiểu rồi. Hai người này cho rằng nàng bị kẻ khác nói xấu đến mức chán nản, không muốn ra ngoài, cũng chẳng còn hứng thú mua sắm hay gây chuyện. Những lời kiêu ngạo nàng dùng để che giấu nguyên nhân thật rơi vào tai họ, không hiểu sao lại biến thành một thiếu nữ chịu uất ức mà vẫn cố giữ thể diện. Lạc Anh muốn sửa lại hiểu lầm ấy, nhưng thử nghĩ đến việc phải nói rằng nàng gần đây không gây chuyện vì không muốn hại người, không muốn bắt nạt đồng môn, càng không muốn kéo thù hận về phía mình, cổ họng đã bắt đầu đau âm ỉ.
Nàng đành im lặng, sự im lặng ấy hiển nhiên lại bị hiểu theo một hướng khác. Lạc Tùng Uyên nhìn nàng, giọng hiếm khi mềm đến vậy: “Trước đây con muốn làm gì, phụ thân chưa từng ngăn, sau này cũng thế, con không cần vì vài kẻ không liên quan mà ép mình thay đổi.”
Lạc Anh nhìn hai người trước mặt, lòng bỗng chùng xuống. Nàng biết sự nuông chiều vô nguyên tắc này từng đẩy nguyên chủ đi rất xa, nhưng tình thương của họ cũng là thật. Một người mất con gái, một người mất em gái sau khi nàng chết trong bí cảnh Hắc Vụ; trong nguyên tác, những dòng ấy chỉ được nhắc qua loa để giải thích vì sao nhà họ Lạc quay sang đối đầu với Yến Vô Trần. Bây giờ Lạc Tùng Uyên đang ngồi ngay trước mặt, cẩn thận khép nắp bình thuốc vì sợ bột thuốc đổ lên tay nàng. Lạc Cảnh Hành vẫn khoác cho nàng chiếc áo ngoài của hắn, ngay cả một sợi rễ khô mắc trên tóc nàng cũng muốn tự tay gỡ xuống. Lạc Anh cụp mắt, giấu đi chút dao động vừa thoáng qua:
“Con biết rồi.”
Cơn đau nơi cổ họng khẽ siết lại, nàng lập tức nâng cằm, bổ sung: “Hai người làm như thể con dễ bị bắt nạt lắm vậy.”
Lạc Tùng Uyên bật cười: “Đương nhiên không ai bắt nạt được con.”
Lạc Cảnh Hành gật đầu phụ họa: “A Anh của chúng ta chưa bao giờ thích chịu thiệt cả.”
Lạc Anh nhìn hai người, không hiểu sao càng nghe càng cảm thấy họ vẫn đang dỗ dành mình.
Nửa canh giờ sau, nàng trở về viện riêng trong tình trạng còn chật vật hơn lúc mới vào điện. Tay trái xách một hộp linh quả, tay phải ôm ba hộp ngọc sức, sau lưng có bốn đệ tử nối nhau mang y phục, trà thơm và mấy món điểm tâm nàng chưa từng nói mình thích. Lạc Cảnh Hành còn muốn đưa nàng về tận cửa phòng, bị nàng lạnh mặt đuổi đi mới chịu dừng ở ngoài sân.
Trước khi rời đi, hắn vẫn dặn: “Nếu ngày mai muội muốn ra ngoài, gọi ta đi cùng, ta rảnh mà.”
“Huynh là đại đệ tử Lăng Hoa Phong đấy.”
“Đi cùng muội không ảnh hưởng gì.”
Lạc Anh đóng cửa trước mặt hắn. Bên ngoài im lặng một lúc rồi truyền đến tiếng cười rất khẽ của Lạc Cảnh Hành. Tiếng bước chân dần xa, nàng mới tựa lưng vào cửa, cúi đầu nhìn đống đồ được nhét đầy trong phòng. Lạc Anh đặt hộp linh quả xuống bàn, giao diện hệ thống vẫn lơ lửng ở góc tầm mắt, dòng chữ “Đang kết toán” còn nguyên.
Lạc Anh nhìn nó hồi lâu rồi cười nhạt: “Ngươi thấy chưa? Chỉ vì ta làm đúng yêu cầu của ngươi, bây giờ cả nhà đều tưởng ta bị người khác ức hiếp.”
[Không phát hiện quan hệ nhân quả trực tiếp.]
“Ta cũng không phát hiện điểm thưởng trực tiếp.”
Hệ thống im lặng, Lạc Anh ngồi xuống cạnh bàn, tháo chiếc khăn tạm quấn trên tay. Ngoài sân, một đệ tử lại gõ cửa, bẩm rằng phong chủ vừa sai người đưa thêm hai giỏ linh đào tới. Nàng nhắm mắt đáp:
“Đặt ngoài cửa.”
“Phong chủ nói phải để vào trong, tránh linh khí thất thoát.”
“Vậy mang vào đi.”
Cửa mở ra, hai giỏ linh đào nhanh chóng được đặt cạnh chân bàn, Lạc Anh nhìn căn phòng gần như không còn chỗ trống, chợt cảm thấy Lăng Hoa Phong không cần kẻ khác gây chuyện, chỉ riêng cách cha con nhà họ Lạc an ủi con gái đã đủ tạo thành một trận náo loạn.
Đệ tử lui ra, cửa phòng khép lại, giao diện trước mắt bỗng chớp lên. Lạc Anh lập tức ngồi thẳng người. Dòng chữ “Đang kết toán” mờ đi, sau đó lại hiện lên rõ ràng như cũ, hệ thống tiếp tục giả chết. Một lúc lâu sau, Lạc Anh đưa tay kéo giỏ linh đào gần nhất tới, đặt chắn ngay trước giao diện. Dù biết chẳng có tác dụng gì, nàng vẫn thấy dễ chịu hơn đôi chút.
“Được,” nàng nói. “Ngươi cứ từ từ kết toán.”
Nàng rút một quả linh đào, cắn mạnh xuống:
“Ta xem ai lì hơn ai.”