Đến nội dung chính

Chương 12: Linh thú

admin 1.868 Chữ Cài Đặt

Đáp lại Lạc Anh là một khoảng im lặng kéo dài. Giao diện trước mắt chớp lên hai lần, ánh sáng nhạt đến mức trông chẳng khác nào đang giả chết. Nếu không phải nàng vẫn nhìn thấy dòng chữ “Đang kết toán” treo lơ lửng ở góc trên, nàng đã nghi hệ thống định cuỗm theo số điểm của mình bỏ trốn rồi.

Lạc Anh nhìn chằm chằm nó:

“Ngươi câm rồi hả?”

[Hệ thống đang vận hành bình thường.]

“Vậy điểm đâu?”

[Phần thưởng đang được kết toán.]

Lạc Anh hít sâu, chống tay lên tảng đá đứng dậy, vết xước trong lòng bàn tay cọ vào mặt đá khiến nàng khẽ nhíu mày. Nàng cúi đầu tháo mấy sợi rễ khô mắc trên tóc. Đến sợi thứ ba, phía sau bỗng vang lên tiếng lá khô bị giẫm vỡ.

“A Anh?”

Ngón tay Lạc Anh khựng lại. Giọng nói này nàng đã nghe trong ký ức của thân thể không biết bao nhiêu lần. Dịu dàng, thân thiết, còn mang theo chút bất đắc dĩ quen thuộc, như thể người gọi nàng đã thành thói quen dọn dẹp tàn cuộc phía sau nàng rồi.
Lạc Anh quay đầu, Lạc Cảnh Hành đứng cách nàng hơn mười bước, một tay còn đặt trên chuôi kiếm, áo bào xanh sẫm của đệ tử thân truyền bị gió núi thổi lay, gương mặt vốn đang bình thản bỗng sa xuống khi nhìn rõ bộ dạng của nàng. Ánh mắt hắn lướt từ mái tóc rối đến tà váy buộc tạm, cuối cùng dừng ở lòng bàn tay đỏ xước. Không phải huynh trưởng của nguyên chủ thì còn ai vào đây nữa?

“Là ai? Là ai khiến muội ra nông nỗi này?”

Lạc Anh giấu tay ra sau lưng theo bản năng: “Không ai cả.”

Lạc Cảnh Hành đã bước đến trước mặt nàng, nhìn đoạn rễ khô trong tay nàng, lại nhìn về con đường dốc đầy bụi đất phía sau, hàng mày càng siết chặt.

“Không ai mà muội thành ra thế này à?”

“Ta…”

Lạc Anh vốn định nói mình không cẩn thận trượt xuống sườn dốc, nhưng lời vừa đến đầu lưỡi, một luồng sức mạnh quen thuộc đã âm thầm ép lên cổ họng. Cảnh cáo không vang lên tiếng động gì, song ý tứ quá rõ ràng. Lạc đại tiểu thư có thể đạp người khác lăn xuống dốc, tuyệt đối không thể tự nhận mình vụng về đến mức lăn xuống trước. Nàng lập tức đổi lời: “Là do có một con linh thú mắt mù chắn đường.”
Lạc Cảnh Hành quay đầu nhìn quanh: “Linh thú gì?”

“Lông xám, mình đầy bùn.”

Tay Lạc Cảnh Hành đã rời khỏi chuôi kiếm, chuyển sang kết ấn. Một luồng nước trong veo ngưng tụ giữa không trung, nhẹ nhàng rửa sạch đất cát còn bám trên lòng bàn tay nàng. Hắn kiểm tra mấy vết xước rồi hỏi: “Nó chạy về hướng nào?”

Lạc Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, mí mắt khẽ giật: “Huynh định làm gì?”

“Ta sẽ bắt nó về.”

“Nó chỉ là một con linh thú thôi mà…”

Lạc Cảnh Hành vẫn không tha: “Là nó khiến muội bị thương còn gì.”

“Nó còn chưa chắc biết mình khiến ta bị thương ấy chứ.”

Lời vừa dứt, Lạc Anh lập tức ngậm miệng, Lạc Cảnh Hành cũng im lặng nhìn nàng. Gió thổi một sợi tóc đen vương trước má nàng, trên gương mặt trắng lạnh vẫn còn một vệt bùn rất nhạt, khiến câu nói vừa rồi càng trở nên khác thường. Lạc Anh thản nhiên quay mặt đi: “Ý ta là, loại súc sinh ngu xuẩn ấy không đáng để huynh phí công.”
Lạc Cảnh Hành không nói gì, lấy một chiếc khăn sạch lau nốt vệt bẩn bên má nàng. Động tác của hắn cẩn thận đến mức Lạc Anh không tiện tránh, chỉ có thể đứng yên chịu đựng.

“Được.” Hắn nói: “Không bắt nữa.”

Lạc Anh còn chưa kịp thở phào, hắn đã cúi xuống xem chỗ tà váy bị buộc tạm.

“Nhưng vì sao muội lại tới sườn tây?”

“Ta chỉ là tự nhiên nổi hứng đi dạo thôi.”

“Muội?”

Một chữ ấy không cao, cũng chẳng có ý châm chọc, thế mà nghe còn đáng ngờ hơn cả chất vấn. Lạc Anh lạnh mặt: “Ta không thể đi dạo sao?”

“Không phải.” Lạc Cảnh Hành đáp rất nhanh: “Chỉ là trước đây muội ghét nơi này vắng vẻ, đường lại khó đi.”

Nàng đương nhiên biết. Lạc Anh trước đây thích chỗ nào cũng phải có người vây quanh, ra ngoài luyện kiếm cần người bưng trà, tới rừng linh thảo hái một nhành hoa cũng phải có hai tiểu đệ tử đi theo. Một mình ngồi trên tảng đá ở vùng núi hẻo lánh thế này, đối với nguyên chủ chẳng khác nào tự phạt úp mặt vào tường. Lạc Anh liếc con đường phía trước: “Gần đây ta thích yên tĩnh.”

Áp lực trong cổ họng lại xuất hiện, nàng cắn răng, bổ sung bằng giọng lạnh nhạt: “Đám người suốt ngày lẽo đẽo theo sau quá phiền, ta nhìn cũng thấy chướng mắt.”

Luồng sức mạnh kia lập tức biến mất, hệ thống quả nhiên rất biết chọn lúc để chọc tức người khác.

Lạc Cảnh Hành nhìn nàng một lát, sau đó khẽ gật đầu: “Vậy thì không cho bọn họ theo nữa.”

Hắn cởi áo choàng ngoài khoác lên vai nàng, che đi phần y phục lấm bẩn cùng tà váy bị rách. Lạc Anh muốn từ chối, nhưng thấy ánh mắt hắn dừng trên lòng bàn tay mình, nàng lại thôi. Một chiếc áo choàng mà thôi, nàng không cần vì chuyện này đấu trí với cả hệ thống lẫn huynh trưởng ruột của thân thể này.

Lạc Cảnh Hành đi chậm lại để sóng vai cùng nàng. Đường trở về quanh co theo sườn núi, hai bên mọc đầy trúc xanh. Ánh nắng xuyên qua tầng lá, đổ những vệt sáng nhỏ lên nền đất. Đi được một đoạn, hắn bỗng hỏi: “Mấy ngày nay muội vẫn ở trong viện? Muội không đến giáo trường à?”

Lạc Anh chán nản đáp: “Đám người kia luyện đi luyện lại mấy chiêu đơn giản, chẳng có gì đáng xem.”

“Cũng không xuống núi?”

“Không có thứ gì đáng mua cả.”

Như nhớ ra điểu gì, Lạc Cảnh Hành hỏi: “Phó Tử Kiêu gửi thiệp mời, muội cũng không nhận.”

Lạc Anh chợt nhớ mang máng mấy hôm trước quả thật có một tấm thiệp màu vàng được đưa tới, nàng vừa trông thấy cái tên trên đó đã sai người đặt sang một bên, sau đó bận nghiên cứu cấm chế đến mức quên sạch. Đó là một tên thiếu gia chuyên tiêu tiền mua phế phẩm, gặp mặt hắn còn không bằng ngồi chép trận văn:

“Ta không muốn đi.”

Lạc Cảnh Hành không hỏi thêm, sự im lặng của hắn khiến nàng hơi khó chịu, nhưng nhìn sang chỉ thấy hắn đang bước đều bên cạnh, thần sắc không có gì khác lạ. Dọc đường, vài đệ tử Lăng Hoa Phong gặp họ đều dừng lại hành lễ. Ánh mắt của những người ấy vừa chạm đến Lạc Anh đã lập tức hạ xuống, không ai dám nhìn lâu. Nàng đã quen với phản ứng này, tiếng xấu của nguyên chủ không phải ngày một ngày hai đã mang tiếng, đương nhiên cũng không thể vì nàng yên phận vài hôm mà tan sạch. Lạc Anh nâng cằm, sắc mặt lạnh thêm vài phần, mấy đệ tử đứng bên đường càng cúi thấp hơn.

Nàng thấy vậy thì rất hài lòng, đây mới là khoảng cách thích hợp, đến lúc bí cảnh mở ra, tốt nhất tất cả đều tránh nàng xa một chút, nàng cũng tiện tránh xa đám rắc rối đi theo Yến Vô Trần.

Lạc Cảnh Hành lại nhìn sang nàng.

“Nhìn gì?” nàng hỏi.

Hắn thu mắt: “Không có gì.”

Hai người trở về Lăng Hoa Phong khi mặt trời vẫn còn chếch về phía tây. Vừa bước qua cổng đá, một đệ tử canh ngoài đã vội vàng tiến lên, còn chưa kịp bẩm báo, tiếng Lạc Tùng Uyên từ phía chính điện đã truyền tới:

“Tìm được người rồi?”

Chỉ trong chớp mắt, bóng người đã xuất hiện trước bậc điện. Lạc Tùng Uyên vốn đang cầm một cuộn ngọc giản, vừa trông thấy áo choàng của Lạc Cảnh Hành trên vai con gái liền ném thẳng ngọc giản cho đệ tử phía sau:

“Anh nhi!”

Ông đi xuống mấy bậc, ánh mắt quét qua người nàng. Đến khi nhìn thấy bàn tay bị xước, uy áp quanh thân lập tức trầm xuống:

“Kẻ nào làm con bị thương?”

Lạc Anh nhìn cha con họ Lạc đứng một trước một sau, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Quả nhiên là người một nhà, ngay cả câu hỏi đầu tiên cũng giống hệt nhau. Nàng lắc đầu:

“Không ai làm con bị thương cả.”

Lạc Tùng Uyên cau mày: “Không ai mà con…”

“Phụ thân.” Lạc Anh ngắt lời ông, giọng có phần bất lực: “Chỉ là vài vết xước thôi.”

“Vài vết xước cũng là bị thương rồi còn gì?”

Lạc Tùng Uyên nắm cổ tay nàng, dẫn nàng vào trong điện. Ông gọi người lấy thuốc, lại quay sang hỏi Lạc Cảnh Hành: “Con tìm thấy nó ở đâu?”

“Ở sườn tây.”

“Sườn tây?” Bước chân Lạc Tùng Uyên dừng lại: “Nó tới đó làm gì?”

Lạc Anh đáp: “Đi dạo.”

Lạc Cảnh Hành ho nhẹ một tiếng, nàng lập tức quay sang lườm hắn. Lạc Tùng Uyên không bỏ sót phản ứng ấy: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

“Muội ấy gặp một con linh thú lông xám.”

“Ở đâu? Phái người tìm.”

Lạc Anh nhắm mắt thở dài, một con linh thú không rõ hình dáng, không rõ chủng loại, thậm chí có tồn tại hay không, sắp phải đối mặt với cuộc truy lùng của cả Lăng Hoa Phong chỉ vì nàng tiện miệng bịa ra. Nàng lập tức nói: “Không cần đâu.”

Lạc Tùng Uyên nhìn nàng.

“Con không muốn thấy nó nữa.” Lạc Anh ngồi xuống ghế, lạnh nhạt hất vạt áo choàng sang một bên: “Phụ thân cho người lật cả sườn núi lên, chẳng phải càng làm phiền ta sao?”

Lạc Tùng Uyên suy nghĩ rồi quay sang dặn đệ tử đang đứng ngoài cửa: “Không cần tìm nữa, từ mai dọn sạch đường bên sườn tây, đuổi hết linh thú quanh đó sang ngọn núi khác.”

Đệ tử kia cúi đầu lĩnh mệnh. Lạc Anh há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Thôi vậy, ít nhất chưa phải lật cả quả núi lên tìm một con vật do nàng tưởng tượng ra. Thuốc trị thương nhanh chóng được đưa tới, Lạc Tùng Uyên tự tay mở nắp bình ngọc, đổ một ít thuốc bột màu xanh nhạt lên lòng bàn tay nàng, cảm giác mát lạnh thấm vào da, cơn rát nhanh chóng dịu xuống:

“Không được chạm nước trong hai canh giờ.”

Lạc Anh nhìn những vết xước đã bắt đầu khép miệng: “Con biết.”

Lạc Tùng Uyên cau mày, còn chưa lên tiếng, Lạc Cảnh Hành đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

“Phụ thân,” hắn nói: “Người không thấy A Anh gần đây rất khác sao?”

Ánh mắt Lạc Anh lập tức chuyển sang hắn. Lạc Tùng Uyên cất bình thuốc, trầm giọng: “Ta cũng đang định hỏi.”