Đến nội dung chính

Chương 9

admin 1.184 Chữ Cài Đặt

Ôn Thanh Ninh dừng bước nhìn Cao ẩu đang gào thét kêu la, liếc thấy hộp gấm Hộ thành vệ đang cầm trong tay, sắc mặt chợt lạnh lẽo.

Cao ẩu uốn éo thân mình, giằng cánh tay ra sức vùng vẫy trong tay Hộ thành vệ. Thấy không thoát được, bà ta bất giác giận dữ: “Buông ra, các ngươi có biết ta là người nhà ai không?”

“Mặc kệ bà là người nhà ai, cạy cửa bẻ khóa, lén lút thậm thụt không phải phường trộm cắp thì cũng là kẻ gian!” Hộ thành vệ cười gằn nói tiếp: “Sắp đến cuối năm rồi, vừa vặn dâng thêm cho bọn ta một phần công lao!”

“Ta là người của An Lục hầu phủ! Là hạ nhân nhà chủ quan của các ngươi đấy!”

Lời của Cao ẩu khiến sắc mặt Hộ thành vệ hơi đổi, sức lực trên tay lơi lỏng, để mặc người vùng vẫy thoát ra.

Thấy bản thân được tự do, Cao ẩu đoạt lại hộp gấm.
Thấy đồ đạc bên trong vẫn còn, bà ta đóng nắp xoay người muốn chạy, trước khi đi còn buông lời độc ác với Hộ thành vệ: “Đồ không có mắt, khắc có chủ nhân nhà ta trị ngươi.”

Khóe mắt quét qua Ôn Thanh Ninh, vẻ mặt kiêu ngạo lại đắc ý.

Đinh chưởng quỹ mang vẻ mặt đồng cảm nhìn nữ tử đang dừng bước, nét mặt u ám. Lúc ông ấy đang định khuyên nhủ thì liền thấy Ôn Thanh Ninh bỗng nhiên cử động.

Nàng chạy vài bước đuổi theo, túm chặt lấy người rồi lớn tiếng hô hoán: “Người đâu! Bắt trộm!”

Thấy Ôn Thanh Ninh bất chấp thể diện hét lên, Cao ẩu vội vàng xoay người bịt miệng nàng rồi mắng chửi: “Tiện nhân không biết xấu hổ này, chủ mẫu nhà ta đã nói rõ sẽ không cho phép cô bước qua cửa, thế mà cô còn mặt dày bám lấy, đồ không biết liêm sỉ!”

Ôn Thanh Ninh khuỵu gối hạ thấp người né tránh bàn tay to vươn tới, lớn giọng đáp trả: “Chủ mẫu nhà bà là ai, bà dám lớn tiếng báo danh hiệu ra không!”
“Muốn hủy hôn thì đường đường chính chính mà hủy! Xông vào nhà cửa trộm đồ là đạo lý gì! An Lục hầu dạy dỗ hạ nhân trong nhà như vậy à?”

“Câm miệng!” Cao ẩu không ngờ nàng thế mà thật sự dám hét toáng danh hiệu An Lục hầu giữa ban ngày ban mặt.

Bà ta vừa sợ vừa giận, nét mặt vặn vẹo, lôi thủ đoạn trừng phạt tỳ nữ nhỏ trong phủ ra, ra tay véo người.

Ôn Thanh Ninh nhất thời không đề phòng liền cảm thấy phần thịt mềm bên eo bị dùng sức véo chặt. Hai ngón tay kia hệt như chiếc kìm sắt véo lấy thịt rồi hung hăng vặn mạnh khiến nàng đau đến mức hít sâu một hơi, vô thức buông lỏng bàn tay đang túm người.

Cao ẩu lại không chịu để yên, thò ngón tay dùng sức chọc vào đầu vai Ôn Thanh Ninh.

Thậm chí sức lực lớn đến mức chọc người lảo đảo, căm hận nói: “Cô là cô nhi không cha không nương, cũng xứng để Hầu gia nhà ta đích thân đến đây! Ta có thể đến cửa đã là nể mặt cô rồi, đồ rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”
“Giả vờ thanh cao cái nỗi gì! Loại người như cô ta gặp nhiều rồi, chẳng qua chỉ muốn làm bộ làm tịch để ăn vạ vào Hầu phủ thôi.”

“Ta cũng chẳng ngại nói cho cô biết, cho dù cô có sính thư này thì thế nào! Chỉ dựa vào mệnh cách xui xẻo khắc cha khắc nương của cô, chủ mẫu dù thế nào cũng sẽ không cho cô bước qua cửa! Cô…”

Âm thanh “bốp” chát chúa vang lên ngắt ngang lời Cao ẩu.

Vương Bỉnh rụt cánh tay về, đứng khoanh tay che chở trước người Ôn Thanh Ninh.

Cao ẩu ôm lấy nửa khuôn mặt thoắt cái sưng đỏ, lửa giận bốc lên từ trong lòng.

Lúc đang định nhào lên đánh thì chợt thấy bóng người đang đi tới, lập tức trợn tròn mắt đứng đực ra đó.

Đợi lúc xác nhận thân phận người đến, bà ta liền quỳ rạp xuống đất.

Ôn Thanh Ninh nhìn Thẩm Quân Hành vừa mới xuất hiện, khẽ rũ mi mắt, che đi vẻ u tối trong mắt.

Vương Bỉnh nhìn thấy chỉ tưởng nàng đang sợ hãi, quay đầu nhìn Thẩm Quân Hành: “Hầu gia, Ôn tiểu nương tử bị điêu nô này dọa cho choáng váng rồi!”

Thẩm Quân Hành nghiêng sườn mặt rũ mắt, đôi ngươi đen tuyền nặng nề lướt qua khuôn mặt luống cuống của Ôn Thanh Ninh, nhìn sang Cao ẩu đang run lẩy bẩy: “Ban nãy bà đang đánh người? Đánh lại còn là nữ nhi của Quang Lộc đại phu đã khuất?”

Cao ẩu vừa nãy còn kiêu ngạo hống hách lúc này hoàn toàn chẳng còn chút khí thế nào. Bà ta run rẩy lẩy bẩy nói không được câu hoàn chỉnh: “Tứ lang quân, nô không có… do chủ mẫu sai nô đến lấy… sính thư.”

Đừng thấy bà ta vừa mới mượn danh hiệu của Thẩm Quân Hành để thoát thân khỏi tay Hộ thành vệ. Khắp các thế gia huân quý Trường An có ai không biết quan hệ giữa hai cha con Thẩm Quân Hành và An Lục hầu đã tồi tệ đến mức như nước với lửa, hễ gặp mặt là cãi vã đụng độ.

“Chủ mẫu?” Thẩm Quân Hành nhíu mày, giọng điệu khó dò: “Phụ thân ta cưới tân nương tử khi nào? Tại sao chưa gọi ta về kính trà?”

Cao ẩu kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, lúc phản ứng lại vội vàng cúi đầu thỉnh tội: “Do nô lỡ lời, là đại phu nhân.”

Vương Bỉnh cực kỳ tinh ý xen mồm nói: “Kiểu điêu nô như bà, gọi người lung tung nhỡ truyền ra lời đồn đại gì đó, chẳng phải muốn ép chết đại phu nhân à.”

Khuê danh của đại phu nhân là Sở An Nương, mẫu thân của Thẩm Mộc Hoài, xuất thân từ Trường Thủy bá phủ.

Bà ta là muội muội ruột của Trường Thủy bá Sở Hoành Độ đương nhiệm, cũng là tỷ tỷ ruột của Phong Lâm hầu phu nhân, hiện giờ đang nắm quyền quản gia của An Lục hầu phủ.

Cao ẩu ngạc nhiên nhìn Vương Bỉnh chuyện gì cũng dám nói, hồi lâu sau mới hiểu ra, giơ tay tự tát bạt tai lên mặt mình: “Do nô lỡ miệng nói sai, nô đáng phạt!”

Tiếng tát “bốp bốp” vô cùng vui tai vang lên ở đầu hẻm.

Vương Bỉnh hất cằm với Ôn Thanh Ninh, nét mặt đắc ý, nhỏ giọng nói: “Đánh không lại không biết gọi người à? Dù gì chúng ta đều làm việc dưới trướng Hầu gia, sao huynh đệ có thể trơ mắt nhìn cô bị bắt nạt chứ!”

“Ban đầu ta chỉ muốn giữ cô lại, chứ không định ra tay dạy dỗ bà ta.”