Trà Dương Hiến nhờ sắc nước đỏ tươi, hương thơm nồng nàn, hơn nữa so với các loại trà khác thì mùi vị thanh ngọt, lưu hương lâu hơn, cho nên cực kỳ được nữ quyến nhà quyền quý ưa chuộng, cũng khiến giá cả của nó không ngừng tăng cao.
Nhưng sao một cử tử chỉ có thể thuê phòng ở phường Diên Tộ uống nổi trà Dương Hiến chứ?
Thẩm Quân Hành nhìn chằm chằm vào người Cát Nhược Chân, nheo mắt dò xét.
Ôn Thanh Ninh thấy hắn nhìn Cát Nhược Chân đến mức xuất thần, nhỏ giọng nhắc nhở: “Hầu gia, ta phải tiếp tục nghiệm thi.”
Thẩm Quân Hành lùi về sau, khóe mắt liếc thấy Vương Bỉnh đang cười trộm liền cho hắn một cái lườm sắc lẹm.
Ôn Thanh Ninh vạch môi miệng thi thể ra, khom lưng nhìn kỹ, ra hiệu cho Vương Bỉnh bắt đầu ghi chép: “Người chết mẻ một góc răng cửa hàm trên, vết mẻ thô ráp. Răng người chết sạch sẽ, kẽ răng không có dị vật sót lại.”
“Ghi, cổ người chết không có vết hằn, vai, ngực hoàn hảo.”
Sau khi kiểm tra nửa thân trên chính là cánh tay.
Xương cốt, da dẻ hai cánh tay trái phải hoàn hảo không có vết thương, Ôn Thanh Ninh lật xem ngón tay, chỉ thấy móng tay hai bên của Cát Nhược Chân được cắt tỉa tròn trịa nhẵn nhụi, da tay thế mà còn trắng trẻo mịn màng hơn cả nữ tử thông thường, càng vượt xa Lâm Tố.
Sau khi cao giọng trần thuật lại, tầm mắt Ôn Thanh Ninh rơi vào chỗ kín của Cát Nhược Chân, chốc lát sau khẽ thở dài: “Ngọc khuê hoàn hảo mềm nhũn, lúc chết không phải đang hành phòng.”
Thẩm Quân Hành cùng Vương Bỉnh nghe mà sững sờ, trên mặt đồng loạt lộ vẻ mờ mịt.
“Ôn tiểu nương tử, chuyện này… À ừm…” Vương Bỉnh vốn lắm lời nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả.
Thẩm Quân Hành hắng giọng nói: “Xin giải thích cho.”
Ôn Thanh Ninh cân nhắc một lát rồi giải thích: “Nam tử bị đánh vào đầu dẫn đến tử vong trong quá trình hành phòng thì nơi đó sẽ giữ nguyên trạng thái cương cứng.”
Nàng giải thích cực nhanh một lượt rồi quay người tiếp tục khám nghiệm, bỏ lại hai nam tử đứng sững sờ tại chỗ vì kinh ngạc.
Khuôn mặt vốn chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc của Thẩm Quân Hành lần đầu tiên xuất hiện dáng vẻ khác lạ, vừa mờ mịt, ngượng ngùng lại vừa lúng túng.
Hắn nhìn bóng dáng bận rộn vừa nghiệm thi vừa nói chuyện kia, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi.
“Ghi, người chết do thái dương bên trái bị vật tù liên tiếp đánh đập dẫn đến vỡ xương sọ mà tử vong, thời gian tử vong vào khoảng giờ Dần đến giờ Mão hôm nay.”
Một lượt khám nghiệm kết thúc, theo chữ cuối cùng rơi xuống, Ôn Thanh Ninh dừng động tác, chắp tay hành lễ với hai thi thể.
Sau đó nàng thở hắt ra một hơi dài để kết thúc lần nghiệm thi này, sau đó nhìn sang Thẩm Quân Hành, đợi chỉ thị tiếp theo từ hắn.
Thẩm Quân Hành nhìn thấy mồ hôi mỏng trên trán và chóp mũi nàng, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng: “Vất vả rồi, tiền công lát nữa sẽ được đưa đến. Phần còn lại giao cho bọn họ lục soát, cô có thể về nghỉ ngơi trước.”
Ôn Thanh Ninh lại hành lễ: “Đa tạ Hầu gia.”
Lúc đi đến cửa, nhớ tới chén rượu trên bàn sưởi, nàng vội quay đầu nói: “Hầu gia, chén rượu kia hẳn không liên quan đến Lâm nương tử, loại son trên đó không giống.”
“Lâm nương tử dùng loại giấy thoa son rẻ nhất, màu đỏ hải đường. Màu trên chén là màu đỏ tươi, hơn nữa dáng môi cũng nguyên vẹn.”
Vương Bỉnh nghe vậy lập tức tiến lại gần kiểm tra, nhỏ giọng lầm bầm: “Chẳng phải đều là màu đỏ à, có gì khác nhau chứ!”
Thẩm Quân Hành thuận theo lời hắn nhìn sang. Chốc lát sau hắn mím môi lặng lẽ dời ánh mắt, thầm may mắn trong lòng, may mà năm xưa hắn không buôn bán son phấn.
“Vương Bỉnh, phái người nghe ngóng về Cát Nhược Chân này, lại đến tiệm trà hỏi thăm chuyện trà Dương Hiến. Ai mua, mua khi nào thì ghi chép lại.”
“Rõ!”
Ôn Thanh Ninh dừng bước quay đầu liếc nhìn tiểu viện bận rộn. Nàng nhớ tới Lâm nương tử một lòng lo nghĩ cho phu quân, thở dài rồi cất bước rời đi.
Vừa ra khỏi cổng viện liền trông thấy Đinh chưởng quỹ đang xị mặt. Nhìn dáng vẻ sắp khóc của ông ấy, nàng buột miệng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Ây!” Đinh chưởng quỹ trả lời: “Hầu gia bảo phải phong tỏa tiểu viện này một thời gian, cũng chẳng biết khi nào mới được gỡ bỏ. Chẳng qua xảy ra chuyện này, chỉ sợ tiền phòng phải giảm bớt rồi, cũng không biết giảm bao nhiêu mới cho thuê được…”
Đang lải nhải không ngừng, trông thấy Giả Triệu Nguyên bị Hộ thành vệ lôi ra ngoài, ông ấy trợn tròn mắt: “Giả cử tử thế này… không phải vô tội à?”
Hộ thành vệ nghe thấy lời này liền cười nhạo: “Vô tội gì chứ. Vương tham quân nói rồi, tiểu tử này cố ý giết người! Vì giết người mà ngay cả nón xanh cũng tự đội lên đầu mình!”
“Phì! Huynh đệ đều bận tối mắt tối mũi rồi! Còn gây thêm phiền phức cho bọn ta nữa!” Hắn vừa nói vừa hung hăng đá Giả Triệu Nguyên, động tác thô bạo lôi người đi.
Lại có một người xách theo vật chứng thu thập được đi theo phía sau.
“Chuyện chuyện chuyện này…” Đinh chưởng quỹ nói lắp bắp: “Tại sao lại thế? Lâm nương tử giỏi giang hiền thục như vậy, lại đối xử tốt với hắn, chuyện này cũng quá hồ đồ rồi!”
“Còn Cát cử tử nữa, người này ăn nói vô cùng nho nhã lễ độ, giọng cũng dễ nghe, người tốt biết bao! Tại sao nói giết là giết được chứ!”
Ôn Thanh Ninh bất đắc dĩ nhìn Đinh chưởng quỹ đã thay đổi lời khai: “Trời không còn sớm, ta về đây. Làm phiền hỏa kế đun chút nước nóng đưa đến phòng ta, đây là tiền nước nóng.”
Đinh chưởng quỹ nhận lấy hai đồng tiền lập tức nở nụ cười, vỗ mạnh hỏa kế: “Mau đi đi.”
Hỏa kế ôm tấm lưng bị đánh đau, bĩu môi chạy về phía con hẻm.
Thiếu niên mới lớn chạy nhanh như bay, chớp mắt đã ra khỏi con hẻm, chớp mắt nữa lại lao về: “Ôn tiểu nương tử! Phụ nhân đến khách điếm tìm cô gây sự kia lại đến rồi! Là bị áp giải đến đây đấy.”