Ôn Thanh Ninh nhận lấy bóc lớp giấy dầu bên ngoài, cúi đầu ngửi nhẹ, cười nói: “Là hương hoa quế.”
“Hoa quế lưu hương lâu, cũng là loại nhà ta bán chạy nhất.” Lâm Vạn thấy nàng chịu nhận, liếc nhìn Vương Bỉnh không lên tiếng, ánh mắt hơi lóe lên.
“Có hương hoa cúc, hoa lan với hương trúc không?” Ôn Thanh Ninh nghiêng đầu, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Lâm Vạn: “Hoa quế và mấy loại quả kia đều là thứ nữ nhi thích, Hầu gia nhà ta là nam tử, càng thích mùi hương của tứ quân tử hơn.”
Lúc nhắc tới hai chữ “Hầu gia”, nàng nghiêng đầu cúi xuống, nâng tay áo che khuất nửa khuôn mặt.
Vương Bỉnh quay phắt đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ e thẹn của nàng liền kinh ngạc há hốc mồm. Lão đại nhà hắn thích tứ quân tử? Căn nhà nát lão đại ở đến một chiếc lá xanh cũng chẳng có, đi đâu tìm tứ quân tử mà thích chứ?
Trong lúc phân tâm, lại cảm thấy mu bàn chân truyền đến cơn đau. Hắn cúi đầu nhìn, liền thấy một bàn chân nhỏ đi giày cỏ đang dùng sức nghiền đạp lên trên.
Khóe mắt liếc thấy ánh mắt cảnh cáo của Ôn Thanh Ninh, hắn vỗ đầu rồi ra sức gật gù: “Hầu gia nhà ta thích tứ quân tử nhất. Mấy thứ mai lan cúc trúc gì đó trồng đầy cả viện, không có việc gì liền ngồi trong hoa viên, ngắm từ đêm này sang đêm khác.”
Ôn Thanh Ninh thầm hít một hơi, nhịn cười hùa theo.
Lâm Vạn nghe vậy hai mắt sáng rực. Mấy tỳ nữ kia mua bánh bã trà thơm nhà ông ta gội đầu cũng để câu dẫn chủ tử trong phủ. Có tứ quân tử làm mồi nhử, chẳng phải có thể bán được giá cao hơn, số lượng nhiều hơn à!
Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Ôn Thanh Ninh lại trở nên cuồng nhiệt: “Tiểu nương tử yên tâm, hôm nay sẽ bắt tay vào làm. Chờ làm xong đợt đầu tiên sẽ đưa đến phủ tặng cho ngài ngay. Nếu ngài tiện có thể để lại địa chỉ không?”
“Nhà ông có cửa tiệm không? Lát nữa ta phái người đi mua.” Ôn Thanh Ninh mân mê chiếc bánh bã trà hoa quế trên tay hỏi.
“Tiền thuê cửa tiệm đắt quá, lúc mang đậu phụ đến các phủ đệ bọn ta đều tiện đường giao thêm vài phần.”
Ôn Thanh Ninh gật đầu, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, ánh mắt trở nên âm u, giọng điệu lạnh lẽo: “Vương tham quân, hành vi hối lộ thông thường xử lý thế nào?”
“Hả?” Vương Bỉnh ngây người, ánh mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc nhìn Ôn Thanh Ninh, lập tức vươn tay xoa xoa mặt, đáp: “Nhẹ thì tống giam, nặng thì chặt đầu.”
Trong giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi tột độ.
Phịch!
Phịch!
Phịch!
Là tiếng đầu gối quỳ xuống đất.
“Đừng bắt a đa, a nương ta!” Thiếu nữ vẫn luôn quan sát trong nhà tựa như cơn lốc lao đến quỳ rạp trước mặt Vương Bỉnh khóc lóc nói: “Bánh bã trà nhà ta một cái chỉ tám mươi văn tiền, chẳng đáng giá, tặng cho vị tỷ tỷ này đem về dùng thôi, không phải hối lộ, không phải hối lộ đâu!”
Tầm mắt Ôn Thanh Ninh dời từ thiếu nữ sang Lâm Vạn cùng Đổng Kim Ngọc đang vừa kinh hãi vừa sợ sệt. Nàng quay sang nói với Vương Bỉnh: “Vương tham quân, tra hỏi được rồi, nhớ tra hỏi rõ tất cả những nhà từng mua bánh bã trà thơm… Ta ra ngoài một chuyến.”
Nàng dứt lời liền xoay người đi ra khỏi tiểu viện Lâm gia.
Sau khi rời khỏi Lâm gia, Ôn Thanh Ninh chậm rãi thở hắt ra một hơi, sắc mặt nghiêm trọng.
Thẩm Mộc Hoài nói Lý Tuyên Nhi do một trận hỏa hoạn thiêu chết người mới bị từ hôn, hắn buộc phải nạp nàng ta làm thiếp. Khoan nói đến chuyện nạp thiếp, trận hỏa hoạn kia e rằng có điều mờ ám.
Sư huynh Lương Thanh Tài vừa tìm được chút manh mối, Khố Sát huyện úy đã bị hạ độc giết chết. Bề ngoài tựa như manh mối bị cắt đứt, thực chất lại phơi bày ra càng nhiều hơn.
Nhưng nàng chẳng dám chắc manh mối lộ ra là thật hay giả.
Còn chuyện của Hoàng phủ doãn cùng thư tịch nữa, từng chuyện từng chuyện tích tụ lại khiến nàng đau đầu.
Ôn Thanh Ninh liên tục hít sâu mấy lần, đè nén mọi chuyện hỗn loạn xuống, điều chỉnh lại biểu cảm rồi bước đến Chu gia bên cạnh.
Cốc cốc cốc.
Gõ cửa ba tiếng, người ra mở cửa là Đỗ thị.
Đỗ thị nhìn thấy Ôn Thanh Ninh tươi cười rạng rỡ liền hơi sửng sốt, vội vàng nghiêng người mời nàng vào trong: “Tiểu nương tử mời ngồi đây… Bà bà, đại tẩu, nhị tẩu, tiểu nương tử khi nãy đến rồi.”
Tiếng nói vừa dứt, liền thấy đại nhi tức Chu gia đỡ Chu a bà đi ra.
Ôn Thanh Ninh đứng dậy chào hỏi, nói rõ lý do đến: “Nghe nói đậu phụ nhà bà ăn ngon, ta đến mua một miếng.”
“Mua bán gì chứ, tiểu nương tử đã giúp nhà ta một tay, một miếng đậu phụ nhà ta nào có mặt mũi lấy tiền.” Người nói chuyện là nhị nhi tức Chu gia.
Nàng ấy đặt một bát lớn sữa đậu trước mặt Ôn Thanh Ninh, cười bảo: “Tiểu nương tử nếm thử xem, bên trong có bỏ thêm mạch nha, âm ấm nóng nóng nhiệt độ vừa khéo dễ uống.”
Ôn Thanh Ninh bưng bát sữa đậu màu trắng sữa đang bốc hơi nóng, uống một ngụm to thật đầy. Trên môi dính chút nước sữa trắng, gật đầu thật mạnh: “Ngon lắm.”
Đỗ thị hai tay bưng một chậu gốm thô bước tới, hơi nghiêng cho nàng nhìn, đồng thời hỏi: “Tiểu nương tử, ngài xem ngần này đậu phụ đã đủ chưa?”
Ôn Thanh Ninh giật nảy mình: “Đủ rồi đủ rồi! Bao nhiêu tiền thế?” Nàng cúi đầu lục tìm tiền trong túi gấm mang theo người.
“Chẳng đáng mấy đồng, tiểu nương tử cứ khăng khăng đưa tiền chính là tát vào mặt lão bà tử này rồi.” Chu a bà bảo.
“Vậy ta đành nhận món hời này thôi.” Ôn Thanh Ninh rụt tay về, nhìn thấy hình dáng đậu phụ trong chậu thì hơi sửng sốt: “Đậu phụ nhà bà dường như hơi khác lạ, trông đẹp mắt hơn nhà khác, mềm mại mịn màng, trắng muốt như ngọc ấy.”
“Đây là do tiểu nhi tử mang về. Ba huynh đệ chúng nó ra ngoài làm hộ vệ cho thương đội, mang theo công thức làm đậu phụ này về.”
Chu a bà thở dài nói tiếp: “Cho nên mối làm ăn đó thật sự không phải do nhà ta cướp. Mấy nhà đều đưa hàng đến, cuối cùng người ta chọn nhà ta.”