Ở một bên khác, Ôn Thanh Ninh ăn xong cơm trưa, vừa từ nhà ăn bước ra liền nhìn thấy Vương Bỉnh đi vào nha môn.
“Vương tham quân.”
Nàng vội vàng gọi người lại, lấy bức họa đưa qua: “Đây là chân dung ta vẽ sư huynh đêm qua. Sáng nay ta đến huyện nha, đã lấy lại giấy thông hành gia hạn xong, cũng nhờ Khố huyện úy giúp tìm người.”
Vương Bỉnh nhận lấy bức họa mở ra xem, chỉ nhìn thoáng qua liền đứng chết trân tại chỗ…
“Đây chính là sư huynh ta Lương Thanh.” Ôn Thanh Ninh chỉ vào bức chân dung giải thích: “Mắt phải huynh ấy từng bị thương, tròng mắt lồi ra ngoài, mí mắt hoại tử, kéo theo má phải cũng hơi biến dạng.”
“Sư huynh bình thường đều đeo bịt mắt, bức chân dung đeo bịt mắt ta cũng đã vẽ, chính là bức thứ hai.”
Vương Bỉnh lật bức chân dung thứ hai ra xem, cả khuôn mặt liền nhăn nhúm lại lộ ra vẻ đau khổ.
Hai bức tranh này ngoài tròng mắt phải lồi ra ngoài cùng bịt mắt tròn tô đen phù hợp với miêu tả của Ôn Thanh Ninh ra, phần ngũ quan còn lại đều được vẽ tới mức chẳng ra hình người.
Hắn chép miệng rồi lại hít sâu, giơ tay phải gãi mày, sắp xếp lại ngôn từ: “Tranh này thật ra đã lột tả được những đặc điểm cô nhắc tới, chỉ là hơi khó dùng. Nếu đem ra ngoài chỉ sợ sẽ rước nhầm yêu ma quỷ quái về mất.”
“Thế này đi, trong nha môn có họa công, có điều đều chuyên vẽ tội phạm truy nã. Nếu cô không chê, ta gọi người nọ tới vẽ lại một bức…”
Ánh mắt liếc xéo bức chân dung dễ khiến người ta gặp ác mộng kia, chạm phải đôi mắt mong chờ của Ôn Thanh Ninh, hắn đành trái lương tâm lên tiếng: “Vẽ lại hai bức tuy không giống bằng cô vẽ, nhưng người ngoài có thể nhận ra, là chân dung dễ sử dụng hơn.”
Ôn Thanh Ninh nghe xong nhịn không được bật cười: “Có họa công giúp đỡ sao có thể chê bai chứ.”
Sau đó nàng lại chuyển đề tài: “Vương tham quân thật khéo ăn nói, tài hội họa của ta không giỏi, thật sự khiến ngài chịu khổ rồi. Có điều sáng nay Khố huyện úy còn khen ta vẽ giống đấy!”
“Khố huyện úy không mắc bệnh về mắt chứ, tranh chẳng ra hình người thế này, nhìn kiểu gì ra giống được.” Vương Bỉnh buột miệng thốt lên.
Dứt lời liền nhận ra câu này của mình hơi làm tổn thương người khác.
Ánh mắt Ôn Thanh Ninh lóe sáng. Nàng đã lột tả đặc điểm của sư huynh lên giấy, cũng miêu tả cặn kệ lại với Vương Bỉnh. Thế nhưng Vương Bỉnh cảm thấy không dùng được, cũng cảm thấy bức vẽ chẳng ra hình người.
Vậy tại sao Khố huyện úy chỉ nhìn lướt qua liền khen vẽ giống? Phải biết thứ nàng đưa ra cũng là hai bức chân dung, bức đặt trên cùng lại là bức không đeo bịt mắt.
Người đời khi tiếp xúc với con người hay sự vật mới, sẽ cố gắng dùng hiểu biết sẵn có của bản thân để nhận diện, sẽ vô thức chú ý đến đặc trưng của người hay sự vật đó, từ đó hình thành ấn tượng ban đầu.
Hơn nữa, dưới ảnh hưởng của ấn tượng này sẽ tiến hành ghi nhớ về người và vật đó. Ở lần bắt gặp tiếp theo cũng sẽ dựa vào đặc trưng để nhanh chóng gợi lại ký ức.
Đêm qua lúc tên sai dịch kia đánh rơi đèn chống gió, Ôn Thanh Ninh liền âm thầm ghi nhớ lại. Sau khi nàng quay về liền thức trắng đêm vẽ chân dung, sáng sớm mượn cớ đi lấy giấy thông hành để tiện mang tranh ra thăm dò.
Không ngoài dự đoán, Khố huyện úy luôn miệng bảo chưa từng gặp sư huynh đã vô tình để lộ sơ hở.
Tuy đã có manh mối về sư huynh Lương Thanh, trong lòng nàng lại càng thêm nặng trĩu.
Bởi vì nói dối che đậy thường đều là chuyện chẳng lành.
Vương Bỉnh thấy sắc mặt nàng không được tốt liền buông lời an ủi vài câu. Khóe mắt liếc thấy Quan Nhai đang đứng dưới hành lang, lại dặn dò thêm bảo đừng quá lo lắng, tiếp đó nhấc bước đi về phía Quan Nhai.
“Ôn ngỗ tác! Ôn ngỗ tác dừng bước!”
Đang lúc Ôn Thanh Ninh định quay về phòng nghiệm thi, đột nhiên bị người ta gọi giật lại. Nàng xoay người nhìn sang, liền thấy Khố Sát mặc quan phục đang đứng bên ngoài đại môn nha môn Kinh Triệu phủ.
Trên tay Khố Sát đang cầm một quyển văn thư, hướng về phía Ôn Thanh Ninh đang đi tới giải thích: “Sáng nay ta bảo vài tiểu lại lật xem văn thư đăng ký giấy thông hành, tìm thấy người trên quyển của năm ngoái rồi.”
Hắn vừa nói vừa nhanh chóng lật giở văn thư trên tay, thỉnh thoảng lại làm ra động tác nuốt nước bọt.
Gió nhẹ từ những trang sách lật giở cuốn theo hơi rượu nhàn nhạt, Ôn Thanh Ninh khẽ nhíu mày.
“Đây…” Khố Sát khựng lại, cử động đầu lưỡi hơi tê rần: “Trang này.”
Chú ý tới điểm bất thường, Ôn Thanh Ninh quan tâm hỏi han: “Huyện úy không khỏe ở đâu à?”
“Đây là bệnh… cũ của ta rồi. Lúc trước đi bắt trộm bị thương tới xương cốt, để lại chứng tê thấp, cứ đến mùa thu lại tái phát.”
Khố Sát siết tay, lại giậm giậm chân nhằm xoa dịu cảm giác tê rần đột ngột dâng lên: “Bữa trưa nay có uống ít rượu thuốc, nhất thời tham chén nên uống hơi nhiều.”
Ôn Thanh Ninh nghe thấy giọng nói líu nhíu không rõ chữ của hắn, trong lòng trào dâng một cảm giác kỳ lạ khó tả.
“Vì chuyện của ta mà làm lỡ giấc nghỉ trưa của huyện úy, còn làm phiền ngài mang theo thân thể ốm đau tới tìm, tiểu nữ thật sự rất áy náy.”
“Chút chuyện nhỏ thôi.” Khố Sát một tay đỡ quyển văn thư, một tay chỉ vào hàng chữ bên trên: “Ôn ngỗ tác xem thử, Lương Thanh trên này là sư huynh cô, hay chỉ là người trùng tên?”
Ôn Thanh Ninh nghe theo lời hắn nhìn sang. Lúc nhìn thấy trang đó, lông mày khẽ nhíu lại.
Sau đó nàng ra vẻ khó xử, muốn bước lên nhưng lại chần chừ. Cuối cùng, nàng nhỏ giọng xin phép: “Huyện úy, ta tự cầm xem được không? Chữ bị ngược thế này, nhìn hơi bất tiện.”
“Là ta sơ suất rồi.” Khố Sát đưa quyển văn thư trong tay qua.
Lúc hắn rụt tay về còn tiện thể đưa ống tay áo lên lau trán.