Bốn quan tiền tương đương với bổng lộc một tháng của huyện lệnh.
“Chấp nhận! Chấp nhận!” Lý Tuyên Nhi nghe thấy lời này, chẳng đợi Thẩm Mộc Hoài bày tỏ thái độ đã vội vàng bước đến nộp tiền.
Nàng ta rút một cây trâm vàng trên đầu xuống, hai tay dâng lên trước mặt Ôn Thanh Ninh, tha thiết nhìn nàng: “Ôn tiểu nương tử, cây trâm vàng này nặng đủ ba lạng, dùng để tạ tội với cô được chứ?”
Ôn Thanh Ninh nhận lấy cây trâm vàng, dùng sức bẻ xuống một đóa hoa vàng, ước lượng độ nặng rồi cài phần còn lại lên đầu Lý Tuyên Nhi.
Ý cười thoáng qua trong mắt Thẩm Quân Hành, hắn dứt khoát vẫy tay: “Lôi hắn vào nha môn chịu phạt.”
Sau đó hắn chỉ vào Lý Tuyên Nhi: “Quan Nhai, ngươi vào ngục tìm một nữ lại, cùng tra hỏi nàng ta về chuyện trà Dương Tiễn.”
Đợi Thẩm Mộc Hoài và Lý Tuyên Nhi bị đưa đi, hắn chắp tay sau lưng nhìn bá tánh đang chuẩn bị giải tán rồi cao giọng nói:
“Chuyện hôm nay là để các người biết đạo lý họa từ miệng mà ra, mong các người sau này cẩn trọng lời nói việc làm. Có thể xem náo nhiệt, nhưng không được a dua góp lời, thấy gió tưởng mưa. Phải biết mọi việc của triều ta đều có luật pháp định đoạt. Giải tán đi.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, phút chốc tản đi sạch sẽ.
Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, ồn ào một trận như vậy, thoắt cái đã đến giờ Tỵ rồi.
Ôn Thanh Ninh thấy hắn hơi nhíu mày, có phần ngại ngùng hành lễ: “Do ta có lỗi, để chuyện tư ầm ĩ đến tận nha môn.”
“Không sao, bổn hầu phân biệt rõ lỗi do ai.” Thẩm Quân Hành bước vào trong nha môn, đột nhiên hỏi: “Nghe nói có một phương pháp xử án tên “Ngũ Thanh Thính Ngục Tụng”. Nếu biết phương pháp này, liếc mắt một cái có thể phân biệt thật giả, tra ra chân hung, không biết Ôn ngỗ tác đã nghe qua chưa?”
Giọng điệu hắn bình thản, hình như chỉ thuận miệng hỏi han mà thôi.
Ôn Thanh Ninh: “Từng nghe cha ta nhắc qua, nhưng không thần kỳ đến mức như Hầu gia nói. Chẳng qua chỉ là một biện pháp hỗ trợ xử án mà thôi.”
“Cụ thể thế nào?” Thẩm Quân Hành hỏi tiếp.
Nàng suy nghĩ một lát rồi giải thích: “Ngũ Thanh Thính Ngục Tụng còn gọi là ngũ thính, chính là thông qua việc quan sát từ ngữ, sắc mặt, hơi thở, tai, mắt để phân biệt lời khai của người bị tra hỏi là thật hay giả.”
“Một người biết nói dối gạt người, nhưng thân thể của hắn thì không. Cho dù lúc nói dối hắn có thể khống chế biểu cảm, giọng điệu của bản thân, hắn cũng không thể nào khống chế thân thể của mình.”
Vừa mới dứt lời, người đi phía trước đột nhiên dừng bước.
Thẩm Quân Hành xoay người, ánh mắt nhìn thẳng tới, nhìn chằm chằm đôi mắt trong trẻo của nữ tử: “Ôn tiểu nương tử biết chứ?”
Ôn Thanh Ninh gật đầu với vẻ tự nhiên: “Phương pháp này ai cũng biết.”
“Biết nhưng chưa chắc đã thông thạo. Vậy Ôn tiểu nương tử là biết hay thông thạo?” Đối phương từng bước ép sát.
“Không tính là thông thạo, chẳng qua tốt hơn người bình thường một chút.” Nàng hơi ngước đầu, khuôn mặt vô cùng thản nhiên.
Thẩm Quân Hành khẽ nheo mắt, giọng điệu trầm bổng: “Vậy Hoàng phủ doãn thì sao? Nghe nói Hoàng phủ doãn và Ôn công là bằng hữu chí giao.”
Ôn Thanh Ninh chớp chớp mắt, nhíu mày mím một bên khóe miệng, suy nghĩ rồi lắc đầu:
“Ta không hiểu ý của Hầu gia. Chuyện Hoàng thúc là bằng hữu chí giao của a đa và việc Hoàng thế thúc có tinh thông Ngũ Thanh Thính Ngục Tụng hay không thì có liên quan gì?”
Nghe đến đây, nam tử trước mặt cười như không cười nhìn nàng: “Là không có liên quan. Vậy ta đổi cách hỏi khác, Ôn công thông thạo đạo này chứ?”
“A đa lợi hại hơn ta nhiều.” Ôn Thanh Ninh đầy vẻ tự hào: “A đa chưa từng gặp vụ án nào không thể phá. Nhưng ông luôn nói rằng phá án phải cẩn thận tỉ mỉ, đi hỏi han nhiều. Mọi việc thế gian đều có dấu vết để lại, không có vụ án nào không thể phá.”
Thẩm Quân Hành nhếch khóe môi, không tiếp lời.
Ôn Thanh Ninh cũng không bận tâm, cúi đầu lấy ra một xấp giấy từ trong túi gấm đưa qua: “Đây là phân tích vụ án ta tổng hợp đêm qua, liên quan đến phỏng đoán về mấy nam tử kia, còn có suy đoán về hương liệu. Nếu Hầu gia bằng lòng có thể xem qua, nói không chừng mang lại vài hướng đi mới.”
Tầm mắt Thẩm Quân Hành lướt qua quầng thâm đen dưới mắt nàng, nhận lấy xấp giấy: “Nếu mệt có thể sang sương phòng phía tây nghỉ ngơi. Dù gì nha môn Kinh Triệu phủ cô cũng quen thuộc, bổn hầu không sai người dẫn cô đi nữa.”
Dứt lời, hắn vừa lật xem nội dung trên giấy, vừa bước về phía thư phòng tạm thời ở bên cạnh.
Ôn Thanh Ninh nhớ lại câu hỏi của hắn vừa rồi, xoay người bước về phía phòng để xác.
Đi được nửa đường đột nhiên nghe thấy tiếng “bình bịch” trầm đục, là âm thanh gậy gộc đập xuống thân thể.
Đáy mắt nàng sáng lên, lập tức chuyển hướng.
Trong sân, Thẩm Mộc Hoài đang nằm sấp trên ghế hành hình. Có lẽ vì nể nang thân phận của hắn ta nên hắn ta mới không bị lột quần.
Gậy nâng lên rồi hạ xuống, mỗi nhịp đều phát ra âm thanh trầm đục, kèm theo tiếng rên rỉ nghẹn trong cổ họng.
Ôn Thanh Ninh tươi cười đi đến bậc thềm ngay trước mặt Thẩm Mộc Hoài ngồi xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, chống cằm nghiêng đầu thưởng thức vẻ mặt chật vật của hắn ta.
Người thi hành trượng hình là nha lại lâu năm của Kinh Triệu phủ, ra tay rất có chừng mực, thừa biết nên đánh thế nào.
Nói cho cùng Thẩm Mộc Hoài cũng là công tử của An Lục hầu phủ, thế nên Ôn Thanh Ninh hiểu rõ, trận đòn này chỉ mang tính thị uy, đám nha lại này tuyệt đối không dám đánh thật.
Nàng cũng chẳng bận tâm, chỉ cần có thể khiến hắn ta mất mặt, nhìn hắn ta chịu đòn, nàng đã thấy rất vui rồi.
Thẩm Mộc Hoài phát hiện có người tới liền mở mắt nhìn sang, liền thấy nữ tử mình luôn nhớ nhung đang cười mỉm nhìn mình.
Hắn ta sững sờ, chợt nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Thanh Ninh.
Khi ấy nàng vừa đến Trường An chưa lâu, tình cờ gặp một nhóm học tử đang tổ chức nhã đàm ở Thư Lâm.
Vì chủ đề bàn luận liên quan đến hai vụ án, khiến mọi người tranh cãi không ngớt, cũng khiến Ôn Thanh Ninh nhảy ra gia nhập vào một phe. Lúc đó nàng môi thương lưỡi kiếm, áp đảo quần hùng.