Đến nội dung chính

Chương 3

admin 1.185 Chữ Cài Đặt

Đinh chưởng quầy liếc nhìn tiểu nhị: “Ngươi nói nhảm cái gì thế! Ngươi lại chạy ra ngoài hóng chuyện ở đâu đấy hả? Đừng có làm khách trọ của ta sợ hãi.”

Mắng xong, ông ta lại quay sang mỉm cười với Ôn Thanh Ninh: “Tiểu nương tử đừng lo lắng nhé. Tên này rất thích hóng chuyện, không biết nó lại đi đâu chơi rồi nghe được tin vớ vẩn.”

Nói xong, ông ta thở dài: “Đã sắp cuối năm rồi mà chẳng được yên ổn. Có mấy vị sĩ tử cứ nghĩ quẩn rồi tìm đến cái chết. Họ đều là người có học, lại giỏi tính toán, thật chẳng đáng để đi đến bước đường cùng như vậy…”

Tiểu nhị thấy chưởng quầy cứ nói mãi không thôi, thì sốt ruột đến mức toát mồ hôi. Gã kéo tay áo ông ta: “Không phải người chết ở bên ngoài, mà là ở trong quán trọ của chúng ta! Ở trong quán trọ của chúng ta đấy!”
Bốp!

Đinh chưởng quầy trở tay tát gã một cái, nghiêm giọng quát lên: “Ngươi nói bậy cái gì thế hả!”

Dứt lời, ông định giơ tay đánh tiếp thì Ôn Thanh Ninh vội can ngăn. Thấy sắc mặt tiểu nhị tái mét, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng, nàng không cười nữa mà nhỏ nhẹ lên tiếng: “Đinh chưởng quầy đừng giận, chỉ sợ hắn không nói linh tinh đâu.”

Tiểu nhị ôm nửa bên mặt, gã liên tục gật đầu và nghẹn ngào nói nhỏ: “Chưởng quầy, người ở trong tiểu viện phía sau đã chết rồi!”

Sắc mặt Ôn Thanh Ninh lập tức thay đổi.

Một tiếng “bịch” vang lên, Đinh chưởng quầy sợ đến mức bủn rủn tay chân, ngồi phịch xuống đất.

“Chưởng quầy!” Tiểu nhị vội vàng đỡ ông ta dậy.

Đinh chưởng quầy ngẩng đầu, run rẩy hỏi: “Chắc… Chắc không phải tiểu viện của chúng ta đâu nhỉ?”

Thậm chí gọng nói của ông ta còn mang theo chút mong đợi và cầu xin.
“Chính là tiểu viện nhà mình đấy! Vừa rồi ta mang cơm đến cho Cát cử tử, vừa bước vào phòng đã thấy hắn và Lâm nương tử đang nằm trên giường sưởi, máu chảy lênh láng khắp nơi…”

Nhớ lại cảnh tượng ấy, hỏa kế bất giác run rẩy: “Hai người họ không mặc quần áo…”

Âm cuối kéo dài cùng giọng điệu trầm xuống đã chỉ rõ điểm trọng tâm của chuyện này rồi.

Đinh chưởng quầy nghe vậy thì hoa mắt chóng mặt, vẫn không từ bỏ ý định mà hỏi: “Không nhìn nhầm chứ?”

Hỏa kế nhăn mặt trả lời: “Hai người to lù lù như vậy, làm sao nhìn nhầm được.”

Đinh chưởng quầy lập tức rống lên, chân vừa đứng thẳng lại nhũn ra: “Ta không tin! Đi xem, đi xem sao.”

Nói rồi, ông ấy chạy về phía tiểu viện đằng sau với đôi chân run rẩy.

Thấy chưởng quầy vừa ra khỏi cửa đã vấp ngã, hỏa kế luống cuống vội vàng đuổi theo đỡ ông ấy dậy rồi dìu đi về phía sau.
Ôn Thanh Ninh quay người khép cửa phòng lại, rảo bước đuổi theo.

Phu thê Giả cử tử đều là người huyện Trung Hưng thuộc Nhữ Châu, nương tử của hắn ta còn là người cùng thôn với nàng.

Ba người đi cùng một thương đội lên kinh, có tình nghĩa đồng hương đồng hành. Nay xảy ra chuyện, về tình về lý nàng đều nên qua xem thử.

Tiểu viện phu thê Giả cử tử thuê trọ chỉ cách khách điếm Lưỡng Tương Hòa một con hẻm, cũng thuộc sở hữu của Đinh chưởng quầy.

Tiền thuê có phần đắt hơn trọ tại khách điếm nhưng lại yên tĩnh hơn, rất thích hợp cho sĩ tử ôn thi.

Vừa bước qua cổng viện, Ôn Thanh Ninh liền thấy mặt Đinh chưởng quầy tái nhợt, khom lưng nôn thốc nôn tháo.

Hỏa kế một tay che mũi miệng, một tay vỗ bồm bộp vào lưng ông ấy.

Lúc này Ôn Thanh Ninh hít hít mũi, ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng.

Nàng nhíu mày, đi về phía sương phòng phía đông nơi tỏa ra mùi hương đó.

Càng đến gần mùi máu tanh càng nồng. Bước chân Ôn Thanh Ninh thoáng khựng lại trước ngưỡng cửa, ngay sau đó xách tà váy bước vào trong.

Mùi máu tanh trong phòng nồng nặc, từng đợt mùi rỉ sét xộc thẳng vào khoang mũi đến mức đau nhức.

Ôn Thanh Ninh đưa tay che mũi, đợi cảm giác đau nhói dịu đi mới buông tay xuống. Nàng tiếp tục đi về phía trước mấy bước, khóe mắt liếc thấy bóng người bên trái.

Sau khi quay đầu nhìn sang, nàng liền thấy một nam một nữ nằm trong vũng máu đỏ rực.

Chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra nữ tử kia không phải ai khác, chính là nương tử Lâm Tố của Giả cử tử.

Chân Lâm Tố hướng ra ngoài, mặt hướng về phía đông ngã trên giường sưởi. Nam tử kia thì nằm ngửa đầu hướng đông, tay trái buông thõng bên mép giường sưởi, nghĩ đến đây hẳn là Cát cử tử trong lời hỏa kế.

Lúc này nàng nhìn lướt qua vết máu đỏ sẫm trên giường sưởi, lúc lướt qua vệt nước trong suốt màu đỏ nhạt trên tai nam tử thì dừng lại.

Sau đó lại nhìn xuống cánh tay buông thõng của hắn ta, thấy dấu vết màu tím nhạt kia liền nặng nề nhắm mắt lại.

Ngay sau đó nàng lui ra khỏi phòng rồi nói: “Đinh chưởng quỹ, đi báo quan đi.”

Giọng nói tiểu cô nương nhẹ nhàng êm tai, lọt vào tai Đinh chưởng quỹ lại như âm sai gõ cửa, đập tan chút hy vọng xa vời cuối cùng của ông ấy: “Báo quan? Có cần gọi đại phu không?”

Ôn Thanh Ninh lắc đầu khẽ hỏi: “Ông có biết Giả Triệu Nguyên đang ở đâu không?”

Đinh chưởng quỹ thúc giục hỏa kế đi báo quan, đồng thời muốn vào phòng xem thêm lần nữa.

Thế nhưng vừa tới cửa, ngửi thấy mùi máu tanh thì ông ấy liền không chịu nổi mà tiếp tục nôn mửa.

Cho đến khi không còn gì để nôn, ông ấy mới nghẹn ngào cất lời: “Nghe nói Giả cử tử ban ngày đều ra ngoài giao lưu học hỏi.”

Ông ấy lau nước mắt chảy ra, thở dài não nề: “Ngày ngày hắn đều chẳng ở nhà, để nương tử ở chung viện với nam tử trẻ tuổi như thế. Đã vậy Cát cử tử kia còn tuấn tú giỏi lấy lòng người, làm sao tránh khỏi xảy ra chuyện…”

“Lâm nương tử này cũng thật là! Có thế nào cũng đâu thể làm ra loại chuyện này, Giả cử tử trở về biết tính sao đây! Thật tội nghiệp!”

“Ây da, nói đáng thương thì ta mới đáng thương nhất. Trong viện này có người chết rồi, sau này biết cho thuê thế nào đây!”

“Sang năm có rất nhiều sĩ tử đến thi lại, phải tổn thất chừng nào tiền bạc chứ! Tên hung thủ trời đánh, sao lại đến chỗ ta giết người vậy!”