Thẩm Quân Hành không nói lời nào, chỉ liếc nhìn Đậu Thừa Lễ. Năm xưa vì để tránh né sự truy tung của Thẩm Đàn, hắn không ít lần phải nhờ Bán Duyên giúp đỡ.
Ôn Thanh Ninh đi theo sau lưng Thẩm Quân Hành. Nàng nghe hắn và Đậu Thừa Lễ hỏi đáp qua lại, xuyên qua hành lang thẳng tắp dài trăm bước, đi tới một đình viện rộng rãi.
Mấy người bọn họ rẽ bước, lên tiểu lâu ba tầng ở phía nam. Tới tầng thứ hai lại đạp lên một cây cầu treo đi về hướng tây. Đi qua cầu treo mới tới được lầu phía tây.
Lầu phía tây đã được dọn dẹp sạch sẽ người ngoài. Chỗ lối vào rủ xuống một tấm rèm thủy tinh, vén rèm bước vào liền thấy một bức bình phong.
Trên bình phong không có bất kỳ hoa văn nào, chỉ căng một lớp sa mỏng.
Tầm mắt Ôn Thanh Ninh hoàn toàn không bị cản trở xuyên thấu qua lớp sa mỏng này. Nàng nhìn thấy ngọn nến tiên âm cao bằng đầu người ở phía sau.
Đậu Thừa Lễ nhận ra sự tò mò của nàng liền vỗ tay. Tiếng vỗ tay lanh lảnh vang lên trong lầu. Ngay sau đó nến tiên âm liền phát sáng.
Chân nến chầm chậm xoay tròn, trên lớp sa mỏng của bình phong in bóng từng vị tiên nữ phi thiên đang múa lượn. Hình ảnh thấp thoáng ẩn hiện, câu hồn nhiếp phách.
Ôn Thanh Ninh nhìn đến mức ngẩn người. Một luồng hương thơm như có như không bay tới khiến chóp mũi nàng khẽ nhúc nhích, hàng mày bất giác nhíu lại.
Thẩm Quân Hành chú ý tới động tác này liền ngửi thử: “Đang đốt hương gì vậy?”
“Bẩm Hầu gia, là hương huệ thảo đấy.” Đậu Thừa Lễ đáp lời: “Đây là loại hương Châu đại lang quân kia chỉ đích danh yêu cầu.”
Thẩm Quân Hành khựng bước, nhìn sang Đậu Thừa Lễ: “Một lượng vàng?”
“Hầu gia trí nhớ thật tốt.” Đậu Thừa Lễ chắp tay khen ngợi: “Châu đại lang quân mỗi lần tới đều sẽ gọi loại hương này.”
“Một tháng tới hai lần, chỉ gọi hương thôi đã tiêu tốn hai lượng vàng, cộng thêm tiền nữ hiệu thư kia… Ôi trời đất ơi, thật sự quá lắm tiền rồi! Đừng nói là tiểu lang của thế gia nào nhé?” Vương Bỉnh kinh ngạc cảm thán không thôi.
Đậu Thừa Lễ chỉ cười không đáp. Bọn họ mở cửa làm ăn chỉ lo kiếm tiền, những chuyện khác tuyệt nhiên không quan tâm.
Thẩm Quân Hành liếc Ôn Thanh Ninh, thấy đôi mày thanh tú của nàng vẫn hơi nhíu lại. Bước chân lên lầu hơi chậm lại, hắn liền dặn dò: “Người đâu, đưa Đậu quản sự sang chỗ khác hỏi chuyện trước.”
Đậu quản sự ngẩn người, lập tức cười nói: “Hầu gia, gian Bích Thủy Thanh Ba đang trống, chi bằng tới đó đi. Ban đêm gió lớn, cũng tránh để mọi người phải hứng gió lạnh.”
Thẩm Quân Hành nhướng mày nhìn chằm chằm ông ấy một lát, đột nhiên mở miệng hỏi: “Chu Tông Dụ đang ở lầu phía đông?”
Đậu Thừa Lễ nở nụ cười khổ: “Không gạt được ngài… Chu thiếu khanh bao trọn lầu mở tiệc, ngài xem?”
“Tùy ông.” Thẩm Quân Hành vứt lại lời này rồi cất bước lên lầu.
Ôn Thanh Ninh thấy dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Đậu Thừa Lễ liền bất giác hơi mờ mịt.
Chu Tông Dụ là ai? Sao nghe hơi quen tai, nàng không nhịn được nhìn sang Vương Bỉnh với ánh mắt thăm dò.
Vương Bỉnh chỉ định hai Hộ thành vệ đưa Đậu Thừa Lễ xuống dưới hỏi chuyện.
Sau đó hắn vừa gọi Ôn Thanh Ninh lên lầu, vừa nhỏ giọng giải thích: “Thế tử Phong Lâm hầu Chu Tông Dụ chính là biểu huynh của vị hôn phu trước kia của cô, hiện đang làm Thiếu khanh ở Đại Lý Tự.”
Hắn ngước mắt nhìn Thẩm Quân Hành ở phía trước. Thấy lão đại không ngoảnh đầu lại, hắn tiếp tục nói: “Hắn ta và lão đại chúng ta không hợp nhau.”
“Mỗi lần chạm mặt, hắn ta đều không biết tự lượng sức mình chạy tới nhảy nhót kiếm chuyện. Phải biết lão đại từng làm Tróc Sinh tướng đấy! Xử lý hắn ta chẳng khác nào trò đùa!”
“Nghĩ lại dạo trước, sau khi Hoàng phủ doãn qua đời, hắn ta còn muốn tiếp nhận vụ án cử tử này. Nào ngờ thánh nhân đích thân giao cho lão đại xử lý. Hì hì, tức chết hắn ta!”
Vương Bỉnh càng nói càng hăng, giọng nói dần lớn hơn. Cuối cùng, âm thanh ấy khiến Thẩm Quân Hành không thể không dừng bước.
Chạm phải khuôn mặt vô cảm của Thẩm Quân Hành, cả người hắn giật thót, nuốt nước bọt cái ự rồi cười nịnh nọt: “Lão đại…”
Ôn Thanh Ninh chớp chớp mắt, nói ra lời khen ngợi từ đáy lòng: “Ngài từng làm Tróc Sinh tướng, vậy ngài thật sự quá lợi hại rồi.”
Giọng nói êm ái nhanh chóng lọt vào tai. Thẩm Quân Hành chạm phải đôi mắt long lanh ngập nước của nàng, ánh mắt khẽ chớp động. Hắn quay mặt đi: “Chuyên tâm phá án.”
“Rõ!”
Hai tiếng đáp lời đồng thanh vang lên từ phía sau. Thẩm Quân Hành không dừng bước, khóe môi khẽ nhếch lên trong thoáng chốc.
Lầu phía tây có tổng cộng năm tầng. Phòng “Vọng Trường An” nằm ở tầng cao nhất. Do đứng ở đây có thể nhìn bao quát toàn bộ thành Trường An nên mới đặt tên “Vọng Trường An”.
Thẩm Quân Hành không vội đẩy cửa bước vào. Ánh mắt hắn nhìn cửa phòng trống không rồi dời sang Khố Sát: “Khố huyện úy, tại sao không để người canh gác.”
“Hạ quan vốn có để lại hai sai dịch, nhưng… nói không chừng người đang ở bên trong.”
Nói đến đây, Khố Sát rảo bước tiến lên đẩy tung cửa. Hắn liếc mắt liền thấy hai kẻ đang khoanh chân dưới đất tựa vào nhau ngủ ngáy pho pho, sắc mặt lập tức tối sầm.
Hắn liền xông lên, nhắm thẳng hai người tung một cước.
“A, kẻ nào dám đá…” Sai dịch phẫn nộ đứng dậy. Gã chửi thề được nửa câu, nhìn thấy thượng quan tức đến đỏ mặt liền ngẩn người.
Lúc liếc thấy Thẩm Quân Hành đang chắp tay đứng đó, đầu gối gã mềm nhũn rồi quỳ rạp xuống đất.
“Người của ngươi tự ngươi xử lý… ra ngoài.” Thẩm Quân Hành lạnh lùng lên tiếng.
Tầm mắt Ôn Thanh Ninh lướt qua ba người rồi đảo quanh một vòng. Nàng lập tức nhìn thấy một nữ tử kiều diễm ôm tỳ bà đứng duyên dáng bên cạnh đèn lồng sa đỏ.
Dưới ánh nến mờ ảo, dáng vẻ này trông chẳng giống nữ tử phàm trần chút nào.
Nàng ngẩn người, nhìn về phía sau lưng nữ tử kia. Ở đó có một nam tử trẻ tuổi đang nằm thẳng trên nhuyễn tháp, chắc hẳn chính là vị Châu đại lang kia.