Đến nội dung chính

Chương 13

admin 1.282 Chữ Cài Đặt

Ôn Thanh Ninh mím môi rũ mắt. Một lúc sau, nàng mấp máy môi, lời đến bên miệng lại thấy câu chữ chẳng thể bày tỏ hết sự phẫn nộ xen lẫn bất lực trong lòng, cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi thật nặng nề.

Nàng và Thẩm Mộc Hoài mới gặp nhau vài lần, đến nói chuyện cũng chưa nói quá mấy câu.

Khi đó nàng không cảm thấy người này có vấn đề gì, cha nàng cũng khen hắn ta học vấn cực tốt, đối nhân xử thế lễ độ chu toàn, tính tình hào phóng thích kết giao và biết lắng nghe ý kiến của người khác.

Thế nhưng nàng không ngờ suy nghĩ của người này lại khác người đến mức ấy!

Nhìn một góc đoán ba bên, chỉ sợ thái độ của vị An Lục hầu kia đối với nữ tử cũng y hệt Thẩm Mộc Hoài.

Dẫu sao vị đại công tử Hầu phủ này vẫn luôn được ông ta coi trọng dạy dỗ, suy nghĩ cực kỳ có khả năng được truyền thừa từ trên xuống dưới.
Nơi cửa khách điếm vọng đến tiếng thở dốc dồn dập. Ôn Thanh Ninh ngoảnh đầu nhìn lại, liền thấy hỏa kế chạy đến mồ hôi đầm đìa cùng Vương Bỉnh dẫn theo hai binh sĩ Hộ thành vệ.

Thẩm Mộc Hoài lại lên tiếng: “A Ninh, ta đã nói hết nội tình cho nàng nghe rồi, thiết nghĩ nàng cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm cùng sự bất đắc dĩ của ta.”

Tốc độ nói chậm rãi cùng giọng điệu trầm thấp kia phảng phất như đang trách móc Ôn Thanh Ninh không biết tốt xấu, nhắc nhở nàng phải nhìn rõ thực tế.

Ôn Thanh Ninh vốn đã không muốn gả cho Thẩm Mộc Hoài, cầm sính thư và thệ văn chẳng qua là muốn tìm An Lục hầu hỏi vài chuyện. Giờ xem ra cũng không cần thiết phải hỏi nữa.

Nàng cười nhạo một tiếng: “Ngươi bảo ngươi nạp thiếp cưới tân nương tử đều là vì ta, vậy ta mạo muội hỏi một câu. Lúc Thẩm đại công tử động phòng hoa chúc, là ta cầm đao ép ngươi động chắc?”
Nói xong, nàng bỏ mặc Thẩm Mộc Hoài đang bị chấn động đến mức hóa đá tại chỗ, xoay người về phòng lấy hộp gấm kia ra.

Nàng rút sính thư và thệ văn bên trong, cao giọng nói: “Hôm nay nữ nhi Ôn gia hủy hôn với An Lục hầu phủ. Mong chư vị làm chứng cho, là An Lục hầu phủ bội ước trước, không phải Ôn gia ta thất tín nuốt lời.”

Nói đoạn, nàng chắp tay hành lễ hướng về bốn phía.

Tranh chấp giữa ba người vốn đã thu hút mọi người âm thầm quan sát. Nay có được sự cho phép, lại mang danh nghĩa nhân chứng, họ tự nhiên càng quang minh chính đại đứng xem.

Thậm chí có những vị khách trọ vài ngày ở khách điếm đã chứng kiến đầu đuôi câu chuyện trước đó, khẽ giải thích lại cho khách mới nghe, giúp họ hóng chuyện được tường tận hơn.

Vương Bỉnh đứng ở cửa đảo mắt, lập tức lớn tiếng nói: “Đã là làm chứng thì tự nhiên càng nhiều người càng tốt!”
Sau đó hắn dứt khoát quay đầu, nhìn ra ngoài đường phố cao giọng nói: “Nữ nhi độc nhất của cựu Kinh Triệu Doãn… không đúng, là cựu cựu Kinh Triệu Doãn Ôn Phụ hủy hôn, xin mời mọi người lại đây làm chứng!”

Còn chưa nói dứt lời, một đám người đến xem náo nhiệt tức khắc chen chúc trước cửa khách điếm Lưỡng Tương Hòa.

Đinh chưởng quỹ vừa thấy thế trận này, vội vàng tiến lên mời người vào tiệm: “Vào uống ngụm nước, ngồi xem đi, không thu tiền đâu!”

Hỏa kế nghe mà sững sờ, nhỏ giọng hỏi: “Chưởng quỹ, làm vậy có đắc tội người ta không? Nếu bị trách phạt xuống…”

“Ngươi thì biết cái gì, pháp không trách chúng. Có bản lĩnh thì hắn ta bắt hết mọi người đi, tốt nhất là nhét đầy vào đại lao của nha môn Kinh Triệu phủ ấy! Hơn nữa có vị kia chống đỡ ở phía trước, chúng ta sợ cái gì chứ!”

Đinh chưởng quỹ hất cằm về phía Vương Bỉnh, vỗ vỗ vai hỏa kế: “Mau xuống nhà bếp dặn dò một tiếng, làm thức ăn cho thật thơm vào, càng thơm càng tốt…”

“Lúc rót nước cho khách nhân thì thái độ tốt chút, cười tươi roi rói vào. Có ai hỏi thăm chuyện hủy hôn này thì cứ việc đường đường chính chính mà kể.”

“Ôn tiểu nương tử ở chỗ chúng ta lâu như vậy, cũng phải giúp một tay chứ. Làm việc lanh lẹ lên, mau đi đi!”

Nói xong, ông ấy đích thân xách ấm trà bước về phía Vương Bỉnh.

Bên ngoài khách điếm, một chiếc xe bò trang trí bằng đồng trắng chậm rãi dừng lại. Tiếp đó, một ngón tay trắng ngần như ngọc khẽ vén một góc mành xe.

Nữ tử trong xe xuyên qua khe hở giữa đám đông, nhìn về phía Ôn Thanh Ninh đang đứng giữa khách đường.

Ôn Thanh Ninh nhìn quanh một vòng rồi vái tạ mọi người, ngay sau đó lấy sính thư cùng thệ văn kia ra, lớn tiếng tuyên đọc rồi nhìn sang Toàn Trung.

Thấy nét mặt Ôn Thanh Ninh lạnh như băng, đến một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho mình, Thẩm Mộc Hoài tức khắc hoảng loạn: “A Ninh, nàng…”

Ôn Thanh Ninh dứt khoát cắt lời: “Phó úy là người được An Lục hầu tin cậy, hôm nay lại đại diện cho An Lục hầu đến đây, vậy ta xin nói thẳng với ông luôn…”

Thẩm Mộc Hoài vội vàng cướp lời: “A Ninh, nếu nàng thấy điêu nô kia mạo phạm nàng, ta lập tức về phủ đuổi cả nhà bà ta ra ngoài.”

Ánh mắt Thẩm Mộc Hoài chan chứa hy vọng nhìn Ôn Thanh Ninh, thế nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là sự thờ ơ không chút phản ứng. Trái tim hắn tựa như chén lưu ly rơi tuột xuống đất, vỡ tan tành.

Ôn Thanh Ninh vẫn ngó lơ như cũ, dứt khoát cất giọng rành rọt từng chữ: “Thẩm Mộc Hoài ở trong thời gian chịu tang phụ thân ta, không màng đến hôn ước của hai nhà, trước nạp mỹ thiếp, sau cưới kiều thê. Tuy không có lời từ hôn nhưng đã có hành vi hủy hôn.”

“Hôm nay xin mời chư vị ngồi đây làm chứng cho, nữ nhi Ôn Thanh Ninh của Ôn gia và nam tử Thẩm Mộc Hoài của Thẩm gia từ nay về sau không còn hôn ước, đường ai nấy đi, vĩnh viễn không lập lại hôn ước.”

Nói xong, nàng giơ cao cánh tay, phô bày sính thư và thệ văn cho mọi người thấy rõ một lượt, ngay sau đó xé nát tươm.

Những mảnh giấy vụn lả tả rơi xuống từ không trung, trông thật dứt khoát lại nhẹ nhàng.

Ôn Thanh Ninh lại đẩy hộp gấm đựng ngọc bội đến trước mặt Toàn Trung: “Ngày định thân năm đó, cha ta đã gửi toàn bộ sính lễ ở kim quỹ phường Ngôn Thắng, chỉ giữ lại duy nhất miếng ngọc bội này làm tín vật.”

Nàng hướng về phía mọi người đang im lặng đứng xem hành lễ một lần nữa, sau đó bước đến trước mặt Vương Bỉnh: “Do chuyện riêng của ta mà làm lỡ dở việc công, thật sự xin lỗi.”

Vương Bỉnh hoàn toàn không để bụng xua xua tay: “Cô có phải tính tiền công theo ngày đâu… Đi thôi.”