Muốn mua phòng cưới cũng được, nhưng nhất định phải mua ở bờ biển, còn tại sao muốn mua ở bờ biển thì anh ta không cần nói Nam Nhược Thu cũng biết.
Bởi vì Hạ Sơ thích biển, cho nên anh ta mới có thể mua phòng cưới ở bờ biển, nhưng có biết cũng không có cách nào.
Chuyện tới giờ cô ta còn có lựa chọn sao? Chẳng lẽ vì phòng cưới mà không kết hôn sao? Cô ta yêu Thịnh Chính Tu như vậy, cô ta chỉ có một con đường thỏa hiệp.
Nhưng mà cô ta căn bản cũng không nghĩ đến cho dù mình có thỏa hiệp cũng không có hiệu quả gì, anh ta vẫn đường hoàng rời đi.
Không một lời giải thích, không một câu dỗ mình, thậm chí ngay cả làm bộ cũng không bằng lòng, nghĩ tới một mình cô ta tỏ vẻ hạnh phúc trước mặt truyền thông bao năm qua.
Thật ra, cô ta biết kia đều là mình giả vờ, cô ta muốn tất cả đều chứng minh cho “hạnh phúc” của cô ta .
“Cô Nam, tôi có thể hiểu được, đàn ông chính là như vậy, những con hồ ly tinh thủ đoạn ngoài kia có rất nhiều, Thịnh tổng ưu tú như vậy khó tránh khỏi không lầm đường lỡ bước. Chuyện nhà cửa thôi cứ chờ tâm trạng cô tốt lên rồi nói, tôi sẽ giữ chỗ thay cô.” Thấy dáng vẻ đau lòng của cô ta, quản lý khách hàng đồng tình nói.
Nhưng Nam Nhược Thu chợt quay đầu, khóe miệng nở một nụ cười lạnh: “Chính Tu sẽ không coi trọng những con hồ ly tinh kia, cất lại sự đồng tình của cô đi, tôi và anh ấy rất tình cảm.”
Quản lý khách hàng sợ toát mồ hôi, vội vàng gật đầu một cái: ” Dạ, là tôi đã lắm mồm.”
Nam Nhược Thu hừ lạnh một tiếng, cầm túi kiêu ngạo rời đi, cho dù có bị cười nhạo cũng không tới phiên những người này.
Thấy bóng lưng của cô ta, quản lý khách hàng vội vàng lau mồ hôi trên trán, mấy vị khác lớn này đúng là không dễ phục vụ mà.
“Chuyện ngày hôm nay tôi không hy vọng bên ngoài truyền ra những lời nói bóng nói gió gì cả.” Nam Nhược Thu không quay đầu lại.
“Tôi biết rồi.”
“Vậy thì phiền cô.” Sau khi mở cửa, gương mặt Nam Nhược Thu bỗng tươi như hoa, giọng nói vui vẻ, cho dù là ai cũng đều cảm thấy cô ta như nữ thần.
Chỉ có quản lý khách hàng thấy dáng vẻ lúc cô ta nóng nảy như sấm, không trách có thể làm diễn viên, kỹ năng diễn xuất quả nhiên rất tốt.
Nam Nhược Thu ưu nhã rời đi, dường như cũng không bị chuyện lúc trước ảnh hưởng, mà phòng tiếp khách xảy ra chuyện cũng chỉ có quản lý khách hàng biết.
Cô ta vừa đi ra, đến một góc cua lại nghe có tiếng bàn tán truyền tới.
“Trời ơi, có chuyện như vậy hả? Ở ngay trong phòng vệ sinh. “
Giọng nói của người phụ nữ vang lên: “Cũng không phải, tôi chính mắt nhìn thấy Thịnh tổng đi vào nhà vệ sinh nữ, ôm lấy người phụ nữ kia sau đó lại đóng cửa.”
“Ban ngày ban mặt, tôi nghe nói hôm nay anh ta đi cùng vị hôn thê thật sự tới mua phòng cưới, có lẽ bà nhìn lầm rồi.” Một người khác mặt đầy vẻ không tin.
“Làm sao tôi có thể nhìn lầm chứ, con gái tôi thích xem phim cô Nam diễn nhất, thời gian này tin tức đính hôn của cô ấy và Thịnh tổng cũng gây chấn động một hồi. Tôi thấy dáng người của cô Nam đẹp lắm, sao Thịnh tổng này lại đối với cô ấy như vậy chứ? Haizzz.”
“Bà đây cũng không biết, vườn nhà nào chả có hoa dại? Trên đời này làm gì có con mèo nào không ăn vụng thịt sống chứ? Huống chi là những người có tiền kia. ” Một nhân viên quét dọn khác tiếp tục nói.
“Các người nói cái gì đó!” Giọng nói lạnh như băng của Nam Nhược Thu truyền tới.
Hai bà bác quyết dọn mặt đầy hoảng sợ , vội vàng giải thích: “Cô Nam, tôi, chúng tôi nói chuyện của lão Vương nhà hàng xóm.”
“Đừng nói láo, tôi đã nghe được, dì nói rõ cho tôi những gì dì cừa thấy, người phụ nữ kia là ai? Dáng vẻ như thế nào?” Nam Nhược Thu mặt đầy lạnh lùng.
…….