Ba năm qua, Thịnh Chính Tu chưa từng cười với cô ta, nhưng hôm nay anh ta lại cười đến dịu dàng như vậy, thậm chí còn có chút cưng chiều.
Trong lòng cô ta càng thêm bất an, cô ta đã từng nghĩ người đàn ông này cho dù bây giờ không thích mình, cũng sẽ thích người phụ nữ nào khác.
Chờ mình và anh ta kết hôn, có con của anh ta, anh ta sẽ từ từ thích mình.
Nhưng mà bây giờ nụ cười trên khóe miệng anh ta rõ ràng là dành cho một cô gái khác.
Nam Nhược Thu luống cuống không thể giải thích được, người phụ nữ trốn trong bóng tối đó là ai!
“Cô ta là ai ? Em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta!” Nam Nhược Thu như một người điên.
Ba năm trước, Hạ Sơ đã bị làm tổn thương một lần, Thịnh Chính Tu cũng biết tính cách của Nam Nhược Thu.
Nếu như để cô ta biết Hạ Sơ đã trở lại còn không biết sẽ dùng thủ đoạn gì.
Thủ đoạn của cô ta mình đã lãnh giáo qua một lần, lần này anh ta phải bảo vệ Hạ Sơ thật tốt, tuyệt đối không thể để Nam Nhược Thu biết.
Nam Nhược Thu trợn mắt nhìn, nhưng hiển nhiên Thịnh Chính Tu đã quen tính tình của cô ta, dù sao ba năm qua cô ta đều như vậy.
“Nếu không xem nữa, lát tôi còn có cuộc họp, đi trước đây.” Thịnh Chính Tu chậm rãi đứng dậy, vuốt phẳng quần áo bị Nam Nhược Thu làm cho nhăn.
“Thịnh Chính Tu, anh đứng lại cho tôi!” Nam Nhược Thu sắp bùng nổ.
Chẳng lẽ ngay cả giải thích anh ta cũng không muốn? Hồ ly tinh đó lại có mị lực lớn như vậy sao?
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật, ba năm qua Thịnh Chính Tu vẫn thích Hạ Sơ, cho nên anh ta không lui tới với người phụ nữ khác.
Nhưng khoảng thời gian này Thịnh Chính Tu rõ ràng thay đổi một chút, đầu tiên là chuyện tấm hình anh ta chưa giải thích, hôm nay tới chuyện dấu son môi anh ta vẫn không giải thích.
Đối với phụ nữ mà nói đây cũng là nỗi nhục to lớn, Nam Nhược Thu cau mày, hơn nữa bây giờ còn có người ngoài ở đây, Thịnh Chính Tu không cho cô ta một chút mặt mũi.
“Nam Nhược Thu, cô muốn mua phòng thì chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện mua phòng, nếu không mua, tôi còn chuyện khác.”
Thịnh Chính Tu dừng bước, nhưng lại chỉ nói với cô ta một câu như vậy.
Nhìn Nam Nhược Thu ngập ngừng, cô ta đang kìm chế không lật tung cái nhà này lên, Thịnh Chính Tu đợi ba giây cũng không đợi được cô ta mở miệng.
Nói xong, anh ta trực tiếp quay người rời đi, không cho cô ta một chút thể diện nào, hai tay Nam Nhược Thu siết chặt! Cô ta nhất định phải tra ra con tiện nhân kia là ai!
“Cô Nam, chuyện phòng ốc….. ” Thấy Thịnh Chính Tu cũng đã rời đi, mà trông Nam Nhược Thu cũng không rảnh rỗi để mua phòng.
“Chuyện phòng ốc ngày khác nói sau, hôm nay tôi không có tâm trạng.” Nam Nhược Thu ghét nhất chính là biển, từ nhỏ cô ta đã dị ứng với nước biển.
Lần này phương án xử lý cuối cùng cho những chuyện này chính là đính hôn trước thời hạn, ngay cả kết hôn cũng nói trước mấy tháng.
Trước đó Thịnh Chính Tu vốn phản đối, nhưng chuyện này anh ta cũng không thể giải thích gì hơn, nên chỉ đành phải đồng ý với điều kiện của bọn họ trước.
Tháng này đính hôn, tháng sau sẽ kết hôn, cho nên bây giờ bọn họ nhất định phải vội vàng bố trí xong phòng cưới.
Hóa ra Nam Nhược Thu có vô số ước mơ về phòng cười của hai người, hai người lớn lên ăn ngon mặc đẹp, cho nên tới bây giờ bọn họ cũng không thiếu điều kiện về vật chất.
Nam Nhược Thu muốn biệt thự ở lưng chừng núi, cô ta muốn trồng đầy hoa cỏ và cây cối yêu thích trong sân, nhưng cô ta vừa nói ra đã bị Thịnh Chính Tu bác bỏ.
Muốn mua phòng cưới cũng được, nhưng nhất định phải mua ở bờ biển, còn tại sao muốn mua ở bờ biển thì anh ta không cần nói Nam Nhược Thu cũng biết.
………