Nhưng trong lúc cậu ta vẫn còn kinh ngạc Triệu Tiểu Quỳ đã rời đi, còn không cho cậu ta thời gian từ chối.
Sau khi thi buổi chiều vốn dĩ Lâm Tầm định đi giải thích với Triệu Tiểu Quỳ, cậu ta còn chưa mở miệng đã bị cô ta kéo đến đây.
Cả buổi hôm nay cô ta đưa mình tới để kích thích Hạ Sơ, có lẽ cô ta vẫn chưa biết diện mạo thật của Hạ Sơ.
Chỉ có Lâm Tầm mới nhìn thấy diện mạo của Hạ Sơ, mới rõ cô xinh đẹp như vậy làm sao có thể thích mình chứ?
Khi Triệu Tiểu Quỳ kẻ về quá khứ của hai người, Lâm Tầm thấy trong đôi mắt mơ màng của Hạ Sơ chỉ có sự lúng túng mà thôi!
“Đừng nói nữa.” Lâm Tầm vội vàng ngăn cô ta nói, như vậy thật sự nhìn rất mất giá.
“Tôi không khát, này, cậu ăn miếng bánh ngọt đi, cậu còn nhớ chuyện lúc năm nhất đại học cậu biết tôi thích ăn Tiramisu, mỗi ngày đều mua cho tôi không?”
Dáng vẻ của Triệu Tiểu Quỳ đầy tình cảm nồng nàn chân thành, cả người Lâm Tầm đều nổi da gà, theo đuổi Triệu Tiểu Quỳ là chuyện sai lầm nhất trong cuộc đời cậu ta!
Hạ Sơ đã ngồi ở chỗ này nghe cô ta lải nhải không ngừng mười mấy phút, mặc dù cô luôn muốn nắm bắt được trọng điểm nhưng cũng không nắm bắt được điểm chính của Triệu Tiểu Quỳ.
“Bạn học Triệu, bạn học Lâm à, câu chuyện của hai người rất cảm động, nhưng mà hai người tới tìm tôi chỉ để nói câu chuyện tình yêu của hai người cho tôi sao?”
Hạ Sơ đã có chút không kiên nhẫn, cô cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi nói chuyện trời đất với hai người như vậy.
“Bạn học Hạ Sơ, không phải như vậy đâu.” Lâm Tầm hơi nôn nóng, rất muốn giải thích rõ cho cô.
Nhưng mà cậu ta lại không biết nên giải thích như thế nào, nói mình đã không còn thích Triệu Tiểu Quỳ từ lâu hay nói đây là một hiểu lầm?
Cậu ta và Hạ Sơ cũng chỉ bạn cùng bàn mà thôi, có cần giải thích nhiều như vậy cho bạn cùng bàn không? Nghe như thế nào cũng có chút giấu đầu hở đuôi.
Ngày hôm qua sau khi cậu ta nhìn thấy diện mạo của Hạ Sơ, cậu ta mơ về Hạ Sơ cả đêm.
Nằm mơ thấy cô xinh đẹp yêu kiều ngồi ở bên cạnh mình, thảo luận đề thi với mình cả buổi tối! Cho nên nói học bá mơ cũng không giống với người khác.
“Vậy là như thế nào? Nếu hai người có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, lát nữa tôi còn có việc.” Hạ Sơ hoàn toàn mất kiên nhẫn.
“Hạ Sơ, tôi nói cậu cũng đừng tức giận.” Dáng vẻ của Triệu Tiểu Quỳ rất thận trọng, giống như đang lo nghĩ cho Hạ Sơ.
“Được, tôi không tức giận, cậu nói đi.” Hạ Sơ đã hơi mất tập trung, bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi nơi này.
Đột nhiên Triệu Tiểu Quỳ kéo tay của Lâm Tầm lại: “Hạ Sơ, tôi biết Lâm Tầm rất ưu tú, tính cách của cậu ấy lại tốt, thường xuyên thích giúp đỡ người khác.”
Hạ Sơ thừa nhận điểm này, khi những người khác đều đang cười nhạo cách ăn mặc của mình, Lâm Tầm rất chủ động chuyện trò với cô, giúp đỡ cô nhanh chóng quen với nơi này.
“Cho nên?”
“Cậu ấy và cậu lại ngồi cùng bàn, cậu ấy ưu tú như vậy, cậu thích cậu ấy cũng rất bình thường. Nhưng mà tôi và cậu ấy đã ở ở bên nhau, tôi là bạn gái của cậu ấy. Tôi nghe nói cậu chủ động nhào vào trong lòng của cậu ấy, chắc hẳn cậu cũng là nhất thời đầu óc không sáng suốt có chút rung động, tôi cũng sẽ không trách cậu. Hôm nay tìm cậu tới đây chính là muốn nói rõ với cậu, xin cậu hết hy vọng đối với cậu ấy đi, cậu ấy không thể nào thích cậu được, ba năm nay cậu ấy chỉ yêu tôi.”
Cái gì! Mình thích Lâm Tầm sao? Hạ Sơ cảm thấy có lẽ đây là chuyện buồn cười nhất mà mấy năm nay cô nghe thấy.
Nghĩ đến tối hôm qua Chu Vi Vi và Triệu Tiểu Quỳ nói chuyện trong WC, hóa ra cô ta nói cách giải quyết chính là cái này.
Cố ý đưa Lâm Tầm đến show ân ái, còn bảo mình buông tha Lâm Tầm, nhưng hiện tại cô rất muốn cười thì làm như thế nào?
……