Đến nội dung chính

Chương 9

admin 671 Chữ Cài Đặt

—

Chương 9: Mộng Trong Sương Lạnh

Sau đêm máu đổ ở rừng trúc, Nguyệt Hoa Cung chìm trong sự tĩnh lặng ngột ngạt. Tuyết rơi sớm, phủ trắng mái đình, cành mai lác đác điểm sắc đỏ giữa nền trời xám bạc.

Tô Thanh bị thương nặng, mê man suốt ba ngày ba đêm.

Lâm Nguyệt chưa từng rời khỏi nàng nửa bước.

Nàng – Lâm Cung Chủ lạnh lùng bậc nhất giang hồ, từng thản nhiên giết người không chớp mắt, lại vì một nữ nhân mà canh bên giường, lau từng giọt mồ hôi, thay từng chiếc khăn ấm.

Đêm thứ tư, Tô Thanh cuối cùng cũng tỉnh.

Nàng mở mắt, bắt gặp ánh nhìn đỏ hoe của Lâm Nguyệt. Bóng lưng vẫn thẳng tắp kia giờ khẽ run, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến nó đổ gục.

“Ngươi… khóc vì ta sao?”

Lâm Nguyệt khựng lại, quay mặt đi.

“Nói nhảm.”

Tô Thanh cười yếu ớt, đưa tay ra, chạm nhẹ lên bàn tay lạnh lẽo của nàng:
“Nguyệt… ta không muốn thấy ngươi giết người nữa. Được không?”

Im lặng kéo dài như vô tận.

Cuối cùng, Lâm Nguyệt siết tay nàng, ngẩng đầu khẽ đáp:

“Được.”

—

Đêm buông.

Tô Thanh không ngủ được. Cơn đau nơi vai không nghiêm trọng, nhưng lòng nàng thì cứ âm ỉ, từng đợt từng đợt dội lên.

Nàng bước ra khỏi chăn, khẽ mở cửa. Gió từ ngoài ùa vào, mang theo hơi lạnh thấu xương.

Lâm Nguyệt đang đứng giữa sân tuyết, áo bạch y tung bay, ánh trăng chiếu lên người nàng như phủ một tầng sương mỏng.

Tô Thanh khẽ gọi: “Ngươi không vào sao?”

Lâm Nguyệt quay lại. Trong đôi mắt ấy, vẫn là nét dịu dàng chỉ dành cho một người – nàng.

“Ngươi không nên ra ngoài. Trời lạnh.”

Tô Thanh không trả lời, chỉ tiến đến, đứng cạnh nàng.

“Hồi nhỏ, ta từng mơ được sống trong cung điện giữa núi tuyết. Tĩnh lặng, không ai làm phiền.”
“Và bây giờ?”

“Ta thấy cô đơn.”

Lâm Nguyệt quay đầu nhìn nàng. Tô Thanh cũng nhìn nàng, thẳng thắn và sâu sắc.

“Nguyệt, ngươi từng thật sự hạnh phúc chưa?”

Câu hỏi ấy khiến Lâm Nguyệt chết lặng một thoáng.

Nàng từng vui vẻ, nhưng đó là rất lâu rồi. Khi còn có phụ mẫu, huynh trưởng, khi chưa có máu nhuộm tay, khi lòng chưa chất đầy hận thù.

Giờ đây…

“Ta không biết.”

Tô Thanh chậm rãi tiến lại gần, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau.

“Từ bây giờ, hãy học cách biết.”

Lâm Nguyệt nắm lấy đôi tay ấy, tay nàng mảnh mai, yếu ớt, nhưng lại là nơi duy nhất khiến lòng nàng dịu lại.

Một khắc yên lặng.

Rồi Tô Thanh khẽ nói, như hơi thở:

“Ở bên ta, được không?”

Lâm Nguyệt xoay người, chạm trán nàng. Hơi thở hai người hòa quyện trong màn tuyết, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút…
Môi kề môi.

Nụ hôn nhẹ như sương, như khói, như mộng ảo giữa đêm đông.

Nhưng chỉ cần chạm vào, cả hai đều run rẩy.

Lâm Nguyệt đặt tay lên eo nàng, kéo sát hơn. Hôn sâu hơn. Trong phút chốc, mọi kìm nén, khổ đau, nhớ nhung, sợ hãi đều vỡ òa.

Tô Thanh không né tránh, mà còn vươn tay ôm cổ nàng, chủ động đáp lại.

Nụ hôn kéo dài trong hơi lạnh của núi rừng, nhưng lại đốt cháy hai trái tim.

Đôi môi rời nhau, ánh mắt giao nhau không lời.

“Ta sẽ không để ngươi chết…” Lâm Nguyệt khẽ nói, giọng khản đặc. “Dù là trời đất, hay giang hồ, đều không được phép lấy ngươi khỏi ta.”

Tô Thanh khẽ gật đầu, mắt hoe đỏ, áp mặt vào ngực nàng.

“Vậy… đừng bao giờ buông ta ra.”

—

Sáng hôm sau.

Một người áo đen bịt mặt xuất hiện trước cổng Nguyệt Hoa Cung, để lại một mật thư.

Trong thư chỉ có một dòng:

“Liễu Hàn chỉ là con cờ. Kẻ đứng sau là Huyết Ảnh Môn.”

Lâm Nguyệt nắm chặt tờ giấy, sát ý hiện rõ trong ánh mắt.

Tô Thanh từ xa nhìn thấy, lòng bỗng thắt lại.

Giấc mộng thoát khỏi giang hồ… lại một lần nữa xa vời.

—

Hết chương 9