—
Chương 10: Gió Nổi Trên Vách Núi
Tin Huyết Ảnh Môn đứng sau Liễu Hàn khiến cả Nguyệt Hoa Cung chấn động.
Lâm Nguyệt không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi trong thư phòng, tay siết chặt tấm mật thư đã nhăn nheo. Trên bàn là bản đồ giang hồ, từng vị trí của các môn phái, cứ mỗi nơi liên quan đến Huyết Ảnh Môn, nàng đều đánh dấu bằng mực đỏ.
Tô Thanh bước vào, đặt chén trà nóng lên bàn.
“Ngươi lại không ăn gì cả.”
Lâm Nguyệt ngẩng đầu. Gương mặt nàng vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng sắc môi nhạt đi, mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ.
“Tô Thanh.” Nàng khẽ gọi.
“Ừ?”
“Nếu có một ngày… ta không thể bảo vệ được ngươi, ngươi sẽ làm gì?”
Tô Thanh sững lại. Nàng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Nguyệt:
“Nếu có một ngày như thế… thì ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Giọng nàng không lớn, nhưng kiên định đến lạ.
Lâm Nguyệt nhìn nàng thật sâu, rồi bất giác khẽ cười.
“Ngốc.”
—
Ba ngày sau, Lâm Nguyệt dẫn theo Tô Thanh, cùng hai thị vệ thân cận xuống núi.
Mục tiêu là đến Thiên Vân Các, một nơi từng có quan hệ mập mờ với Huyết Ảnh Môn, nay đã đổi thành “trại thương nhân”. Nhưng theo lời mật thám, nơi đó ẩn chứa sát khí và những bóng đen qua lại mỗi đêm.
Tô Thanh ngồi trong xe ngựa, vén rèm nhìn ra ngoài.
Tuyết vẫn rơi. Những con đường vắng lạnh giữa trời đông gợi cho nàng cảm giác bất an không tên.
“Nguyệt,” nàng gọi, “chúng ta sẽ không quay lại Nguyệt Hoa Cung nữa sao?”
Lâm Nguyệt đáp mà không quay đầu: “Khi mọi thứ kết thúc, ta sẽ đưa ngươi về.”
“Và nếu không kết thúc?”
“Thì ta mang theo ngươi, đi đến cùng trời cuối đất.”
—
Đêm hôm đó, họ nghỉ chân tại một quán trọ nhỏ giữa sườn núi.
Tuyết rơi dày đặc, gió gào như sói hú. Lửa trong phòng cháy leo lét, nhưng trong lòng hai người đều không yên.
Tô Thanh ngồi tựa bên cửa sổ, mắt nhìn mông lung. Sau lưng, Lâm Nguyệt tiến đến, nhẹ nhàng khoác thêm áo cho nàng.
“Lạnh lắm, đừng ngồi đây.”
Tô Thanh nghiêng đầu, tựa vào vai nàng.
“Ngươi có mệt không?”
“Có.”
“Vậy… để ta hát cho ngươi nghe.”
Nàng cất tiếng hát, khúc ca ngày xưa thường dùng để ru em trai. Giọng ca dịu dàng vang giữa đêm tuyết, mang theo mùi gỗ cháy và nỗi buồn không gọi thành tên.
Lâm Nguyệt nhắm mắt lại, vòng tay siết chặt lấy người trong lòng.
—
Sáng sớm hôm sau, khi vừa bước ra khỏi quán trọ, một mũi tên nhọn hoắt bắn xẹt qua tai Lâm Nguyệt, cắm phập vào thân cây sau lưng.
Nàng lập tức rút kiếm, chắn trước mặt Tô Thanh.
Từ rừng cây phía xa, hàng chục bóng đen xuất hiện, áo choàng đỏ sẫm – dấu hiệu của Huyết Ảnh Môn.
Một kẻ bịt mặt bước ra, giọng nói vang vọng giữa không gian băng giá:
“Lâm Cung Chủ, cuối cùng cũng xuất hiện.”
“Ngươi là ai?” Lâm Nguyệt nheo mắt, kiếm trong tay lóe hàn quang.
Kẻ kia cười lạnh: “Người cũ. Nhưng giờ là sứ giả của môn chủ.”
“Đến để chết?”
“Không. Đến để đưa một món quà.”
Hắn phẩy tay. Một chiếc hộp gỗ đen như mực được mang ra. Khi mở ra, bên trong là… tóc của một cung nữ trong Nguyệt Hoa Cung – người từng thân cận với Tô Thanh.
Tô Thanh tái mặt.
Kẻ kia tiếp lời: “Hoàng thượng muốn mời Tô cô nương nhập cung. Một tiếng nữa, nếu chưa thấy người, đầu của cung nữ đó sẽ là thứ tiếp theo ngươi nhận được.”
Lâm Nguyệt rút kiếm, sát khí bùng lên.
Nhưng Tô Thanh ngăn nàng lại, ánh mắt bình thản lạ thường.
“Nguyệt. Ta sẽ đi.”
—
Hết chương 10