Sau lưng yến hội vẫn náo nhiệt, khách khứa cười nói rôm rả. Dịch Cảnh mệt mỏi vô cùng, lặng lẽ trốn vào một góc đại sảnh, nhìn chằm chằm bình hoa, khóc không ra nước mắt mà suy nghĩ: Thế giới nát này còn bao nhiêu màn chơi độ khó sẽ mở ra nữa vậy???
Ý nghĩ vừa lóe lên, tiếng chạm ly giòn vang kéo cô trở lại hiện thực.
Tiếp nối phong cách “tất cả phải to” của nhà họ Dịch, đại sảnh cũng rộng quá mức, trang trí tinh xảo xa hoa, toàn bộ một tầng của một tòa trong khu nhà đều dành cho yến tiệc này dù sao thứ nhà họ Dịch không thiếu nhất chính là khí thế và diện tích.
Dịch Cảnh quét mắt nhìn quanh những vị khách đang nâng ly chào hỏi nhau, nhận ra có không ít người mặc thường phục rất giống với bộ đồng phục trên người cô rõ ràng là quan viên trong các bộ ngành.
Dịch Cảnh càng nhức đầu.
Hóa ra còn thật sự có chuyện này.
Bao gồm cả cô trong đó, việc chính khách mặc đồng phục tham gia tiệc đã đủ chứng minh chuyện này được cho phép, ít nhất trong thế giới này sẽ chẳng có ai nhảy ra ngăn cản… hoặc là cũng không đủ sức để ngăn cản.
Tốt lắm, ăn thông lộ liễu, độ khó lại tăng một bậc.
Không lạ khi Úc Miểu ngày trước vào nhà họ Dịch lại khó thoát ra như vậy gia tộc này chẳng khác gì Boss cuối trong truyện kinh dị, một chiêu không thể diệt.
Ừ, đúng là Boss cuối thật.
Ở một mức nào đó, nhà họ Dịch chính là Boss cuối trong cuốn cuộc đời trượt dốc của Úc Miểu.
Dịch Cảnh khẽ thở dài, lại càng muốn đi tìm Úc Miểu.
Không biết cô ấy đang ở đâu… giờ có sống tốt không… nếu mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, liệu cô có kịp ngăn Úc Miểu bước vào vũng nước đục này không?
Dù sao cô giờ cũng là người nhà họ Dịch rồi, tới đi! Lấy độc trị độc!
Xem thử cô và nhà họ Dịch ai độc hơn ai!
Ngay lúc Dịch Cảnh nghĩ như vậy, tiếng thì thầm của khách khứa sau lưng lướt vào tai cô.
Hai vị phu nhân kia hình như không phát hiện ra cô, vẫn thì thầm: “Cô nói xem, nhà họ Dịch nhất định phải tranh thủ trước bầu cử đưa đứa nhỏ đó vào Giám sát viện, có phải còn dụng ý khác không?”
“Còn có thể là gì nữa? Dù nó bao nhiêu tuổi, nó cũng mang họ Dịch, hệ thống tư pháp của thành phố Tĩnh An đã là nhà họ Dịch một tay che trời rồi.” Người kia cười cười, chắc nịch: “Lão gia nhà họ Dịch làm vậy tám chín phần là muốn nhanh chóng nắm được động thái cải cách quý tiếp theo của thành phố.
Bầu cử đang đến gần, bất kể trên cao muốn có động tác gì cũng phải đợi đến khi nhiệm kỳ mới bắt đầu. Khu Mười Ba là khu trung tâm của thành phố Tĩnh An, nếu có chính sách tốt, nhất định sẽ triển khai ở đây đầu tiên. Dịch lão gia thính tai nhất, thời khắc quan trọng thế này tất nhiên sẽ không bỏ lỡ.”
Bầu cử? Giám sát viện? Cải cách?
Dịch Cảnh nhanh chóng bắt được mấy từ khóa. Lẽ nào nhà họ Dịch sắp xếp cô còn có mục đích sâu xa khác…?
Người mở miệng đầu tiên lại hạ giọng: “Vậy nói cách khác, nhà họ Dịch nhất định phải giành bằng được vị trí kia?”
Vị trí nào?
Dịch Cảnh cũng dựng tai lên nghe, chỉ nghe người kia giữ kín như bưng mà cảnh giác một câu: “Đừng nói nữa, ở đây mà cũng dám nói?… Ấy, Cảnh vụ quan?”
A, bị phát hiện rồi.
Dịch Cảnh đang tập trung nghe lén lập tức cứng người, khẽ hắng giọng, xoay lại với vẻ mặt điềm tĩnh, gật đầu coi như chào hỏi.
Cô hơi xấu hổ, may mà gương mặt này đủ dọa người, khi cô im lặng không cười trông như tâm tư thâm sâu, khí thế mạnh mẽ lạnh lùng, khiến người khác không đoán nổi.
Hai vị phu nhân vốn lén bàn tán đã chột dạ, lại thấy vẻ mặt bí hiểm của cô càng sợ hơn, nghi ngờ mọi chuyện vừa nói đều bị cô nghe thấy hết thảy âm thầm nhớ kĩ và sẽ bị bẩm báo cho lão gia nhà họ Dịch, nhất thời hoảng hốt, lấp liếm vài câu rồi kiếm cớ rút lui.
Dịch Cảnh hơi tiếc nuối nhìn bóng lưng họ, thầm nhủ: Hay các người nói thêm vài câu nữa đi?
Đáng tiếc chỉ bằng phản ứng của hai người, cô đã đoán được một chuyện chí ít trong buổi tiệc này, trong đám khách hôm nay, sẽ chẳng ai chịu nói thật với cô.
Kẻ biết chuyện sẽ coi cô là kẻ hưởng lợi, là người nhà họ Dịch cao cao tại thượng, trong tay có nhiều tài nguyên, chẳng đời nào nói thêm với cô. Kẻ không biết chuyện thì chỉ còn lại đố kỵ và sợ hãi.
Còn người nhà họ Dịch sẽ mặc định rằng cô đã là người một nhà, không thể nào không hiểu gì.
Cô kẹt giữa, ngay cả hiểu biết cơ bản cũng chẳng có.
…Thật là muốn mạng mà…
Hai bên đều cảm thấy không cần thiết phải nói gì với cô, thế cô phải làm sao đây?
Dịch Cảnh cảm thấy đầu óc rối bời, nhiệm vụ lần này đúng là độ khó cấp sử thi, cô kẹt ở giữa, toàn thân khó chịu.
Trong lúc cô còn đang thất thần, cửa đại sảnh lại truyền đến một trận ồn ào, dường như có nhân vật địa vị cực cao vừa đến. Khách khứa tự động xúm về phía đó, tiếng nói cười càng thêm náo nhiệt, đứng ở ngoài hoàn toàn nhìn không rõ là ai.