Đến nội dung chính

Chương 7

admin 1.050 Chữ Cài Đặt

Ừm, nhưng không biết hiện tại đã tới đoạn nào trong mạch truyện rồi… Chết tiệt, đám người kia có khi nào đã bắt đầu ức hiếp Úc Miểu chưa?

Nghĩ đến những tình tiết vừa đáng giận vừa khiến người ta rối bời trong truyện, Dịch Cảnh vô thức nhíu mày thật chặt.

Dù thế nào đi nữa, nếu muốn cứu nữ chính trong quyển truyện này thì thứ không thể thiếu chính là quyền lực.

Hệ Tư pháp – Địa khu Đông Thái… Cảnh sát an ninh quận Mười Ba, thành phố Tĩnh An.

Cảnh sát an ninh sao?

Dịch Cảnh cố gắng nhớ lại nội dung truyện gốc, mơ hồ nhớ ra trong thiết lập thế giới của quyển PO văn này, “Cảnh sát an ninh” không phải chức vị nhỏ, hơn nữa còn là chức vụ thực quyền thực lực, có thẩm quyền điều động dữ liệu của rất nhiều đơn vị, cơ quan.

Nói vậy thì… ván khởi đầu của cô cũng đâu tệ?
Với thân phận này, dù cô muốn làm gì cũng không đến nỗi bị động hoàn toàn.

Ừm, dù sao cũng là cảnh sát an ninh rồi, hay là bây giờ đi tìm Úc Miểu thử?

Nhưng không biết hiện tại tình tiết đã đi đến đâu rồi, Úc Miểu có bị ức hiếp chưa…

Nếu bây giờ cô ra mặt thì còn kịp không?

Chậc.

Đến lúc chuẩn bị hành động rồi, Dịch Cảnh mới chợt nhận ra cô hoàn toàn chẳng hiểu gì về nơi này, thậm chí không biết phải đi đâu để tìm người, ra khỏi cửa thôi là đã dễ lạc đường rồi.

Hơn nữa vì nguyên tác hoàn toàn không nhắc đến nhân vật “Dịch Cảnh” nên cô cũng chẳng rõ “mình” là ai, các mối quan hệ cơ bản liên quan tới thân phận hiện tại đều mù tịt.

Nếu chẳng may gặp phải người quen thì biết phải nói gì đây?

Thế chẳng phải toang rồi sao?

Đang nghĩ ngợi, một tiếng gõ cửa khẽ khàng bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của Dịch Cảnh.
Cô giật mình, quay đầu nhìn sang.

Giờ này thì ai đến nhỉ?

Chẳng lẽ… là thời khắc mở đầu cốt truyện trong truyền thuyết?

Là người từng xem qua vô số tiểu thuyết, anime, Dịch Cảnh chợt rung động trong lòng, còn hào hứng xoa tay chuẩn bị đón tiếp, có phải là một nhân vật nào đó tới giúp đỡ và gợi ý cho mình không?

Tuyệt quá, giờ cô đang đau đầu vì mù thông tin, có người đến giúp thì còn gì bằng

“Cảnh Cảnh?” Một người phụ nữ lạ mặt nhưng vô cùng xinh đẹp tự mở cửa, tay còn đặt lên tay nắm như thể rất quen thuộc, khẽ thò đầu nhìn vào, vừa thấy Dịch Cảnh liền thở phào nhẹ nhõm, giọng nói vô cùng thân mật: “Ôi trời ơi bảo bối, không phải đã bảo con phải xuống dự tiệc rồi sao? Sao lại không nghe lời gì cả thế hả?”

Bảo bối?

Nụ cười mừng rỡ trên mặt Dịch Cảnh đông cứng lại, cả người hóa đá tại chỗ, đồng tử chấn động. Chẳng lẽ… trước khi cô kịp can thiệp vào nội dung cốt truyện thì cái thân phận này đã có… bạn gái rồi?
Dịch Cảnh chết lặng mất hai giây, ngơ ngác nhìn kỹ người phụ nữ kia lần nữa.

Ừm… trông có vẻ lớn tuổi hơn mình kha khá nhưng rất xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng…

Chẳng lẽ… đúng là bạn gái?

Dịch Cảnh không nói được lời nào.

Người phụ nữ thấy Dịch Cảnh ngẩn người cũng chẳng mảy may nghi ngờ, tự nhiên bước vào phòng, đi quanh người cô một vòng rồi tán thưởng đầy hài lòng: “Nhìn rất ra dáng nha, bộ này hợp với con lắm đó.”

Dịch Cảnh: À, v-vậy sao?

Không dám nhúc nhích…

“Nhưng sao chỗ này lại nhăn vậy chứ… đồng phục Hệ Tư pháp lẽ ra phải cứng cáp nhất cơ mà… Sao lại có nếp gấp thế này, mấy người đó thật chẳng có tâm gì cả.” Người phụ nữ đứng sau lưng Dịch Cảnh, lầm bầm rồi rất tự nhiên cúi xuống giúp cô chỉnh lại vạt áo.

Dịch Cảnh: “…”

Lỗ tai cô bất giác đỏ lên.

C-cô vẫn chưa quen việc bị một phụ nữ lạ mặt lại gần quá như vậy đâu aaaaa!

“Ôi chao, còn biết ngại cơ đấy?” Người phụ nữ cười tít mắt, chọc nhẹ má Dịch Cảnh: “Từ nhỏ tới lớn, con thế nào dì còn chưa thấy qua chắc? Giúp con chỉnh cái áo thôi mà cũng thẹn thùng à?”

“Dì ư?” Dịch Cảnh ngẩn người.

“Đúng rồi.” Người phụ nữ đáp rất tự nhiên: “Không phải dì thì là gì chứ? Hôm nay con sao lạ thế?”

Tuyệt quá rồi! Thì ra là dì!

Dịch Cảnh lập tức thả lỏng, trong lòng suýt rơi lệ cảm động.

Hu hu hu, dì tốt thật, dì thật đẹp, vẫn là dì tốt nhất.

Suýt nữa cô tưởng đâu chưa làm gì mà đã có bạn gái rồi.

Dì không hề hay biết vở kịch nội tâm của Dịch Cảnh, chỉ cúi đầu nhìn tấm thẻ trên tay cô: “Ơ? Cảnh Cảnh, con vẫn chưa nhập dữ liệu vào thiết bị đầu cuối à?”

“Ể?” Dịch Cảnh ngơ ngác.

Thiết bị đầu cuối gì cơ?

Dì thấy biểu cảm kia là hiểu ngay cô chắc chắn chưa làm, bèn cầm cổ tay Dịch Cảnh lên, gõ nhẹ vào chiếc vòng đeo ở cổ tay cô. Ngay lập tức, một giao diện màn hình ánh sáng màu xanh lam hiện lên.

Dì lướt qua các lớp thông tin chồng chéo trên đó, chọn vài mục rồi mở ra một giao diện đơn giản, hiển thị nội dung y hệt tấm thẻ trong tay Dịch Cảnh.

“Ơ kìa, chẳng phải đã nhập xong rồi còn gì?” Dì có chút bất ngờ, sau đó tắt thiết bị, tiện tay nhét lại tấm thẻ vào túi áo trong của cô: “Đã nhập rồi thì phải cất kỹ thẻ căn cước cơ quan chứ. Cái này quan trọng lắm đó. Nhỡ đâu thiết bị bị lỗi, hoặc dữ liệu nội bộ bị hacker xâm nhập thì con phải dựa vào thẻ để xác nhận quyền hạn đấy. Hơn nữa thẻ này liên kết trực tiếp với mã định danh cá nhân, nếu mất bị người khác lấy dùng thì con sẽ bị truy cứu trách nhiệm đó.”