Cô thật sự khó chịu quá rồi.
Cô phải gặp được người ta!
Có lẽ vì vừa thân mật với nhau xong, Dịch Cảnh cảm thấy mình có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí của Úc Miểu, tìm cô ấy dường như dễ như trở bàn tay.
Khoảng hành lang của kho cũ vốn không dài, bình thường chỉ cần chưa đến một phút là ra đến ngoài. Nhưng đến khi Dịch Cảnh thật sự lao ra khỏi vùng không khí đặc quánh mùi tin tức tố, gió lạnh quét qua mặt, lý trí của cô mới dần dần trồi lên khỏi mặt nước.
Mình định làm gì thế này?
Bước chân vội vã chậm lại, Dịch Cảnh phục hồi tinh thần cẩn thẩn bắt đầu nhớ lại chuyện vừa rồi, càng nghĩ càng cảm thấy mình chẳng có tư cách mà nổi giận.
Đúng là cô bị bỏ lại thật. nhưng chuyện này vốn là lỗi của cô mà! Làm xong không đi thì còn ở lại làm gì? Đợi người ta cùng cô nói chuyện yêu đương à?!
Trời ơi, cô đã làm cái gì vậy!!
Đường đường là một người hiện đại tỉnh táo, vậy mà vì cái thế giới ABO quái quỷ này mà phát điên, thật quá mức nực cười. Hơn nữa cô thậm chí còn chưa chắc người vừa cùng mình làm chuyện đó là ai!
Ngay cả tên của người ta cô còn chưa hỏi nữa.
Nếu đó thật sự là Úc Miểu.
Nghĩ đến hình ảnh Úc Miểu hắc hóa trong nguyên tác, thề phải diệt sạch nhà họ Dịch, sau lưng Dịch Cảnh chợt lạnh toát. Cảm giác như chính mình cũng sắp toi theo.
Nếu người đó không phải Úc Miểu thì càng đáng sợ hơn, chứng tỏ trong nhà họ Dịch còn có rất nhiều người bị đối xử như thế! Nội tình nhà họ Dịch rốt cuộc hỗn loạn đến mức nào?!
Dịch Cảnh thấy ngực mình trĩu xuống.
Nếu đã loạn thành như vậy, cô phải làm thế nào mới cứu vãn được tình hình?
Chẳng lẽ. phải ra tay còn quyết liệt hơn kế hoạch ban đầu?
Nhưng bất kể thế nào, người vừa rồi rõ ràng rất đặc biệt.
Vừa nghĩ đến cảnh tượng trong kho, mặt Dịch Cảnh lại đỏ lên, vô thức đưa tay chạm lên môi. Trong đầu lại thoáng hiện ra những cảnh tượng mờ ám đến nỗi cô phải lắc mạnh đầu xua đi.
Tỉnh táo lại đi! Cô xuyên đến đây không phải để làm tay sai cho nhà họ Dịch!
Dịch Cảnh vỗ vỗ trán, miễn cưỡng trấn định lại tâm thần, cả người như hồn lìa khỏi xác mà quay về khu nhà của mình. Đi được nửa đường, cô bất ngờ đụng phải một đội người đi tuần gần khu nhà chính.
Người dẫn đầu nhìn thấy cô thì rõ ràng có chút bất ngờ, vội xoay người ra hiệu cho đám người phía sau dừng lại rồi cung kính gọi: “Tiểu thư Cảnh.”
“Hả?” Dịch Cảnh đang còn thất thần vì không tìm thấy Úc Miểu liếc qua họ, gật đầu đáp lấy lệ: “Ừ.”
Nhìn quần phục có vẻ là đội an ninh của nhà họ Dịch. Đám người này thường trực ngoài khu nhà chính, gặp cũng không có gì lạ.
Nhưng.
“Đợi chút, tay anh bị gì thế?” Một mảnh ký ức vừa chợt lóe lên trong đầu khiến Dịch Cảnh cảnh giác hẳn, cô lạnh mặt chỉ về phía người đứng cuối hàng gần vệ đường.
Trên găng tay của hắn có một vệt nâu mơ hồ, nhìn không rõ là gì, nhưng bản năng cảnh giác khiến Dịch Cảnh cảm thấy có gì đó sai sai.
“À, chuyện đó à,” người dẫn đầu quay đầu nhìn thoáng qua, khựng một giây, thật bình tĩnh rồi quay lại cúi đầu lễ phép trả lời: “Gần đây mấy anh bảo vệ trong trang viên có cho mấy con mèo hoang ăn, hôm nay đi tuần thì gặp một con chẳng may chết, tiện tay chôn luôn.”
“Mèo?” Dịch Cảnh cau mày, cúi đầu nhìn giày bọn họ, cảm giác bất an càng nặng, bước lên thêm một bước: “Ở đâu gặp? Chôn ở đâu? Đừng nhìn người khác, cậu nói đi.”
Cô chỉ thẳng vào người đứng cuối hàng.
Người đó hiển nhiên không giỏi ăn nói, bị chỉ tên liền ngẩn ra, sửng sốt một chút bản năng quay đầu nhìn về phía đội trưởng.
Không ổn. Dịch Cảnh nhíu mày, đang định tiếp tục tra hỏi thì sau lưng đột nhiên vang lên giọng của quản gia.
Trong nhà họ Dịch có hơn chục quản gia, mỗi người phụ trách một khu vực riêng. Ngoài người vẫn luôn theo sát bên ông nội, Dịch Cảnh chỉ từng gặp hai người. Mà người vừa xuất hiện chính là một trong hai người cô từng gặp mặt.
“Tiểu thư Cảnh, thì ra cô ở đây.” Quản gia bước tới, dừng cách cô không xa: “Phu nhân nhà họ Chu và chủ tịch muốn gặp cô.”
“Dì sao?” Dịch Cảnh hơi sững, ngạc nhiên.
Cô đã ở trong cuốn sách này được ba ngày, vài tiếng nữa là tròn bốn ngày, không còn là cô bé mù mờ như lúc mới đến. Ít ra cô cũng đã biết dì mình họ Chu.
Nhưng. tại sao dì đột nhiên muốn gặp cô?
Quản gia không trả lời ngay, chỉ nhân lúc Dịch Cảnh không chú ý lặng lẽ ra hiệu cho đội trưởng đội tuần tra.
“Phu nhân Chu là.” Quản gia khẽ cúi đầu, bước gần hơn định nói rõ.
“Khoan đã.” Dịch Cảnh nhíu mày, cảnh giác lùi lại hai bước.
Lúc nãy cô chạy ra quá vội, quần áo trên người nhăn nhúm, cổ áo sơ mi còn lộn ra ngoài, áo khoác thì xách trên tay. Mùi tin tức tố chưa tản hẳn, chỉ cần không phải beta là có thể dễ dàng nhận ra ngay.