Đến nội dung chính

Chương 11

admin 957 Chữ Cài Đặt

Xong rồi xong rồi xong rồi… Đó thật sự là Úc Miểu sao?

Như vậy có tính là gặp mặt không?

Không, không đúng.

Cô chưa từng gặp qua Úc Miểu, chỉ mơ thấy một lần dựa theo miêu tả trong bài post kia mà thôi, sao có thể vì vậy mà khẳng định người trong mơ chính là cô ấy?

…Nhưng người trong mơ lại thực sự xuất hiện trước mặt…

Dịch Cảnh tâm loạn như ma, ánh mắt không kìm được mà dừng lại trên người cô gái ấy.

Có lẽ ánh mắt của cô quá nóng bỏng, Úc Miểu vốn đang yên tĩnh nhìn ra ngoài bỗng nghiêng đầu, nhẹ nhàng quét ánh mắt về phía cô.

Hơi thở Dịch Cảnh khựng lại, hoàn toàn ngây người.

Đúng như trong mơ… không, thậm chí còn quyến rũ hơn trong mơ nữa… Một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta nín thở, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu nhưng hình dáng xinh đẹp, đường mắt mày sắc nét, đuôi mắt khẽ nhướn tựa hồ mang theo mị lực cướp hồn, chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến trái tim rung động.
Dịch Cảnh bất giác ngẩn ngơ nhìn chằm chằm…

Úc Miểu thu hút ánh nhìn của cô, chậm rãi quay đầu, hơi híp mắt quan sát đánh giá một chút cô gái trẻ mặc đồng phục đen đứng ở cao chỗ.

Ồ, ra là một nữ trị an quan.

Hừ.

Trẻ như vậy mà đã ngồi được vào vị trí đó… còn là một chính khách sao?

Úc Miểu hơi ngẩng mắt, thản nhiên thu hết vào đáy mắt gương mặt non nớt, kiêu ngạo mà tự cho là che giấu rất tốt kia, cả ánh mắt mang theo lửa nóng và ngây ngô của cô gái ấy.

Với cô ấy, loại ánh nhìn này quá quen thuộc.

Khóe môi Úc Miểu khẽ cong lên, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy hờ hững vẫn lạnh nhạt, thậm chí ẩn một tia giễu cợt băng lãnh.

Thích tôi sao?

Hừ, chẳng có gì lạ. Luôn có người chỉ vì gương mặt, dáng người, mùi tin tức tố của cô ấy… mà sinh ra những suy nghĩ bẩn thỉu không nên có.
Những ánh mắt ấy bẩn, bàn tay vươn đến bẩn, mọi ý nghĩ muốn làm cũng đều bẩn!

Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy dơ bẩn.

Dù chưa từng gặp, gương mặt trẻ tuổi này cũng chẳng quen, nhưng nếu cũng là một người thích cô ấy, vậy thì cùng nhau chết đi.

Không sao cả, cứ đến yêu cô ấy đi.

Ai đến yêu cô ấy cũng được.

Úc Miểu hơi ngẩng đầu, ký ức u tối từ kiếp trước chưa kịp thoát ra lại cuộn lên trong óc, khóe môi nở ra một nụ cười mị hoặc, mềm mại như phủ tơ đối với Dịch Cảnh.

Trước cô gái nhỏ này còn rất nhiều kẻ từng nói “yêu” cô ấy xếp hàng chờ đó…

Cô ấy sẽ kéo tất cả cùng xuống địa ngục.

…

Gió từ ngoài nhà thờ thổi vào, một cánh hoa mới nở rơi bên chân Úc Miểu, mái tóc dài mềm mại bị gió thổi tung, lướt qua gương mặt xinh đẹp kinh diễm.
Dịch Cảnh ngẩn ngơ nhìn Úc Miểu, vô thức hít một hơi thật sâu, hai tai đỏ bừng, hoảng loạn trốn ra sau vách tường của ban công.

Không ổn, tim đập nhanh quá, căng thẳng quá, quá quá quá rồi!!!

Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ vừa mới thắp lên.

Thành phố Tĩnh An, khu vực gồm mười ba khu biệt thự cao cấp bậc nhất vẫn giữ nguyên vẻ xa hoa, tráng lệ như mọi khi. Toàn bộ các dinh thự trong khu vực đều được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, đặc biệt là khu vực tiền sảnh nơi tiêu xài tiền bạc chẳng khác gì nước chảy.

Tuy nhiên, có lẽ vì sự hiện diện của các quan chức trong thành phố, nên trong đại sảnh yến tiệc không thấy xuất hiện quá nhiều vật dụng xa xỉ đến phô trương. Không gian vẫn toát lên vẻ trầm ổn và kín đáo, không quá hào nhoáng nhưng lại rất tinh tế.

Nhưng đây không phải là loại cao cấp thật sự.

Dịch Cảnh chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra ngay loại chuyện này hoàn toàn không thể qua mặt được cô.

Chỉ cần nhìn thoáng qua rượu, món tráng miệng và cách sắp đặt đồ dùng, cô đã có thể đoán được tám chín phần sự thật.

Chỉ là, lúc này tâm trí của Dịch Cảnh hoàn toàn không đặt vào chuyện đó. Trong đầu cô lúc này chỉ quanh quẩn một việc vừa mới xảy ra sao mình lại bỏ chạy mất tiêu rồi chứ !!!

Dịch Cảnh thất thần quay trở lại sảnh ngoài, thần sắc hoảng hốt, tinh thần rã rời. Ánh mắt lơ đãng liếc nhìn qua cách bày trí trong hội trường, rồi như mất hết hứng thú, cô uể oải tìm một góc khuất trong đại sảnh yến tiệc và ngồi phịch xuống.

A a a phát điên mất thôi!!

Cô cũng không hiểu sao lại như vậy. Rõ ràng cô không phải kiểu người hay lùi bước, không có lý do gì để trốn tránh trong tình huống ấy, vậy mà lại quay đầu bỏ chạy! Bỏ chạy luôn!!

Người khó khăn lắm mới gặp được… cô đang trốn cái gì vậy hả trời!!

Nếu không phải vì đang ở nơi đông người, Dịch Cảnh thật sự muốn ôm đầu gào thét.

Bị bắt gặp nhìn lén thì xấu hổ, xong quay người bỏ chạy đây có phải hành vi của người bình thường đâu?! Nhưng thật ra cô cũng đâu có nhìn lén, rõ ràng cô nhìn rất đàng hoàng! Thế mà sao lại bỏ chạy chứ…

Liệu đối phương có thấy cô quá kỳ lạ không…