Nói rồi hắn quay lưng đi,mặc cho mẹ nuôi nói với theo mấy lời không đứng đắn.
Khi Nhật Phong dọn cơm xong thì mẹ nuôi cũng xuống, bà mặc chiếc áo thun màu xanh và chiếc quần đùi ngắn để lộ đôi chân dài quyến rũ.
Vừa đi bà vừa dùng khăn vo vo mái tóc còn ướt làm cho hương thơm phảng phất khắp nhà.
So với bộ áo sơ mi và váy công sở, Nhật Phong cảm thấy mẹ nuôi trong bộ đồ thun ở nhà này thật lôi cuốn.
Bà năm này dù đã gần bốn mươi, nhưng với việc là một ngải thuật sư, sự lão hóa của thời gian dường như ngưng động trên thân thể của mẹ nuôi.
Việc ở cùng một người mẹ nóng bỏng như bà khiến một thằng nhóc mới lớn như hắn cũng rất áp lực, nhất là khi bà cũng rất không đứng đắn khiến hắn đôi khi cũng có những suy nghĩ quá phận.
“Phong này, con năm nay đã mười bảy tuổi rồi nhỉ?”
Đang vừa bới cơm vừa nghĩ lung tung thì nghe mẹ nuôi hỏi, Nhật Phong ngước lên đáp: “Dạ, sao thế mẹ!”
“Ùm, cũng đến tuổi lấy vợ rồi, nên tìm bạn gái nhỉ?” Trương Anh Đào vừa ngồi xuống bàn vừa tỉnh bơ nói.
Nhật Phong nghe vậy thì nhíu mày hỏi: “Gì vậy mẹ, vợ con gì tuổi này, còn bạn gái thì cả ngày ở nhà, tiếp xúc với ai đâu để mà có.”
Trương Anh Đào chống tay trước cằm chớp chớp đôi mắt đẹp hỏi: “Con thấy dì Mai bạn mẹ thế nào?”
Nhật Phong nghe xong thì suýt nữa phụt cơm, hắn vội vàng quát to: “Dì ấy gấp đôi tuổi con đấy, mẹ có tỉnh táo không vậy?”
“Không được sao? Trương Anh Đào suy nghĩ chút rồi nói tiếp: “Thế bé Uyên trợ lý của mẹ thì sao, con bé cũng hay đến nhà chơi, mẹ thấy nó hợp với con á!”
Nhật Phong nghe xong thì thở dài đáp: “Mẹ à chị ấy cũng gần ba mươi, cũng không còn trẻ đâu mẹ!”
“Xì, kén chọn thế á?” Trương Anh Đào bĩu môi.
Nhật Phong xua tay nói: “Thôi thôi con xin mẹ, mẹ ăn cơm dùm con cái đi, con không có nhu cầu kết giao với ai đâu!”
Trương Anh Đào thấy vậy thì lại nghĩ ra điều gì đó, bà hỏi: “Hửm, thể mẹ hỏi nhé, con thích gì, đại loại con muốn tương lai sẽ làm gì?”
“Cái này…” Bất ngờ bị hỏi vấn đề này, Nhật Phong có chút ngập ngừng.
Trên thực tế điểu này hắn đã suy nghĩ đến, nhưng vẫn còn chưa đưa ra quyết định, lúc này khi mẹ nuôi hỏi tới, bất chợt hắn không biết phải trả lời như thế nào.
Bên đây Trương Anh Đào thấy Nhật Phong không nói thì hỏi tiếp: “Sao hả, hãy cho mẹ biết ước mơ của con!”
Lúc này, ở trước ánh mắt mong chờ của mẹ nuôi, Nhật Phong hít vào một hơi, hắn quyết định lấy hết can đảm nói:
“Con muốn trở thành ngải thuật sư như mẹ!”
Trương Anh Đào nghe xong thì ngạc nhiên hỏi: “Hửm, tại sao lại muốn trở thành ngải thuật sư, cái đó nhức đầu lắm!”
Vừa nói bà vừa dai dai mi tâm thể hiện sự khổ sở của mình.
Lúc này nghe mẹ nuôi hỏi, Nhật Phong lại hít thêm một hơi nói ra suy nghĩ của mình:
“Bởi vì con xem mẹ là thần tượng, con muốn trở thành một đại sư ngải thuật được nhiều người kính trọng như mẹ.”
Trương Anh Đào nghe xong thì ngỡ ngàng, bà không biết mình lại có ảnh hưởng đến con mình như thế, bà thẫn thờ hỏi lại “Lời con nói là thật sao?”
“Dạ thật ạ!” Nhật Phong mạnh mẽ khẳng định, ánh mắt vững như bàn thạch, không gì có thể lay chuyển.”
Đứng trước sự kiên định của Nhật Phong, Trương Anh Đào cảm động, hốc mắt phiếm hồng, bà hít một hơi lấy lại bình tĩnh nói:
“Từ mai con đến học viện cùng mẹ nhé, mẹ sẽ sắp xếp cho con một danh ngạch ở ngoại viện.”
“Thật sao mẹ?” Nhật Phong khẩn trương hỏi.
“Ùm, là thật!” Trương Anh Đào cười hiền hòa gật đầu đáp.
Nghe vậy Nhật Phong vui mừng nói: “Cảm ơn mẹ!”
Trương Anh Đào cũng vui vẻ, bà gật đầu đáp: “Ùm, ăn cơm đi, tí mẹ cho ngủ chung!”
Nhật Phong đang vui mừng đó nhưng sau khi nghe mẹ nuôi nói xong thì tắt hẳn nụ cười:
“Lại nữa, mẹ đứng đắn một chút được không hả?”
Trương Anh Đào chống cằm bĩu môi, tay dùng đũa chọc chọc bát cơm trong rất ủy khuất:
“Cũng lâu rồi mẹ không ngủ cùng với Nhật Phong, cũng nhớ cảm giác được ôm con vào lòng.”
Nhật Phong nghe xong thì nổi hết da gà, hắn quát to: “Ôm cái rắm, mẹ lớn rồi tự ngủ một mình đi!”
“Ài, con trai lớn rồi khó gần mà, hic hic!” Trương Anh Đào thở dài khóc lóc.
Nhật Phong mặc kệ người mẹ nuôi không đứng đắn đang ỉ ôi, hắn vẫn ngồi tỉnh bơ ăn cơm.
Sáng hôm sau, khi Nhật Phong và mẹ nuôi đã ăn sáng xong, cả hai ra khỏi nhà.
Nhật Phong mặc áo sơ mi đen, quần tây trắng cùng giày thể thao nhỏ gọn, phong cách đơn giản, không cầu kỳ.
Mẹ hắn thì mặc sơ mi trắng, váy công sở bó sát đùi cùng giày cao gót, tóc mái thả nhẹ hai bên má cùng cặp kính cận tô điểm duyên dáng.
Bước lên chiếc VinFast VF3 màu hồng nhỏ xinh của mẹ nuôi, Nhật Phong ngồi trước, còn mẹ nuôi ngồi bên cạnh lái xe, trên đường đi bà hỏi: “Có háo hức hồi hộp không?”
Nhìn những hàng cây cao lướt qua bên đường, Nhật Phong có chút run run khi sắp tới học viện, hắn đáp: “Có đôi chút ạ!”