Đến nội dung chính

Chương 32: Cậu khác , Bảo An khác

admin 616 Chữ Cài Đặt

“Cũng không tiện lắm, hẹn cậu khi khác ha” Cô cười tươi, không hề hay biết hai người đối diện đang âm thầm đấu khẩu.

“Tôi cũng là bạn cậu mà? Cho tôi đi chung với, tôi một mình chán lắm.” Thiên Phú nói, giọng điệu đầy chân thành.

“Bảo An khác, cậu khác, đâu thể nào so sánh như vậy được.” Thiên Vân lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi con mèo. Cô vô tình nói ra suy nghĩ mà không chút do dự , cô không biết câu nói này có sức ảnh hưởng đến 2 chàng trai kia như thế nào.

“Không sao cả, miễn là cậu vui là được. Vậy cậu cứ chơi với mèo xíu nữa đi rồi tôi ẩm bé nó về” Thiên Phú đáp, ánh mắt nhìn cô như chứa đựng cả thế giới.

Bảo An không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh tối lại, lóe lên chút khó chịu. Đôi tay đặt trên bàn siết chặt, những khớp tay trắng bệch, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cách anh lặng im càng khiến bầu không khí giữa ba người thêm căng thẳng.
Thiên Phú không bỏ lỡ cơ hội, giọng nói thoải mái như cố ý khiêu khích:

“Thiên Vân, cuối tuần này cậu có kế hoạch gì chưa? Nếu rảnh, tôi biết một quán trà mèo vừa mới mở. Cậu chắc chắn sẽ thích.”

Ánh mắt của Thiên Phú nhìn thẳng vào cô, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của Bảo An.

Thiên Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng sáng rực:

“Thật sao? Có quán mới à? Tôi chưa nghe nói đến. Cảm ơn cậu, để tôi xem lại lịch đã.”

Câu trả lời vô tình của cô khiến Bảo An khẽ nhíu mày. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng anh, nhưng anh vẫn giữ im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người trước mặt.

Thiên Vân dường như không nhận ra sự căng thẳng giữa hai chàng trai. Vừa nựng mèo, cô vừa thản nhiên nói:

“Thôi, cậu cứ về trước đi. Khi nào tôi rảnh, tôi sẽ xem thử quán đó như thế nào.”
Lời từ chối nhẹ nhàng của cô khiến sắc mặt Bảo An thoáng hiện lên một nụ cười nhếch mép. Anh nghiêng người về phía trước, giọng điệu có phần châm chọc:

“Tạm biệt, hẹn gặp lại cậu sau nhé.”

Thái Thiên Phú nhìn anh chằm chằm, ánh mắt lóe lên vẻ không cam lòng, nhưng cũng không mặt dày ở lại. Anh ôm mèo và ly nước của mình, chậm rãi đi qua bàn khác ngồi, ánh mắt vẫn không quên dõi theo từng động thái của Thiên Vân.

Khi Thiên Phú rời đi, Thiên Vân mới quay sang Bảo An, cười nhẹ:

“Đi thôi, gần đây có trung tâm thương mại mà. Cậu cũng nói là muốn đi dạo mà, đúng không?”

Bảo An khẽ gật đầu, đứng dậy theo cô. Hai người sóng bước rời khỏi quán cà phê, nhưng khi vừa ra đến cửa, Bảo An bất chợt lên tiếng, giọng anh trầm thấp, mang theo chút dò xét:

“Tôi với Thái Thiên Phú khác nhau à? Không phải đều là bạn của cậu sao?”
Thiên Vân thoáng ngạc nhiên, nhưng không suy nghĩ nhiều, vô tư trả lời:

“Khác chứ. Cậu lớn lên cùng tôi từ nhỏ, cậu còn là Hồn Dạ nữa. Thái Thiên Phú chỉ là bạn cùng lớp thôi, làm sao so sánh được với cậu.”

Câu trả lời đơn giản nhưng lại như một nhát chém vào sự kiêu ngạo của Thái Thiên Phú và đồng thời như liều thuốc xoa dịu lòng tự tôn của Bảo An. Anh khẽ nhếch môi, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái hơn.