Đúng lúc bầu không khí giữa Thiên Vân và Bảo An trở nên đặc biệt khó nắm bắt, cửa quán café lại một lần nữa mở ra. Một chàng trai với dáng vẻ năng động, mái tóc cắt gọn gàng bước vào, trên vai đeo balo, tay cầm một chiếc túi nhỏ. Đôi mắt sắc bén của cậu lướt một lượt trong quán, và ngay khi phát hiện ra hai người bạn cùng lớp đang ngồi ở góc, khóe môi cậu nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
Thái Thiên Phú tiến lại gần bàn họ. Cậu mang theo một con mèo lông trắng nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chiếc túi, đôi mắt xanh lam của nó trông vô cùng đáng yêu.
“Ồ, hóa ra hai cậu hẹn nhau ở đây à? Không ngờ luôn!” Thiên Phú lên tiếng, giọng điệu như vô tình nhưng ánh mắt lại không hề che giấu sự thăm dò.
Thiên Vân ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên: “Thiên Phú? Cậu cũng đến đây à? Sao trùng hợp vậy?”
“Không trùng hợp lắm đâu,” Thiên Phú nhún vai, kéo ghế ngồi xuống bàn họ một cách tự nhiên. “Tôi đi chích ngừa cho mèo , đi ngang qua thấy cậu ở trong đây nên ghé vào chơi ”
Cậu vừa nói vừa mở túi ra, con mèo trắng nhỏ thò đầu ra khỏi lớp vải, meo một tiếng nhỏ, khiến Thiên Vân lập tức sáng bừng đôi mắt.
“Trời ơi! Dễ thương quá!” Cô lập tức cúi người vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo. “Con mèo này là của cậu à? Đáng yêu thế!”
“Đúng vậy, nó tên là Snowy. Tôi mới nhận nuôi hôm trước. Tôi lại thấy nó dễ thương giống cậu vậy.” Thiên Phú cười đầy tự tin, ánh mắt không giấu được sự hài lòng khi thấy cô mải mê chơi với Snowy.
Bảo An, nãy giờ vẫn giữ im lặng, đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt bình thản nhưng lại lộ ra một tia không vui. Anh không nói gì, chỉ nhìn Thiên Phú với ánh mắt sắc bén, như thể muốn hỏi: “Cậu làm gì ở đây?”
Nhưng dường như không để ý, hoặc có thể cố tình phớt lờ, Thiên Phú quay sang nhìn Bảo An, cười như trêu chọc:
“Sao trùng hợp vậy nhỉ? Bảo An, cậu cũng ngồi đây với Thiên Vân? Mà hai người nói chuyện gì thú vị thế? Chia sẻ chút đi.”
Bảo An nhếch nhẹ khóe môi, giọng điệu lạnh nhạt:
“Cũng không có gì. Chỉ là nói vài chuyện linh tinh. Cuối tuần đi chơi có gì lạ à ?”
“Nếu đã đi chơi thì có thể cho tôi đi chung với được không?Tôi cũng đang rảnh mà lại một mình nữa.” Thiên Phú cười nhạt, ánh mắt dán vào Thiên Vân. “Dắt mèo đi dạo chẳng hạn?.”
Câu nói như cố ý nhắm vào Bảo An, khiến ánh mắt của anh chùng xuống. Tuy nhiên, anh không đáp lại ngay mà chỉ nhìn Thiên Vân đang mải mê chơi với Snowy, trong lòng nổi lên chút khó chịu.
“Cậu tự nhiên quá ha, tiếc là chuyện của chúng tôi ngoài ngoài nghe không hiểu được.” Bảo An nói, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.
“Thì tôi không hiểu là được chứ gì.” Thiên Phú đáp, khóe môi cong lên đầy thách thức. “Còn hơn là không có ai để đi cùng , được không hả Thiên Vân?”
Không khí giữa hai chàng trai trở nên căng thẳng, dù Thiên Vân dường như không nhận ra. Cô chỉ mải mê vuốt ve Snowy, ánh mắt lấp lánh đầy yêu thích.