Đến nội dung chính

Chương 29: Tôi là Hồn Dạ

admin 636 Chữ Cài Đặt

“Cậu ấy không phải người xấu. Chỉ là người giúp đỡ tôi rất nhiều trong game thôi. Tôi rất quý cậu ấy, nên cậu đừng làm phiền buổi gặp này được không?”

Nghe vậy, Bảo An càng cảm thấy khó chịu hơn. Trong lòng, anh như có một ngọn lửa âm ỉ bùng lên. Cảm giác ghen tuông đến buồn cười, vì người mà cô chuẩn bị gặp chính là anh, nhưng cô lại không hề hay biết.

Anh đứng dậy, định rời đi. Nhưng vừa xoay người, lòng tự tôn bỗng không cho phép mình để cô tiếp tục hiểu lầm. Anh quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, giọng nói có chút bực bội nhưng vẫn trầm tĩnh:

“Tôi là Hồn Dạ.”

Cả người Thiên Vân như đông cứng lại. Cô mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe. “Cậu… nói gì cơ?”

Bảo An kéo ghế ngồi xuống lại, nghiêng người về phía cô, ánh mắt nghiêm túc. “Tôi là Hồn Dạ, người mà cậu đang đợi.”
Sự ngạc nhiên trên gương mặt cô rõ ràng đến mức khiến anh phải bật cười. Nhưng trong lòng, anh lại thấy nhẹ nhõm hơn.

“Cậu… không đùa chứ?” Cô hỏi, giọng lạc đi.

“Đùa?” Anh nhướn mày. “Nếu tôi muốn đùa, chắc chắn không phải kiểu này.”

Thiên Vân ngẩn người. Mọi thứ trong đầu cô bắt đầu kết nối lại. Giọng nói quen thuộc, ánh mắt sâu thẳm, sự giúp đỡ bất ngờ trong game… Tất cả đều trùng khớp.

“Vậy… cậu chính là người đã lấy lại acc Nguyệt Ảnh giúp tôi?”

“Phải.” Bảo An gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô. “Cậu nghĩ ai đủ kiên nhẫn để làm mấy việc đó ngoài tôi?”

Cô không biết phải nói gì. Trái tim cô loạn nhịp, vừa bối rối vừa cảm thấy một sự ấm áp khó tả.

“Tại sao cậu lại giúp tôi?” Cuối cùng, cô lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ hơn.
“Vì tôi muốn.” Anh đáp gọn, không vòng vo. “Muốn giúp cậu, muốn thấy cậu vui, đơn giản thế thôi.”

Ánh mắt anh chứa đựng sự chân thành, khiến cô không thể rời đi. Cô cúi đầu, cảm thấy mặt mình nóng lên.

“Thì ra là cậu…” Cô lẩm bẩm.

“Cậu thất vọng à?” Anh nghiêng đầu hỏi, nửa đùa nửa thật.

“Không, chỉ là…” Cô ngẩng lên nhìn anh. “Tôi không ngờ Hồn Dạ lại là cậu.”

Anh mỉm cười. “Cậu nghĩ tôi là ai?”

Cô im lặng, không trả lời, nhưng trong lòng dường như có một cảm giác gì đó thay đổi.

Buổi gặp gỡ ban đầu tưởng như là một sự tình cờ, nhưng lại mở ra một cánh cửa mới. Trong lòng Thiên Vân, bóng dáng của Tạ Bảo An dường như đã trở nên khác đi rất nhiều.

“Giờ đến lượt tôi hỏi nhé? Chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Bạch Yêu Yêu vậy?” Bảo An nhướng mày, giọng pha chút trêu đùa nhưng trong ánh mắt lại có nét nghiêm túc, như muốn truy đến tận cùng sự việc.
Thiên Vân thở dài, đặt ly cà phê xuống bàn, tay vô thức xoay xoay chiếc muỗng nhỏ. “Chuyện này cũng chẳng có gì đáng để kể cả,” cô nói, nhưng ánh mắt lại thoáng chút u uất.

Bảo An không vội giục, chỉ lặng lẽ nhìn cô, chờ cô mở lời. Dưới ánh nắng nhẹ ngoài cửa sổ, gương mặt nghiêng nghiêng của cô khiến lòng anh bất giác dịu lại, dù vẫn có chút bồn chồn không tên.

“Thực ra,” cô bắt đầu, giọng chậm rãi, như đang sắp xếp lại ký ức. “Lúc trước tôi với Bạch Yêu Yêu khá thân thiết. Trong game, chúng tôi thường trao đổi acc cho nhau chơi, coi như tin tưởng lẫn nhau. Mọi chuyện rất bình thường, cho đến khi cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thích Cửu Vỹ.”